Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Thú đọc sách của Tổng thống Barack Obama

CHÁNH TÀI –

Tổng thống Mỹ Barack Obama là người nghiền đọc sách và mỗi khi truyền thông đưa tin ông đang đọc cuốn sách nào đó, ngay lập tức cuốn sách đó nhận được sự đón nhận của độc giả, theo báo Telegraph.

Đọc “hàng tấn sách” lúc còn sinh viên

Obama-3Tổng thống Obama ký tặng cuốn sách The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream tại một hiệu sách ở Chicago, Mỹ vào tháng 10-2006.  Ảnh: AP

Obama là “con mọt sách” từ thời sinh viên khi ông đang học Đại học Occidental ở thành phố Los Angeles, bang California. Theo như lời của Obama thì ông đã đọc ngấu nghiến “hàng tấn sách” tại trường đại học này và đọc rất nhiều thể loại. Ông ca ngợi cuốn Moral Man And Immoral Society: A Study in Ethics và Politics (Con người đức độ và xã hội vô luân: Một nghiên cứu về đạo đức và chính trị) của Reinhold Niebuhr xuất bản vào năm 1932. Ông cho biết Reinhold Niebuhr là một trong những triết gia mà ông ngưỡng mộ. Obama từng có lần tiết lộ với Jann Wenner, người đồng sáng lập tạp chí Rolling Stone rằng cuốn For Whom The Bell Tolls (Chuông nguyện hồn ai) của nhà văn Mỹ Ernest Hemingway là một trong những cuốn sách truyền cảm hứng cho ông nhất.

Obama 1Tổng thống Barack Obama khi còn là sinh viên ở trường Đại học Occidental ở thành phố Los Angeles, bang California Thomas Ảnh: Grauman/Corbis.

Thậm chí vào năm 1997, khi còn là thượng nghị sĩ bang Illinois, Obama còn viết lời phê bình sách trên báo Chicago Tribune để ca ngợi cuốn A Kind And Just Parent (Một bậc cha mẹ công tâm và ân cần) của tác giả William Ayers.

Các tác giả mà Obama yêu thích bao gồm Ralph Waldo Emerson, Thomas Jefferson, Mark Twain, Abraham Lincoln, James Baldwin, Martin Luther King, Toni Morrison, Graham Greene (nhà văn Anh, tác giả của cuốn Người Mỹ trầm lặng)…

Ông cũng là một độc giả hâm mộ bộ truyện Harry Potter (gồm 7 phần) của nữ nhà văn người Anh J. K. Rowling. Tháng 4-2009, bên lề hội nghị khối G-20 ở London, Anh, Obama đã gặp bà J. K. Rowling trong một bữa ăn tối và cho biết ông đã đọc hết bộ truyện cho hai con gái của ông là Sasha và Malia.

Sách bán chạy nhờ tổng thống

Obama 2Tổng thống Obama và hai con gái mua sách ở hiệu sách Politics and Prose tại Washington. Ảnh: AP

Vào tháng 5-2008, báo chí đăng hình Obama cầm cuốn The Post-American World (Thế giới hậu Mỹ) đi ra đường băng ở sân bay thành phố Bozeman, bang Montana khi đang trong chiến dịch tranh cử. Ngay sau đó, cuốn sách này lọt vào danh sách bán chạy nhất (xếp ở vị trí thứ 11) ở hạng mục phi tiểu thuyết do báo The New York Times bình chọn. Nội dung cuốn sách lập luận rằng nhờ Mỹ tiến hành các hoạt động phổ biến tư tưởng dân chủ khắp thế giới, nhiều nước khác bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ giờ đây đang so kè với Mỹ trên phương diện sức mạnh kinh tế, công nghiệp và văn hóa.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí People vào tháng 12-2015, ông cho biết cuốn sách yêu thích nhất của ông trong năm 2015 là cuốn tiểu thuyết Fates and Furies (Những số phận và sự cắn dứt của lương tâm) của nhà văn Mỹ Lauren Goff, viết về một cuộc hôn nhân lừa dối từ cả hai phía. Lauren Goff đã không khỏi bất ngờ khi sách của mình được tổng thống quan tâm. Cô nói: “Không bao giờ, ngay cả trong những giấc mơ hoành tráng nhất, tôi không nghĩ tổng thống sẽ đọc sách của tôi, chứ đừng nói đến thích nó”.

