Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

TPHCM phong tỏa một chung cư vì có ca nghi mắc Covid-19

(SGTT) –  Theo trang Vietnamplus, ngày 28-12, cơ quan chức năng TPHCM đã phong toả một phần khu B, chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TPHCM) vì nghi có ca mắc mới Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, ca nghi mắc Covid-19 là nam giới, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại lầu bốn của chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TPHCM)

Một phần của chung cư bị phong toả. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Ngày 28-12, hơn chục dân quân tự vệ, dân phòng và công an lập hàng rào, túc trực ở bốn dãy nhà cao 10 tầng tại lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh. Công tác phong tỏa và phun xịt khử trùng khu vực thực hiện từ tối 27-12. Người dân ở chung cư được yêu cầu hạn chế ra ngoài. Một số hộ dân được người thân đem đồ ăn tới.

Ngày 27-12, nam thanh niên 23 tuổi này được cách ly tại khu cách ly quận 5. Kết quả xét nghiệm cùng ngày xác định người này dương tính. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sức khỏe ổn định song có nghẹt mũi, ho đờm.

Ca nhiễm này được xác định có thời gian ở ba tháng cùng với “bệnh nhân 1.440” tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở, nguồn tin từ Vnexpress.

Cùng với nam thanh niên này, còn một người phụ nữ tách ra để về miền Tây cùng với bệnh nhân 1.440. Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm 27-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã phát thông báo truy tìm khẩn cấp và đã tìm thấy người phụ nữ này tại huyện Lai Vung. Người này đã được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, truy vết ca 1.440

Theo công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, đặc biệt là người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng, phối hợp với các bộ gồm Y tế, Công an, Quốc phòng thực hiện các biện pháp thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân 1440, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Trong công điện này, Thủ tướng nhận định, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn ra rất nghiêm trọng. Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, nhất là trường hợp bệnh nhân 1440 tại Vĩnh Long,

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 22:00 tối qua, 15/15 ca tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1.440 ở Vĩnh Long, ca bệnh nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, virus gây đại dịch Covid-19. 129 trường hợp là F2 của bệnh nhân này đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú.

Trước đó, vào tối 26-12, Bộ Y tế  đã công bố Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới Covid-19 mới là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Người này nhập cảnh trái phép về nhà tại Vĩnh Long vào 2 giờ sáng ngày 24-12.

Ngay khi về nhà, người thân của bệnh nhân đã thông báo với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu tại Vĩnh Long. Đến ngày 26-12, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 1440 đang được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, BN1.440: nam, 32 tuổi, quốc tích Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào 2:00 ngày 24-12 và về nhà tại Vĩnh Long.Kết quả xét nghiệm ngày 26-12 của Viện Pasteur TPHCM bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Dung Trần tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Nhiều địa phương vẫn cách ly người đến từ TPHCM

0
(SGTT) - Lai Châu, Bình Định là những địa phương vẫn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế đối với người...

Kết nối