Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM: Di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Tôn Thất Thuyết

Sau sự cố sập đà, sàn hành lang, tường lan can chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4, UBND TPHCM có văn bản khẩn yêu cầu UBND quận 4 và các cơ quan liên quan đánh giá ngay tình hình, lên kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân đang ở tại chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C). Thành phố sẽ bố trí quỹ căn hộ chưa sử dụng tại chung cư số 4 đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh để người dân tạm cư.

Chung cư Tôn Thất Thuyết xuống cấp nghiêm trọng, cần di dời các hộ dân khẩn cấp – Ảnh: Cổng thông tin UBND TPHCM

Theo Cổng thông tin UBND TPHCM, UBND thành phố ban hành công văn khẩn về sự cố sập đà, sàn hành lang, tường lan can lối đi chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C) ở phường 4, quận 4. Theo đó thành phố yêu cầu UBND quận 4 căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm, cấp bách theo từng thời điểm để quyết định việc di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân.

Những hộ đang ở tại chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C) phường 4, quận 4 sẽ được bố trí quỹ căn hộ chưa sử dụng đã được phân bố tại chung cư số 4 đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Trước đó, UBND quận 4 có báo cáo gửi UBND thành phố về tình trạng xuống cấp nguy hiểm tại chung cư Tôn Thất Thuyết với các sự cố sập đà, sàn hành lang, tường lan can lối đi thì tại các vị trí trước số nhà 101, 205, 210, 201…; các cấu kiện cột, dầm, sàn bê tông, ban công bằng gạch đều bị nứt vỡ có nguy cơ sụp đổ gây nguy hiểm.

UBND quận 4 đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 và các đơn vị liên quan thực hiện gia cố khẩn cấp các vị trí nguy hiểm trong thời gian chờ thực hiện di dời. Đồng thời quận này đề xuất UBND TPHCM xem xét, phân bổ quỹ nhà tạm cư cho chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C ở phường 4) và chung cư Hoàng Diệu (lô Y) với 219 căn để có cơ sở thực hiện di dời các hộ dân.

Theo TTXVN, năm 2021, UBND TPHCM đã chấp thuận phân bổ cho quận 4 sử dụng 252 căn hộ để giải quyết tái định cư, tạm cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích. Gồm 202 căn hộ chung cư Tân Mỹ, quận 7; 42 căn hộ chung cư số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh; 8 căn hộ chung cư Phú Thọ, quận 11.

Nhưng năm 2022, quận chỉ sử dụng 12/252 căn hộ và kiến nghị sử dụng 240 căn còn lại bố trí tạm cư cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp tại chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C). Tại thời điểm này, quận 4 không có quỹ nhà cho dự án di dời, tạm cư cho các hộ dân chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C) và chung cư Hoàng Diệu (lô Y ).

Vì vậy, Sở Xây dựng đã thống nhất trình UBND thành phố cho phép quận 4 sử dụng 130 căn hộ tại chung cư số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh phục vụ tạm cư cho các hộ dân tại chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C). Còn các dự án khác, căn cứ tình hình thực tế, quận 4 sẽ báo cáo Sở Xây dựng để được phân bổ bổ sung.

T.Huy

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bộ Xây dựng đề nghị xử lý hành vi ‘thổi giá’...

0
(SGTT) - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá và...

Trung Quốc: Nhà bị tịch biên gia tăng, gần 400.000 căn...

0
(SGTT) - Số lượng nhà bị tịch biên và phát mãi ở Trung Quốc tăng 43% trong năm 2023, lên gần 400.000 căn. Đây...

TPHCM: cứ 10 chung cư thì có 5 chung cư chưa...

0
(SGTT) - Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM cho...

Nhiều hộ dân ảnh hưởng sinh kế vì dự án cải...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, hơn 20 hộ dân sống ven kênh Hàng Bàng, quận 6 (đoạn kênh từ...

Tìm hồi kết cho tranh chấp quỹ bảo trì nhà chung...

0
(SGTT) - Tranh chấp quỹ bảo trì nhà chung cư diễn ra phổ biến, phức tạp và kéo dài nhưng chưa có hồi kết....

Những thiết bị phòng cháy chữa cháy nào nên có trong...

0
(SGTT) - Sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, nhu cầu mua sắm bình chữa cháy, chuông báo cháy, thang dây, mặt...

Kết nối