Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

TPHCM, Hà Nội chủ động ứng trực, phân luồng giao thông dịp Tết

A.I
(SGTT) – Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã có văn bản liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hà Nội cũng đã có hướng dẫn cho lực lượng chức năng ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, tổ chức phân luồng giao thông, tránh để xảy ra tình trạng kẹt xe trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Một đoạn đường tại TPHCM. Ảnh: Thành Hoa

TTXVN dẫn thông tin từ Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, hiện nhu cầu đi lại tại cảng đang cao làm tăng áp lực giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay. Do đó, sở đề nghị Công an TPHCM bố trí lực lượng chốt trực, điều tiết phân luồng giao thông tại giao lộ Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn, vòng xoay Lăng Cha Cả, Trường Sơn – ga quốc nội, Phạm Văn Đồng, đoạn từ đường Trường Sơn đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực sân bay.

Bên cạnh đó, ngành chức năng như Sở Xây dựng theo dõi thông tin, giải quyết các sự cố về chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước. UBND các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp hướng dẫn lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường trên một số tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Bạch Đằng…

Trong khi đó, Cảng vụ hàng không miền Nam hỗ trợ việc duy trì hoạt động bãi đậu xe tạm tại khu đất tiếp giáp đường vào ga quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí người điều tiết, phân luồng giao thông để kịp thời giải tỏa khách tại sân bay; nghiên cứu tăng số chuyến bay đêm, giảm tối đa số chuyến bay trùng với giờ cao điểm.

Sở cũng đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM thu gọn tối đa kích thước rào chắn tại khu vực giao lộ Trần Quốc Hoàn – Phan Thúc Duyện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số 9, gói thầu số 13 thuộc dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa.

Những ngày qua, Hà Nội có mưa nhỏ, sương mù khiến việc lưu thông tại nhiều tuyến đường gặp khó khăn. Cùng với đó là một số người dân về quê nghỉ Tết nên mật độ phương tiện tại nhiều tuyến đường tăng cao. Một số tuyến ùn tắc giao thông như trục vành đai 3, Trần Duy Hưng, Láng, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương…

Để khắc phục tình trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông đã có hướng dẫn cho lực lượng chức năng phối hợp với công an phường, quận ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Bên cạnh đó, để hạn chế ùn tắc giao thông trong những ngày Tết Nguyên đán 2024, ngành chức năng khuyến cáo người lái xe thường xuyên cập nhật về tình hình giao thông để biết tình hình giao thông trên lộ trình định đi qua. Khi tham gia giao thông tại khu vực đô thị, nơi tổ chức lễ hội, nơi có ùn ứ giao thông, người dân cần chấp hành theo điều tiết của lực lượng chức năng; không dừng đỗ xe gây cản trở giao thông.

Đối với ngành hàng không, theo TTXVN, Cục Hàng không vừa có văn bản về việc phối hợp điều hành hoạt động bay trong điều kiện thời tiết sương mù, mây thấp ở các sân bay phía Bắc.

Trước dự báo hình thế thời tiết này vẫn có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 8-2, tức 29 tháng Chạp, có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không có kế hoạch hoạt động phù hợp. Đồng thời, các hãng cũng thông báo kịp thời và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển. Ngành chức năng theo dõi, điều hành hoạt động bay phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khí tượng để điều hành hoạt động bay phù hợp.

Trúc Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Không tăng giá cước xe khách dịp lễ 30-4 và 1-5

0
(SGTT) - Cục Đường bộ yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây. Nếu tăng...

TPHCM: Giao mặt bằng chậm, ảnh hưởng tiến độ mở rộng...

0
(SGTT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, đoạn xây...

Từ tháng 10-2024, xây cao tốc phải tối thiểu 4 làn...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 06/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc....

Xử lý vi phạm giao thông: nên hướng vào người lái...

0
(SGTT) – Việc tạm giữ xe vi phạm luật giao thông có từ vài chục năm qua về bản chất là biện pháp buộc...

Hạn chế xe tải nặng qua cầu Rạch Miễu dịp Tết...

0
(SGTT) - Trong vòng 20 ngày, từ ngày 30-1 đến ngày 19-2 (ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 10 tháng Giêng âm lịch),...

Kết nối