Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

TPHCM có mặt trong top những điểm đến hút du khách dịp lễ 2/9

(SGTTO) – Theo các công ty du lịch, ngoài những cái tên quen thuộc trong top những điểm đến hút du khách là Đà Lạt, Nha Trang, năm nay, những điểm đến như TPHCM, Fansipan… có sự bứt phá ngoạn mục.

Đà Lạt: Không khí mát lạnh, thiên nhiên thơ mộng, con người hiền hòa… là những yếu tố khiến thành phố hoa vẫn giữ vị trí top tuor bán chạy nhất dịp lễ 2/9. Ảnh: Trần Quan Anh.
Mùa nước nổi miền Tây: Khi những dòng nước mang phù sa tràn về, vùng đất chín rồng lại khoác lên mình chiếc áo nhiều màu sắc đặc trưng của miền. Đó có thể là Búng bình Thiên nước trong vắt, là Vàm Nao với hai dòng mặn ngọt. Ảnh: Mai Thành Chương.
Hay hình ảnh kỳ vĩ của đàn trâu vượt con nước, lên gờ cao để được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt nhất trong thời gian này. Ảnh: Nguyễn Tấn Tuấn
Các bãi biển của Nha Trang nói chung và tam Bình của Cam Ranh nói riêng với các đặc trưng biển xanh, cát trắng, hải sản tươi ngon cũng được hầu hết du khách lựa chọn. Ảnh: Trần Bảo Hòa
Bình minh tuyệt đẹp ở đảo Bình Ba. Ảnh: Mai Thành Chương.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố mang tên Bác bất ngờ được khá nhiều du khách miền Trung và miền Bắc chọn lựa đến vào dịp lễ 2/9. Ảnh: Giang Sơn Đông.
Song hầu hết, du khách chỉ lựa chọn ở lại TPHCM một đêm rồi di chuyển xuống các tỉnh miền Tây. Ảnh: Nguyễn Văn Phụng.
Hạ Long: Một trong 7 kỳ quan thế luôn có sức hút nhất định với du khách. Tuy lượng khách khá đông song do dịp lễ không trùng với mùa trăng nên không nhiều khách chọn dịch vụ du thuyền qua đêm trên biển. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền.
Sapa: Dù thời điểm nào trong năm, thị tứ trong mây vẫn đẹp, vẫn nên thơ và thu hút du khách. Ảnh: Nguyễn Tấn Tuấn
Fansipan: Sau khi cáp treo hoạt động, mọi đối tượng du khách đều có thể dễ dàng chinh phục đỉnh núi này nên không lạ khi nơi này thành điểm đón được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Trần Bảo Hòa. Ảnh trong bài là các bức ảnh đoạt giải cao trong Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Việt Nam nhìn từ trên cao” năm 2019 với chủ đề Tự hào biên cương Việt Nam.

Tô Huyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thêm nhiều chuyến tàu đến điểm du lịch phía Nam dịp...

0
Từ ngày 31-8 đến 4-9, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu đến những địa điểm có đông khách du...

Ba cánh đồng điện gió thu hút du khách check-in

0
Cánh đồng điện gió Tuy Phong ở Bình Thuận, Đầm Nại ở Ninh Thuận, và Bạc Liêu đang thu hút khá nhiều du khách trẻ đến check-in.

Khách đi du lịch trong nước chịu phí cao hơn du...

0
Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều khách đi du lịch trong nước phải chịu mức phí cao hơn so với du...

Klook Việt Nam tập trung phát triển thị trường du lịch...

0
(SGTT) - Khởi động mùa du lịch hè, Klook - nền tảng thương mại điện tử dành cho trải nghiệm và dịch vụ du...

TPHCM đứng đầu danh sách tìm kiếm của du khách Việt

0
Xu hướng tìm kiếm địa điểm du lịch biển của du khách Việt trong tháng 7-2020 tăng gấp 5 lần so với tháng 3-2020....

Thủ tướng chỉ đạo chưa mở cửa đón khách du lịch...

0
Để ngăn dịch bùng phát trở lại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo chưa mở cửa đón khách du lịch...

Kết nối