Giờ đây chỉ cần Obama được nhìn thấy đang cầm cuốn sách nào trong tay thì nhà xuất bản ấn hành cuốn sách này có thể chứng kiến doanh thu tăng mạnh.

Năm ngoái, Obama đã tự đến hiệu sách Politics and Prose ở Washington để mua một lúc 17 cuốn sách. Một trong số những cuốn sách mà ông mua có tựa đề Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth and Faith in the New China (Thời đại của tham vọng: Theo đuổi vận may, sự thật và niềm tin ở nước Trung Quốc mới).

Trổ tài viết lách

Không chỉ là người ham mê đọc sách, Tổng thống Barack Obama còn chứng tỏ khả năng viết lách qua một số tác phẩm mà ông là tác giả. Thời còn là sinh viên trường luật thuộc Đại học Harvard, ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm tạp chí luật Harvard Law Review.

Năm 1995, ông xuất bản cuốn tự truyện nhan đề Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance (Những giấc mơ của cha tôi: Một câu chuyện về chủng tộc và di sản) nói về những niềm vui, nỗi thất vọng và hối tiếc của ông vào thời học sinh ở Honolulu, bang Hawaii. Sách được tái bản vào năm 2004. Năm 2011, cuốn tự truyện lọt vào danh sách 100 cuốn sách thể loại phi tiêu thuyết bằng tiếng Anh hay nhất và ảnh hưởng nhất kể từ năm 1923 do tạp chí Time bình chọn.

Nhà văn từng đoạt giải Nobel văn học Toni Morrison khen ngợi cuốn sách “rất xuất sắc” và gọi Obama là “một nhà văn mà tôi rất kính trọng”.

Tác phẩm thứ hai mà Obama chấp bút là cuốn The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream (Hy vọng táo bạo: Những suy nghĩ về việc tìm lại giấc mơ Mỹ). Cuốn sách được phát hành năm 2006 và ngay trong năm đó, nó trở thành cuốn sách bán chạy nhất do độc giả của báo The New York Times và Amazon.com bình chọn. Cuốn sách nêu ra những quan điểm chính trị và tôn giáo của Obama cũng như những ý kiến của ông về các khía cạnh khác nhau của văn hóa Mỹ.

Tháng 9-2008, Obama ra mắt cuốn sách Change We Can Believe In (Chúng ta có thể tin vào sự thay đổi) đặt ra tầm nhìn của ông cho nước Mỹ, bao gồm các ý tưởng cụ thể và táo bạo nhằm chấn chỉnh nền kinh tế đang suy yếu, củng cố tầng lớp trung lưu, chăm sóc y tế cho tất cả người dân và bảo vệ nước Mỹ an toàn trong một thế giới nguy hiểm.

Tháng 11-2010, nhà xuất bản Knopf Books for Young Readers phát hành cuốn sách trẻ em của Tổng thống Obama có tựa đề Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters (Cha hát về con: Thư gửi các con gái). Cuốn sách tôn vinh 13 nhân vật đặt nền móng cho lịch sử nước Mỹ gồm George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Neil Armstrong, Sitting Bull, Cesar Chavez, Billie Holiday, Maya Lin, Albert Einstein, Georgia O’Keeffe, Jackie Robinson, Helen Keller và Jane Addams. Lợi nhuận của cuốn sách này được hiến tặng cho một quỹ học bổng dành cho con cái của các quân nhân Mỹ bị thiệt mạng hoặc thương tật do chiến tranh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Kết nối