Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thưởng thức ẩm thực và mua sắm tại Ngày hội Văn hóa – ẩm thực ở quận 5

(SGTTO) – Ngày hội Văn hóa ẩm thực BeTop Zone diễn ra từ ngày 14 đến 15-12 tại Trung tâm Văn hóa Quận 5. Ngày hội với nhiều món ăn hấp dẫn, các mặt hàng thời trang đa dạng và những tiết mục sân khấu sôi động.

Ngày hội do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dịch vụ P2P BeToP phối hợp với Trung tâm Văn hóa Quận 5 tổ chức, lấy cảm hứng từ đặc trưng của khu phố người Hoa tại khu vực này.

Đa dạng món ăn

Không gian ngày hội được trang trí theo tông màu đỏ chủ đạo của đèn lồng và hoa văn Trung Hoa.

Không gian mang phong cách Trung Hoa tại Ngày hội văn hóa ẩm thực BeTop Zone. Ảnh: Yến Nhi.

Đến với ngày hội, người tham dự sẽ được thưởng thức những món ăn Việt Nam quen thuộc và ngon miệng. Ví dụ như: gỏi cuốn, bún nem nướng, hột vịt lộn nướng muối ớt, bánh tráng nướng… với mức giá chỉ từ 15.000 – 50.000 đồng.

Các món ăn Việt Nam phong phú với mức giá từ 15.000 – 50.000 đồng. Ảnh: Yến Nhi.

Bên cạnh đó, các món ăn mang hương vị các nước châu Á đang được ưa chuộng. Có thể kể đến: gỏi đu đủ Thái Lan, trà sữa Đài Loan, dimsum Trung Hoa, sushi Nhật Bản… Đây cũng là lựa chọn của giới trẻ khi đến ngày hội.

Gỏi đu đủ Thái Lan được giới trẻ ưa thích. Ảnh: Yến Nhi
Sushi Nhật Bản bắt mắt giá từ 3.000 – 10.000 đồng/viên. Ảnh: Yến Nhi.
Cả những món ăn độc lạ như côn trùng chiên giòn, xào…Ảnh: Yến Nhi

Khu vực diễn ra chương trình có nhiều bàn ghế để du khách nghỉ chân và thưởng thức ẩm thực.

Nhiều mặt hàng thời trang

Du khách có thể mua sắm từ quần áo đến các phụ kiện với giá rẻ tại đây. Ảnh: Yến Nhi.

Ngoài ẩm thực, du khách có thể mua sắm thời trang với hơn 20 gian hàng tại đây. Những trang phục đa dạng phong cách từ công sở, dạo phố đến các loại áo khoác, giày dép và phụ kiện từ các cửa hàng thời trang, được trưng bày đẹp mắt và giảm giá đến 50%.

Sân khấu phong cách Trung Hoa (nằm bên phải khu vực gian hàng) là nơi diễn ra các tiết mục nghệ thuật ấn tượng. Ảnh: Yến Nhi.

Do thời điểm gần dịp lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán, các mặt hàng thời trang thu đông và các loại váy hoa được bày bán hầu hết ở các gian hàng.

Từ 18:00, khách tham quan ngày hội có thể nán lại để theo dõi những tiết mục đặc sắc tại sân khấu chính. Đó là biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật ẩm thực từ các đầu bếp, vũ khúc nghệ thuật Hoa – Việt, biểu diễn đèn LED.

Ngày hội diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 15-12-2019 tại Trung tâm Văn hóa Quận 5 (số 105 Trần Hưng Đạo, P.6, Quận 5). Lưu ý: Vị trí gửi xe nằm ở phía sau trung tâm, khách đến tham quan lưu ý đi vào cổng bên tay phải hoặc hỏi bảo vệ để được hướng dẫn để xe an toàn. Phí giữ xe: 10.000 đồng.

Yến Nhi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phát động cuộc thi ảnh, video ‘Việt Nam hạnh phúc’ năm...

0
(SGTT) - Nhằm lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, ngày 20-3-2024, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và...

‘Làm người’ có nghĩa là gì?

0
(SGTT) - Đó là câu hỏi mà tôi hay đặt ra cho học trò và với cả riêng mình khi cùng các em tiếp...

Sài Gòn, ngày và đêm

0
(SGTT) - Nghĩ về một năm cũ nhọc nhằn và mùa xuân mới đến, trong tôi vẫn dào lên niềm hy vọng. Sài Gòn...

Bí quyết hạnh phúc có sự khác biệt nào giữa Việt...

0
(SGTT) – Đan Mạch luôn xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên, liệu bí quyết hạnh...

Quán cà phê kết hợp nuôi dưỡng, chăm sóc mèo bị...

0
(SGTT) - Hơn 60 chú mèo được nuôi dưỡng, tìm thấy chủ mới thông qua mô hình quán cà phê kết hợp nuôi dưỡng...

Người dân TPHCM viếng chùa, tri ân cha mẹ trong lễ...

0
(SGTT) – Sáng ngày 30-8 (nhằm ngày 15-7 Âm lịch), tại các ngôi chùa lớn ở TPHCM như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Pháp Hoa...

Kết nối