Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Thùng rác bảo vệ môi trường

Rác sinh hoạt gia đình được đưa ra ngoài để thu gom thường bị vương vãi, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, nhất là khi nhiều nhà còn để ra ngoài đường trước cả hàng tiếng đồng hồ. Đó là một trong những bất cập của vấn đề thu gom rác thải hiện nay. Tuy nhiên, ở thành phố Đà Nẵng, với những thùng rác bảo vệ môi trường thì đó chỉ là câu chuyện của những năm trước đây…

Mỗi tháng chị em lại cặm cụi làm thùng rác bảo vệ môi trường.

Tuyến đường thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ trong hai năm qua như khoác lên mình màu áo mới nhờ những thùng rác cùng kích cỡ, màu sắc được đặt trước sân nhà rất ngay ngắn và mỹ quan. Người dân khu vực này đã hình thành thói quen bỏ rác gọn gàng nhờ có những thùng rác như thế này. Bà Lý Thị Nhàn (tổ 1, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nói: “Khi Hội Phụ nữ phường phát động mô hình này thì chị em chúng tôi hưởng ứng nhiệt tình. Thêm vào đó, chúng tôi còn kêu gọi người nhà của mình nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh. Thậm chí những đứa cháu của tôi cũng được nhắc nhở ăn bánh, kẹo xong phải ra thùng rác đặt trước nhà bỏ giấy gói vào đó”. Gia đình chị Trần Thị Chi cũng hào hứng với mô hình “Thùng rác bảo vệ môi trường”. Chị cho biết cả nhà đã cùng nhau ngồi lại sơn thùng rồi cắt dán tỉ mỉ, thậm chí còn làm phụ những gia đình hàng xóm”.

Với đặc thù là khu dân cư mới, có nhiều khu đất trống chứa nhiều phế liệu, rác thải vì vậy việc phát động mô hình Thùng rác bảo vệ môi trường cũng là cách để bà con nhân dân phường Hòa Xuân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Cho đến nay, trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã có sáu phường thực hiện thùng rác bảo vệ môi trường với hơn 5.000 thùng. Trong đó, riêng phường Hòa Xuân có 2.600 thùng… Chị Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, cho biết Phường Hòa Xuân trước đây là phường có nhiều trường hợp bị giải tỏa, đa phần cư dân làm công việc thuần nông nên ban đầu người dân chưa ý thức bỏ rác vô bao và đúng nơi qui định, nhưng qua phát động thì họ thấy đây là việc làm thiết thực và đều tán thành”. Theo chị Ngô Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Cẩm Lệ, mô hình Thùng rác bảo vệ môi trường đã khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường không chỉ của chị em mà toàn thể dân cư trên địa bàn phường. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thiết thực này đến tất cả các phường trên địa bàn quận”, chị Trang cho biết thêm.

Cứ mỗi tháng các chị em trong khu dân cư lại tập hợp các thùng sơn từ các hộ gia đình, làm sạch rồi cặm cụi sơn, hoặc cắt dán chữ. Phải mất nhiều ngày liền tập trung làm thì các chị trong ban chấp hành chi hội phụ nữ mới hoàn thành các thùng rác bảo vệ môi trường cho cả chi hội mình thế nhưng niềm vui, sự phấn khởi cổ vũ các chị hăng say đóng góp cho công việc chung. Và kết quả đạt được không đơn thuần là những thùng rác được cắt dán sạch đẹp mà chính là việc giúp các hội viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường…

Ngọc Tân (Đà Nẵng)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh để...

0
(SGTT) - Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành các giải pháp nhằm đơn giản hóa...

Bán hàng trên Tiktok Shop có dễ thu tiền tỉ?

0
(SGTT) - Gần đây, nhiều người xôn xao trước thông tin một chủ kênh TikTok cho biết đã đạt doanh thu đạt trên 75...
nha ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Hoàng

Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành 80% phần...

0
(SGTT) - Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành hơn 80% phần thô sau hơn một năm khởi...

Hoa anh đào sắp nở rộ khắp Nhật Bản

0
Năm nay, hoa anh đào ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản sẽ nở từ ngày 20-3 và đạt đỉnh điểm một tuần sau đó,...

‘Mùa vàng’ trên cánh đồng vào ‘Top 7 Ấn tượng Việt...

0
(SGTT) – Tháng Ba về, những ruộng lúa tại xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang chín vàng ươm. Với “điểm...

‘Bàn tay’ AI trong sự phát triển của ngành y

0
(SGTT) - AI đang ngày càng khẳng định tiềm năng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và cải...

Kết nối