Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Tìm về chốn thanh yên nơi Địa Tạng Phi Lai Tự

Du lịchHành trình - Điểm đếnTìm về chốn thanh yên nơi Địa Tạng Phi Lai Tự
Chùa Địa Tạng Phi Lai tọa lạc tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thời gian gần đây thu hút nhiều du khách đến chiêm bái nhờ vẻ đẹp thanh tịnh, yên bình.
Theo TTXVN, chùa Địa Tạng Phi Lai, tên cổ là chùa Đùng, cách Hà Nội khoảng 70km, có địa thế phong thủy tựa lưng vào núi. Ảnh: Vương Lộc
Ngôi chùa ẩn mình trong rừng thông, tạo cảm giác yên bình, thanh tịnh. Ảnh: Vương Lộc
Kiến trúc và bố cục của chùa Địa Tạng Phi Lai được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Vương Lộc
Ngay trước khu Tổ đường, 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người. Sỏi trắng mang ý nghĩa của sự thiền định. Ảnh: Vương Lộc
Bên phải tòa Tam bảo là nhà thờ Tổ, nơi thờ 42 đời tổ sư từng trụ trì tại chùa. Ngoài ra còn có tòa điện nhỏ thờ Phật Bà Quan Thế Âm, Đức Ông và Đức Thánh Hiền; khu nhà ở dành cho Tăng ni – Phật tử ở trong chùa; khu giảng đường, khu nhà khách… Ảnh: Vương Lộc
Theo Cổng TTĐT huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, chùa được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 10. Ảnh: Vương Lộc
Sau rất nhiều thế kỷ trôi qua ngôi chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng và dường như đã bị lãng quên. Vào năm 2015, đại đức chủ trì Thích Minh Quang đã cho xây dựng lại ngôi chùa và lấy tên thành Địa Tạng Phi Lai Tự. Ảnh: Vương Lộc
Đặt chân đến nơi đây, dường như mọi muộn phiền âu lo đều tan biến, thay vào đó là cảm giác thong dong, tự tại và bình yên. Ảnh: Vương Lộc
Không chỉ là chốn thờ tự linh thiêng, chùa còn là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng, hướng con người đến với những giá trị của đạo Phật, mang lại sự thanh tịnh và thoải mái trong tâm hồn… Ảnh: Vương Lộc
Đây không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn mang đến cho khách viếng sự thanh tịnh trong tâm hồn. Ảnh: Vương Lộc
Để đến chùa, du khách xuất phát từ Hà Nội và đi khoảng 70km. Đường thông thoáng, dễ đi. Nếu tự lái xe chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ, lịch trình sẽ đi đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình ra ở điểm Phủ Lý – Hà Nam (quốc lộ 1A). Ảnh: Vương Lộc
Nếu di chuyển bằng xe khách, du khách đến bến xe Giáp Bát (Quận Hoàng Mai – Hà Nội)  hoặc bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đi theo tuyến Hà Nội – Ninh Bình (đi quốc lộ 1A cũ). Ảnh: Vương Lộc

Vương Lộc

Theo TTXVN, Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh. ‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội dịp 30-4 Hàng cây...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong thời gian gần đây. Xây dựng cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang trước 2030 Nhiều doanh nghiệp du lịch...

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng 9 loại thịt bò

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín loại thịt bò tuỳ theo sở thích của mọi người. Dân dã nồi lẩu cuối tuần cùng lẩu mắm nhúng heo quay Nồi lẩu cuối...