Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Tôn trọng quy tắc ứng xử trong việc chụp hình

Văn Thy Hoàng (Quảng Nam) –

Sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị đa phương tiện như điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật số… khiến ai cũng có thể trở thành “nhà quay phim”, “nhà nhiếp ảnh”. Và khi gặp bất cứ việc gì, vào thời gian nào miễn là lạ, hấp dẫn thì người ta lại rút điện thoại, máy ảnh ra làm vài tấm hình, quay vài cảnh hoặc “tự sướng” vài kiểu để lưu lại kỷ niệm.

Trào lưu quay phim, chụp hình này nở rộ, và tại nhiều sự kiện, người ta không còn biết đâu là những phóng viên tác nghiệp cho tờ báo và đâu là những “thợ quay, thợ chụp” tay ngang thích thì làm nữa. Nhiều người không khỏi băn khoăn khi có một sự kiện nào đó thì ngay lập tức, dàn phóng viên ảnh cũng như những tay máy, từ không chuyên đến chuyên nghiệp, đổ xô tới “tác nghiệp”, với niềm mong muốn ghi lại những hình ảnh đẹp hiếm có. Tại nhiều khu vực thiên nhiên, không ít người chụp hình xong rồi muốn ảnh của mình trở thành bản độc quyền nên lại muốn phá đi cảnh đẹp đó (ví dụ như bẻ cành, ngắt hoa…) để người sau không có cơ hội tìm được khoảnh khắc mà mình đã chụp được.

Nỗi ám ảnh nhất đối với những người đi xem văn nghệ hay dự lễ tổng kết khen thưởng là một dàn tay máy không chuyên chỉ chờ có người thân, bạn bè của mình lên sân khấu hoặc nhận thưởng là chen nhau để quay hoặc chụp vài tấm làm kỷ niệm và đưa lên Facebook, khiến khán giả không xem được gì. Mặc dù ban tổ chức đôi lần nhắc nhở nhưng chuyện xô lấn, giành nhau để chụp ảnh trong các hội trường là điều khá phổ biến hiện nay.

Còn với trào lưu đưa ảnh tự sướng lên Facebook thì muôn hình vạn trạng, trong đó không ít ảnh bị cộng đồng mạng phê phán do “tự sướng” không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục, không đúng hoàn cảnh khiến những tấm hình trở nên phản cảm, nhố nhăng, vô văn hóa…

Trước đây, việc chụp hình, quay phim là thú vui, là niềm đam mê và mang tính văn hóa, nghệ thuật. Tuy nhiên, giờ đây do sự phát triển quá nhanh về các thiết bị đa phương tiện nên ai cũng có thể làm được điều này một cách dễ dàng. Chỉ có điều, người cầm máy quay phim hay chụp hình quên mất rằng để có một bức hình có ý nghĩa và mang tính thẩm mỹ thì ngoài có một thiết bị hiện đại thì điều quan trọng hơn cả là việc học và thực hiện các quy tắc ứng xử trong việc chụp hình, như nơi nào, lúc nào được phép và không được phép. Thay vì tự xem mình là trung tâm thì nên nhìn ra xung quanh để xem mình đang ở đâu, cần làm những gì trước khi bấm máy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Muôn sắc hoa Xuân ở Interlaken, Thụy Sĩ

0
(SGTT) – Là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung Thụy Sĩ, Interlaken vào mùa Xuân được tô điểm bởi muôn sắc hoa,...

Tàu cao tốc TPHCM – Côn Đảo chạy từ 13-5

0
Từ ngày 13-5, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc sẽ đưa vào hoạt động tuyến vận chuyển hành khách cố định...

Ngắm hoàng hôn trên đồi Vọng Cảnh

0
(SGTT) – Đồi Vọng Cảnh nằm ở phía Tây nam thành phố Huế, chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương. Với khung cảnh thanh...

Dấu xưa trên bến Bình Đông

0
(SGTT) - Bến Bình Đông được ví như một “không gian di sản” với các dãy nhà đậm nét kiến trúc đặc thù của...

Chọn thịt gà, tôm làm điểm nhấn cho mâm tiệc trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà và tôm là hai loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình hay mâm tiệc. Hôm nay, chúng...

Bữa sáng Sài Gòn: Phở sườn bò cổng trường Trần Bình...

0
(SGTT) - Sườn bò là một trong những phần ăn kèm của món phở bò mà chỉ một số ít quán bán. Theo đó,...

Kết nối