Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

TPHCM: Mía thân vàng đắt khách trước ngày cúng vía Ngọc Hoàng

Nhịp đập thị trườngĐời sốngTPHCM: Mía thân vàng đắt khách trước ngày cúng vía Ngọc Hoàng
(SGTT) – Từ sáng sớm, “chợ mía” trên đường Lê Quang Sung đã tấp nập khi nhiều người dân kéo nhau đến mua mía thân vàng về cúng vía Ngọc Hoàng (ngày mùng 9 tháng Giêng tức 18-2).
Hàng năm, cứ đến mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng, một đoạn nhỏ trên Lê Quang Sung, quận 6, TPHCM có vài tiểu thương bán mía thân vàng, đủ kích cỡ để phục vụ người dân làm lễ vía Ngọc Hoàng (hay còn gọi là lễ vía Trời).
Dù mỗi năm chỉ bán 2 ngày, nhưng những vựa mía tại đây đều bán đắt như “tôm tươi”, tấp nập người ra vào mua mía, khiến không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt.
Một tiểu thương bán mía tại đây cho biết, anh chở lên điểm này 3 xe mía, hơn 3000 cây, đến tầm 10 giờ trưa đã bán gần hết. Năm nào cũng bán tại đây riết thành quen, khách họ cũng biết giá không ai kỳ kèo giảm giá và cũng sớm hết hàng.
Năm nay, mía có giá 60.000 đồng/cặp, người dân đến mua sớm thì còn những cây đẹp, vàng tươi.
Mía để cúng lễ được mọi người chọn rất kĩ từng cây một, phải mua mía thẳng, hai cây đều nhau, dài khoảng 2 mét là chuẩn nhất.

Những cặp mía vàng cao gần 2m được chở ngoài đường đông đúc xe cộ.

Bên cạnh “chợ mía”, những ngày này khu chợ vàng mã lớn nhất TPHCM – chợ Thiếc ( quận 11) cũng tấp nập trước ngày mùng 9 vía trời và mùng 10 vía đất.
Theo quan niệm dân gian, lễ cúng “vía trời” là phong tục có nguồn gốc từ văn hóa của người Việt gốc Hoa. Lễ vật cúng, gồm: Cặp mía, nhang, đèn cầy, hoa, trà, vàng mã, đường đổ khuôn… Người cúng cầu mong sức khỏe, may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Lê Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hai cây cầu được người dân Nhà Bè mong ngóng sẽ hoàn thành cuối năm 2024

0
(SGTT) - Cầu Phước Long và Rạch Đỉa đang triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Hai cây cầu này giúp huyện Nhà Bè (TPHCM) kết nối giao thương thông suốt, rút ngắn quãng đường đi lại...

Khám phá nghề làm Hẩu của người Hoa ở Bình Dương

0
(SGTT) - Hẩu được xem là linh vật của người Hoa Phước Kiến ở Bình Dương. Theo dòng chảy thời gian, người Hoa Phước Kiến vẫn giữ kỹ thuật làm Hẩu cũng như truyền thống múa Hẩu của mình. Thăm làng nghề guốc mộc trăm tuổi ở Bình Dương ...

Người trẻ ‘biến hình’ cho những dòng kênh đen

5
(SGTT) - Đắm mình vào những dòng nước đen kịt, đầy rác rưởi hôi thối ở TPHCM, những bạn trẻ trong nhóm Sài Gòn Xanh đã chung tay “biến hình” những kênh rạch trở nên sạch sẽ. Dù có những điểm nhóm đến dọn rác cả chục lần, ít...