Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tôm rộng đường vào Hàn Quốc

Trung Chánh

Với việc chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) hôm 5-5 vừa qua, một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm cho rằng đây là cơ hội tốt để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm vào quốc gia này thời gian tới.

Theo Bộ Công Thương, với việc ký kết VKFTA, Hàn Quốc sẽ tự do hóa 97,2% giá trị nhập khẩu, chiếm 95,4% dòng thuế, trong đó có nhiều nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và hàng công nghiệp được hưởng lợi.

Đặc biệt, đối với mặt hàng tôm, theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, cán bộ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Hàn Quốc sẽ miễn thuế nhập khẩu từ Việt Nam với hạn ngạch 10.000 tấn/năm và tăng lên 15.000 tấn trong năm năm tiếp theo. Trong khi đó, tính đến thời điểm trước khi VKFTA được ký kết, Hàn Quốc chỉ miễn thuế cho khoảng 2.500 tấn tôm của Việt Nam trong tổng số 5.000 tấn mà quốc gia này dành cho 10 nước khu vực ASEAN.

Chế biến tôm xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở ĐBSCL.
Chế biến tôm xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở ĐBSCL.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong những năm qua, Hàn Quốc áp dụng mức thuế lên tới 20% đối với tôm nhập khẩu vào nước này.

“Hàn Quốc thực hiện việc nhập khẩu tôm bằng cách cấp quota (hạn ngạch), nhưng số lượng hạn ngạch miễn thuế trước đây quá ít (2.500 tấn), thành ra thị trường không được rộng, dù nhu cầu của Hàn Quốc là khá lớn”, ông Nguyễn Văn Kịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Cafatex (Hậu Giang) nhận xét.

Vì vậy, với việc tăng hạn ngạch miễn thuế đối với mặt hàng tôm, theo ông Kịch, đây sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản nói chung và mặt hàng tôm nói riêng vào Hàn Quốc.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng đáng kể trong những năm qua. Nếu như năm 2010 xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc chỉ đạt trên 386 triệu đô la Mỹ thì đến năm 2014 đạt trên 662 triệu đô la Mỹ. Trong đó, mặt hàng tôm chiếm đến 48% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường này.

Tính riêng mặt hàng tôm, xét về khối lượng, theo thống kê của VASEP, ngoại trừ có sự sụt giảm nhẹ ở năm 2012, còn thì xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc liên tục tăng từ năm 2010 đến năm 2014. Nếu như năm 2010 xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 18.041 tấn thì đến năm 2014 đạt 27.791 tấn. Xét về giá trị, nếu năm 2010 đạt trên 117,4 triệu đô la Mỹ thì đến năm 2014 đạt trên 290,2 triệu đô la Mỹ.

Được biết, trong năm 2014, Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 5 của Việt Nam, sau Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Kết nối