Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thực hư chuyện chậm nói vì học ngoại ngữ

Hiện nay, có không ít phụ huynh suy nghĩ sai lầm rằng con gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Việt do xuất phát từ việc học tiếng Anh khi còn quá nhỏ.

Tiếng Anh là chiếc chìa khóa mở ra cơ hội phát triển trong học tập và là tiền đề để các em hoàn thiện kiến thức cũng như xây dựng tương lai vững chắc. Chính vì thế, đa số phụ huynh đều tập trung đầu tư cho con mình học tiếng Anh từ khi chúng còn nhỏ. Xu hướng vài năm trở lại đây cho thấy độ tuổi bắt đầu học tiếng Anh của trẻ ngày càng sớm, thậm chí ngay từ khi các bé chưa nói thành thạo tiếng Việt.

Nhiều phụ huynh bắt đầu nhận thấy việc nghe và nói tiếng mẹ đẻ của con em mình trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn tuổi nhỏ. Không ít người, bằng suy nghĩ chủ quan kết hợp với việc tham khảo thông tin chưa được kiểm chứng qua mạng hoặc truyền miệng, bắt đầu cho rằng vì học tiếng Anh sớm quá mà con chậm nói tiếng Việt.

Đầu tiên, bạn đọc cần biết việc học và sử dụng hai ngoại ngữ trở lên từ khi còn nhỏ không chỉ không gây hại gì mà còn tạo ra nhiều ích lợi cho sự phát triển trí não của con người, bất kể độ tuổi. Do đó, mọi loại tin đồn thổi cho rằng việc học tập tiếng Anh lúc còn quá nhỏ làm quá tải não bộ, giảm khả năng học tiếng Việt là hoàn toàn sai lầm.

Đã có nhiều cuộc nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng tốt của việc học nhiều ngôn ngữ lên sức mạnh của não bộ, giúp não bộ “tập thể dục” và khỏe mạnh hơn. Sự thông thái của trí não được tăng cường qua việc chuyển qua chuyển lại giữa các thứ tiếng thích hợp cho mỗi thời điểm và còn hỗ trợ cho các lĩnh vực khác như làm toán, khả năng xử lý tình huống, khả năng tư duy trừu tượng,…

Nguyên nhân thực sự

Một số phụ huynh thường cho con tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ bé qua các kênh truyền thông hoặc thiết bị điện tử mà không có người hướng dẫn kỹ càng. Nhiều người cứ cho con xem, nghe các đoạn video tiếng Anh để dạy con mà không biết trẻ em học nghe đồng thời với việc học nói. Đây là việc cần có sự tương tác với người thật thay vì với thiết bị điện tử, vốn chỉ nhồi nhét thông tin một chiều vào đầu trẻ.

Kết quả là trẻ chỉ nhìn, nghe mà không nói, không phản ứng lại. Điều đó mới là nguyên nhân khiến trẻ chậm nói, chậm phản xạ, cũng như tác động không tốt đến sự hình thành và phát triển toàn diện của các em.

Tiến sĩ Bùi Phi Hùng, một trong những chuyên gia đầu ngành giáo dục tại Việt Nam cho biết: “Để giúp con giao tiếp tiếng Việt một cách tốt nhất và học thêm tiếng Anh, ba mẹ cần tìm hiểu và áp dụng phương pháp giảng dạy đúng đắn nhằm tránh xảy ra ảnh hưởng tiêu cực cho con em mình”.

Độ tuổi vàng cho con học tiếng Anh

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra độ tuổi giúp bé học Anh ngữ hiệu quả là từ 4-6 tuổi. Trẻ em ở tuổi này có khả năng tiếp thu nhanh, bắt chước được ngữ điệu và phát âm chuẩn hơn so với người lớn. Cách tiếp cận tiếng Anh theo phương thức trực quan sinh động bằng hình ảnh, âm thanh sẽ mang lại hiệu quả học tập tốt hơn rất nhiều lần cho các em so với lối học hàn lâm của người lớn.

Ngoài ra, việc tạo môi trường để trẻ cọ sát với tiếng Anh thường xuyên, có thầy cô giáo hướng dẫn bài bản chính là cách giúp con học và phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất.

Bí quyết giỏi tiếng Anh, vững vàng tương lai

Là một trong những trung tâm ngoại ngữ lớn và có uy tín, Anh ngữ AMA hiện đang đưa ra phương pháp giảng dạy chú trọng khởi tạo nền tảng vững vàng và xây dựng môi trường học tập chuẩn quốc tế cho học viên tuổi nhỏ. Những khóa học Tiếng Anh mẫu giáo tại các trung tâm lớn như AMA hướng đến việc truyền tải kiến thức đa giác quan cũng như ứng dụng công nghệ tiên tiến trong học tập nhằm khơi dậy tình yêu với Anh ngữ qua những trò chơi, chuyện kể vui nhộn cho bé. Thêm vào đó, chương trình học với các giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm và được thiết kế theo phương thức cá nhân hóa sẽ giúp con phát triển kỹ năng một cách toàn diện. Bé có thể vừa học vừa tương tác giữa người với người, hạn chế các tác động tiêu cực từ thiết bị di động.

Tại Việt Nam, Trung tâm Anh ngữ AMA là thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. AMA cung cấp đa dạng các khóa học dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau bao gồm: Tiếng Anh Mẫu Giáo, Tiếng Anh Thiếu Nhi, Tiếng Anh Thiếu Niên, Tiếng Anh Tổng Quát, Tiếng Anh Tổng Quát, Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế và Luyện thi IELTS.Bạn có thể tham khảo chi tiết Tiếng Anh Mẫu Giáo của AMA: ­http://ama.com.vn/smart-kids/

Phan Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối