Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trái cây Nhật Bản, Đài Loan được ưa chuộng

(SGTT) – Một số người nói rằng ở Việt Nam nhưng có thể dùng hầu hết các loại trái cây của các nước khác. Quả không sai vì thị trường trái cây nhập khẩu thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại mới lạ từ nhiều nước trên thế giới.

Có thể kể đến một số loại như hồng, dưa hấu, táo từ Nhật Bản; xoài mini và bơ từ Đài Loan. Chúng có giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến hơn một triệu đồng mỗi kg, có tem mác và xuất xứ rõ ràng.

Hồng Nhật Bản

Hồng Nhật Bản xuất hiện vào mùa thu ở nhiều nơi trên đất nước mặt trời mọc.

Không chỉ nổi bật vì hương vị thơm ngọt, được cho là khác biệt với các loại hồng của những nước khác, hồng Nhật Bản không có hạt và có lớp vỏ mỏng, mềm.

Khi thu hoạch, hồng được ủ với táo mật thơm để quả hồng tăng độ ngọt và tăng hương vị đặc trưng nhưng vẫn giữ được độ giòn. Giá bán: 990.000 đồng/kg.

Nho móng rồng

Nho móng rồng được Nhật Bản lai tạo từ giống nho của châu Âu. Bởi hình dáng cong cong, đầu hơi nhọn như những chiếc móng rồng, lại có màu xanh ngả vàng đẹp mắt, nên chúng được đặt tên là Goldfinger.

Nho có hình dáng thon dài, lớp vỏ dày vừa phải, căng mọng, dai, không bị nứt, hàm lượng đường cao (20 đến 22%).

Theo giới thiệu trên trang bán hàng của đơn vị nhập khẩu, mỗi chùm nho biểu trưng cho sự tâm huyết của người nông dân dành cho sản phẩm, là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu lai tạo của nông dân Nhật Bản.

Khi còn xanh, từng chùm nho được bọc giấy cẩn thận để tránh côn trùng. Trong suốt quá trình chăm sóc, chủ vườn sẽ cắt tỉa để giữ chùm quả đều tăm tắp đẹp mắt.

Giá bán: 1,85 triệu đồng/kg. Một chùm nặng khoảng 500 đến 600g.

Dưa hấu anh đào

Dưa hấu anh đào được trồng an toàn theo tiêu chuẩn của Liên hiệp hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Bản (JA).

Dưa không bị phun bất kỳ loại thuốc nào trong quá trình trồng. Mỗi trái khi thu hoạch nặng khoảng 3kg, vỏ mỏng, phần ruột ngọt mát, chắc, không bị xốp.

Dưa hấu anh đào có giá bán 580.000 đồng/kg. Một quả 3-4kg có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có loại dưa hấu Golden Fortune có xuất xứ từ tỉnh Fukui, Nhật Bản. Đây là loại dưa ứng dụng công nghệ cao được trồng tại vùng đồi cát và được xem là giống dưa đăng ký độc quyền “có một không hai” của tỉnh Fukui.

Dưa có ruột đỏ mọng nước, thơm, vỏ màu vàng mỏng.

Dưa Golden Fortune không hạt có giá bán 480.000 đồng/kg.

Táo Nhật Sekai-ichi

Mặc dù giá bán cao gấp nhiều lần so với một số loại táo của Mỹ, Newzealand, táo Sekai-ichi nhập khẩu từ Nhật Bản vẫn được người tiêu dùng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM ưa chuộng.

Sekai-ichi là giống táo nặng ít nhất 0,5kg mỗi trái, nhiều trái nặng tới gần 1kg.

Một số cửa hàng nhập khẩu trái cây tại Hà Nội, TPHCM bán táo Sekai-ichi với giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/kg.

Màu sắc của táo Sekai-ichi khá bắt mắt. Vỏ táo căng bóng màu đỏ sậm, vị giòn ngọt và thơm đậm đà. Điểm làm nên giá trị của táo này nằm ở phương pháp canh tác.

Chúng được trồng, chăm sóc, thu hoạch hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Cụ thể, khi ra hoa, toàn bộ vườn táo được thụ phấn bằng tay. Những trái nhỏ được cắt bỏ để tập trung dinh dưỡng cho những trái lớn.

Những trái táo còn được thu hái và vận chuyển nhẹ nhàng để tránh bị va đập mạnh.

Vụ mùa của táo bắt đầu từ cuối tháng 10.

Xoài mini Đài Loan

Xoài vàng mini Đài Loan có kích thước khá nhỏ. Mỗi trái chỉ nặng khoảng 150 đến 300 gram, hạt xoài lép, thịt dày vàng ươm.

Nhìn bên ngoài, xoài vàng mini chỉ nhỉnh hơn quả trứng một chút nhưng lại có mùi thơm hấp dẫn.

Xoài mini có giá 850.000 đến 950.000 đồng/kg, mỗi ký khoảng 5-6 trái.

Xoài vàng mini trồng ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan.

Bơ sáp “khổng lồ”

Trên thị trường, ngoài các giống bơ như bơ Booth, bơ 034… được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam, còn có loại bơ sáp có trọng lượng từ 700g đến 1kg.

Theo chủ một số cửa hàng trái cây nhập khẩu, đây là bơ xuất xứ từ Đài Loan.

Chúng được thu hoạch vào hai mùa khác nhau: từ tháng 7 đến giữa tháng 9 và từ tháng 10 đến đầu tháng 11.

Quả bơ có lớp vỏ xanh khá mướt, khi chín, quả sẽ mềm đều từ cuống đến thân, có mùi thơm nhẹ. Bên trong, ruột bơ vàng, có vị ngọt, béo ngậy.

Giá bán: từ 300.000 đến 400.000 đồng/kg.

Một số cửa hàng bán trái cây nhập khẩu tại TPHCM

Miafruit

  • Địa chỉ: 57 Lê Thị Riêng, quận 1, TPHCM. Điện thoại: 0903 597 257.
  • Trang web: miafruit.com

Trái cây nhập khẩu VinFruits

  • Địa chỉ: 71 Trương Định, quận 3. Điện thoại: 0914 411 293.
  • Trang web: vinfruits.com

Rau quả Bình Thuận – Fruits and Greens

  • Địa chỉ: 137/31 Trần Đình Xu, quận 1. Điện thoại: 0908 866 332.
  • Trang web: fruitsandgreens.com.

Minh Phuong Fruit

  • Địa chỉ: 13 Trần Hưng Đạo, quận 1. Điện thoại: 083 470 1155.
  • Trang web: minhphuongfruit.com.

Nhật Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Kết nối