Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

TPHCM chưa có sân chơi cho graffiti

Anh Đài (TPHCM) –

Nhiều tuyến đường, con hẻm ở TPHCM, từ hộp đèn, trụ điện, nhà chờ xe buýt, gầm cầu cho đến tường rào, cửa nhà của người dân, công ty, công sở… hiện đang bị bôi bẩn bởi những hình vẽ lem luốc, quái dị, nham nhở – được cho là những bức vẽ graffiti.

Vào những năm 1970, những hình vẽ đơn giản ban đầu xuất hiện trong đường xe điện ngầm ở New York (Mỹ). Từ kiểu vẽ này, dần dần người ta bắt đầu thừa nhận một môn nghệ thuật mới, vẽ trang trí trên những bức tường ngoài phố, gọi là graffiti và được các du học sinh Việt Nam – những người có tư tưởng phóng khoáng và “máu” nghệ thuật – mang về nước.

TPHCM hiện có hàng chục nhóm graffiti hoạt động quy mô, bài bản nhưng hầu như thiếu hẳn một sân chơi đúng nghĩa. Đó là một trong những lý do xuất hiện nhiều hình vẽ nhếch nhác mang danh graffiti xuất hiện trên các bức tường ngoài phố. Các “tác phẩm” này là của những người tập tành vẽ graffiti, tay vẽ chưa chín muồi, chưa thấu hiểu các nét đẹp nghệ thuật của graffiti nhưng lại muốn có nơi thể hiện. Nhiều tín đồ graffiti trong số này đã mang vài bình sơn xịt rồi lượn vòng quanh các con đường, thấy nơi nào trống thì “đáp” đến vẽ. Họ lén lút vẽ vào khoảng 2-3 giờ sáng và để lại những bức vẽ vội vàng và cẩu thả. Thực ra, hình vẽ graffiti phải được bố trí đúng nơi, đúng tầm nhìn mới mang lại hiệu ứng đẹp.

Trên thực tế, nếu người có tay nghề vẽ graffiti biết cách thì họ không thiếu đất “dụng võ” mà còn có thu nhập rất cao khi vẽ thuê cho các quán cà phê, nhà hàng, trường mẫu giáo, vừa thỏa mãn sở thích lại vừa có tiền. Tùy vào tay nghề và mức độ chi tiết của bức tranh mà trung bình mỗi mét vuông vẽ graffiti có giá 150.000-250.000 đồng. Và nếu môn nghệ thuật vẽ graffiti được các cơ quan có chức năng ở địa phương quan tâm, tạo ra các sân chơi, tôi tin rằng thành phố sẽ có nhiều bức tường đẹp, thay cho những bức tường trống một màu xám hay vàng đơn điệu và buồn tẻ, in đầy những nội dung quảng cáo khoan cắt bê tông, bán đất nền, hay cho vay tín dụng hiện nay.

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có rất ít địa điểm cho người vẽ graffiti trau dồi khả năng của mình, hay nói đúng hơn là chưa có sân chơi đúng nghĩa cho người vẽ graffiti. Mới đây, chương trình “Vẽ tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã” do Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển Change phối hợp với Quận đoàn quận 1 tổ chức đã vẽ những bức tranh graffiti trên 17 bức tường ở các phường Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Bến Nghé, Bến Thành thuộc quận 1. Đây là những bức tường cũ kỹ, dưới bàn tay của các họa sĩ đã tạo nên các bức tranh graffiti sống động, ý nghĩa. Đây được xem như là một minh chứng về giá trị của nghệ thuật vẽ graffiti mang lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bằng lăng nở tím phố phường Hà Nội

0
(SGTT) – Tháng 5 về, khắp các con phố ở Hà Nội lại được khoác lên mình sắc tím bằng lăng. Hoa giáng hương...

Hai cây cầu được người dân Nhà Bè mong ngóng sẽ...

0
(SGTT) - Cầu Phước Long và Rạch Đỉa đang triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành...

Khám phá nghề làm Hẩu của người Hoa ở Bình Dương

0
(SGTT) - Hẩu được xem là linh vật của người Hoa Phước Kiến ở Bình Dương. Theo dòng chảy thời gian, người Hoa Phước...

Giá vé máy bay tăng cao do phải chịu hơn 20...

0
(SGTT) - Theo Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân đẩy giá vé máy bay tăng cao quá mức là do mức thu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị cùng bánh canh cua ăn...

0
(SGTT) – Ngoài bánh canh cua truyền thống, nhiều quán bánh canh đã có thêm sự biến tấu khi thêm bào ngư. Qua đó,...

Người trẻ ‘biến hình’ cho những dòng kênh đen

5
(SGTT) - Đắm mình vào những dòng nước đen kịt, đầy rác rưởi hôi thối ở TPHCM, những bạn trẻ trong nhóm Sài Gòn...

Kết nối