Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Thử làm phim trong 48 giờ

Sau hơn một năm gián đoạn, dự án “Làm phim 48 giờ” ( WD 48HFP) đã khởi động trở lại ở Việt Nam. Cuộc thi năm nay được bắt đầu từ ngày 26-9 tại TPHCM và diễn ra liên tục trong suốt 48 giờ của hai ngày cuối tuần (27 và 28-9), thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 600 bạn trẻ thuộc 30 nhóm làm phim.

Khi nói về mục tiêu của dự án, ông Ross Stewart, đại diện của nhà sản xuất cho biết: “Chúng tôi muốn các bạn thử thách bản thân, tập trung vào những cốt truyện đơn giản, ý tưởng sáng tạo, hiệu ứng đơn giản nhưng hiệu quả và hãy sử dụng ít chi phí nhất có thể để làm ra một bộ phim chỉ trong vòng 48 giờ”. Sau khi thắng giải, những nhà làm phim còn có cơ hội đem tác phẩm của mình đến với những liên hoan phim danh giá ở Mỹ và Liên hoan phim Cannes ở Pháp.

Áp lực cuộc đua tranh

Tương tự những năm trước đây, nhà sản xuất dự án gồm hãng Cloud 9 và Hkfilm sẽ tổ chức cho các nhóm thí sinh bốc thăm và nhận đề tài. Mỗi đội thi sẽ thực hiện bộ phim trong vòng 48 giờ, bao gồm các công đoạn viết kịch bản, quay phim và chỉnh sửa. Các thể loại phim đề thi gồm phim hài, phim tâm lý, phim câm, phim kinh dị, phim khoa học viễn tưởng và phim nhạc kịch. Giới hạn về thời gian cũng như những yếu tố bắt buộc phải có trong phim giúp các nhà làm phim tăng cường khả năng tập trung, phát huy sức sáng tạo cũng như kỹ năng làm việc theo nhóm. Khi đặt ra giới hạn về mặt thời gian, ban tổ chức cũng muốn truyền đi một thông điệp: những nhà làm phim trẻ hãy làm nhiều hơn nói.

Quán quân “Làm phim 48 giờ” năm 2012 là nhóm 49/51 của anh Nguyễn Đức Tú với tác phẩm Số độc đắc (The winning ticket) đã quay trở lại cuộc thi năm nay với tác phẩm hài châm biếm Ngài muốn uống cà phê hay trà thưa ngài?. Ảnh: Nhóm 49/51
Quán quân “Làm phim 48 giờ” năm 2012 là nhóm 49/51 của anh Nguyễn Đức Tú với tác phẩm Số độc đắc (The winning ticket) đã quay trở lại cuộc thi năm nay với tác phẩm hài châm biếm Ngài muốn uống cà phê hay trà thưa ngài?. Ảnh: Nhóm 49/51

A Tô – nhóm làm phim 12 người, đã bốc thăm trúng đề tài: “Nếu để được yêu” với thể loại phim câm. Trưởng nhóm Tô Gia Tuấn nói rằng, ê-kíp của anh đã từng đoạt giải tại “Take 5 Movie Project” và muốn tiếp tục được thử sức, tìm kiếm cơ hội học hỏi kinh nghiệm tại cuộc thi 48HFP năm nay. Từ những kinh nghiệm trải qua tại các cuộc thi tương tự, nhóm có thể rút ngắn thời gian thực hiện phim và không phải quay đi quay lại nhiều lần. Vì thế, nhóm A Tô đã hoàn thành bài thi của mình trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Ngoài mặt thời gian thì kinh phí là một trong những thử thách quan trọng đối với các nhóm làm phim. A Tô đã lên các phương án tài chính cụ thể và sát sao, để kinh phí thực hiện không vượt mức 5 triệu đồng, bao gồm cả chi phí 1,5 triệu đồng đóng cho ban tổ chức. Tuy nhiên, một khó khăn lớn hơn hết mà tất cả các nhóm đều gặp phải là việc xây dựng kịch bản theo yêu cầu của ban tổ chức, chỉ có một nhân vật, một câu thoại và một đạo cụ.

[box type=”bio”] “Làm phim 48 giờ” là một sự kiện trên toàn thế giới đã bắt đầu một thập kỷ trước đây ở Washington DC, từ một cuộc thí nghiệm của Mark Ruppert và Liz Langston, khi họ cố gắng làm cho bộ phim trong một cuối tuần không ngủ. Đây là năm thứ tư mà dự án diễn ra ở 96 thành phố trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam. Một số bộ phim đã thắng giải tại 48HFP Việt Nam trước đây là A Good Day to Die (2010), Turtle Soup (2011) và The Winning Ticket (2012).

Các nhóm làm phim sẽ bốc thăm một thể loại, một nhân vật, một đạo cụ và một dòng đối thoại để kết hợp vào phim của mình. Sau đó họ có 48 giờ để viết kịch bản, quay và chỉnh sửa để bộ phim có độ dài 4-8 phút. Phim nộp muộn dù chỉ một phút cũng sẽ bị loại.

Trong năm 2011, bộ phim chiến thắng tại vòng thi TPHCM là Turtle Soup (Canh Ba Ba) đã giành được vị trí thứ ba trong cuộc thi “Làm phim 48 giờ” trên toàn thế giới và đã được trình chiếu trong Liên hoan phim Cannes ở Pháp.[/box]

Sân chơi cho những người mê phim

Trên thực tế, dự án “Làm phim 48 giờ” đã trở nên quen thuộc với những nhà làm phim trẻ, khi mà họ đã dày dạn kinh nghiệm qua những lần tham gia được tổ chức trước đó. Nhóm làm phim của Nguyễn Đức Tú đã quay trở lại sân chơi này sau khi giành giải nhất cuộc thi 48HFP năm 2012, với bộ phim tâm lý mang tên Số độc đắc. Đối với Nguyễn Đức Tú, cơ hội mà cuộc thi mang lại là những trải nghiệm thực tế và là những kinh nghiệm giúp thí sinh sau này có khả năng thực hiện được bất kỳ thể loại phim nào. Và chính năng lực là chìa khóa đưa nhà làm phim đến với người xem.

Giữ vai trò giám khảo của cuộc thi 48HFP ở Việt Nam là hai nhà đạo diễn: Victor Vũ và Nguyễn Vinh Sơn. “Áp lực của 48HFP là khá khắc nghiệt, đặc biệt là về mặt thời gian. Vì vậy, đòi hỏi các đội tham gia cuộc thi phải có tinh thần đoàn kết trong việc thực hiện phim và phải có sự thống nhất cao, bởi thời gian rất ngắn nên không dành để giải quyết các vướng mắc”, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lưu ý các đội tham gia cuộc thi.

Các bộ phim hợp lệ sẽ được trình chiếu trên cụm rạp chiếu phim BHD Star Cineplex từ ngày 20 đến 22-10, sau đó được phát sóng trên kênh YanTV trong chuyên mục “Giờ phim ngắn”. Giải thưởng dành cho nhóm thắng cuộc có tổng trị giá 100 triệu đồng. Hai bộ phim xuất sắc nhất đại diện cho hai khu vực TPHCM và Hà Nội sẽ được tham gia vòng chung kết của 48HFP quốc tế tại Hollywood, Los Angeles (Mỹ) vào tháng 3 năm sau. Bộ phim chiến thắng ở vòng chung kết ở Mỹ sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes ở Pháp.

Sau TPHCM, dự án 48HFP Việt Nam sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội vào ngày 17-10 và đêm trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 11-2014.

Ngọc Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối