Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Thị trường smartphone giá rẻ: Cờ trong tay thương hiệu Trung Quốc

CHÍ THỊNH –

Các thương hiệu điện thoại thông minh (smartphone) Trung Quốc đang tranh thủ cơ hội mở rộng thị phần khi một vài thường hiệu điện thoại lớn đang có dấu hiệu chững lại ở thị trường Việt Nam. Một số hãng điện thoại di động khác cũng giảm dần nhịp ra mắt sản phẩm mới như HTC, Sony, Blackberry.

Tràn ngập smartphone giá rẻ

(Meizu,-m_t-trong-nh_ng-d_ng-smartphone-c_a-Trung-Qu_c-ra-m_t-t_i-th_-tr²_ng-Vi_t-Nam)Meizu, một trong những dòng smartphone của Trung Quốc ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Rảo quanh một số cửa hàng kinh doanh điện thoại xách tay trên các trục đường Nguyễn Sĩ Sách (quận Tân Bình), Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), Tây Thạnh (quận Tân Phú) thấy nhiều mẫu điện thoại di động Trung Quốc giá rẻ, với kiểu dáng “hầm hố” và pin sử dụng lâu… Các mẫu điện thoại này có giá bán từ 400.000 đồng đến 750.000 đồng.
Các mẫu điện thoại thuộc nhóm hàng độc lạ, nhãn hiệu thường ăn theo các thương hiệu xe hơi nổi tiếng như Land Rover, BMW… Điểm thu hút người tiêu dùng của những chiếc điện thoại này là pin mạnh (11.500-16.000 mAh), có thể sử dụng trong vòng 7-15 ngày mà không cần sạc pin.

Một số cửa hàng quảng cáo các mẫu điện thoại Trung Quốc có lớp vỏ ngoài “siêu bền”, nồi đồng cối đá, thậm chí có khả năng làm pin sạc dự phòng cho điện thoại khác. Đa số các mẫu điện thoại này đều có chung điều khoản bảo hành sáu tháng, nhận đổi máy 1-1 trong tuần lễ đầu tiên nếu máy bị trục trặc kỹ thuật, lỗi nhà sản xuất.

Chủ cửa hàng điện thoại ở quận 4 tên Thiện cho biết, thì trước đây các cửa hàng chủ yếu bán các mẫu điện thoại xách tay từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Nhưng hiện nay anh chuyển qua bán điện thoại Trung Quốc vì “dễ ăn” hơn. Hàng mới cứ về liên tục, mẫu mã thay đổi thường xuyên, điện thoại lại rẻ nên khách hàng thích mua.

Một số cửa hàng điện thoại cũng cho biết, đối tượng khách hàng chọn mua điện thoại Trung Quốc thường không quan tâm đến thương hiệu, chỉ cần điện thoại bán giá rẻ là được. Có những thương hiệu lạ, chưa từng nghe tới cũng có thể bán được.

Nói về điện thoại Trung Quốc, anh Nguyễn Đức, nhà ở huyện Hóc Môn, cho biết bên cạnh chiếc điện thoại xịn của Samsung, anh cũng chọn thêm một chiếc điện thoại Trung Quốc dự phòng, pin xài được 5-7 ngày cho những chuyến đi công tác dài ngày. Những chiếc điện thoại này giá rẻ, chỉ 400.000-500.000 đồng, nếu lỡ có bị mất cũng không tiếc.

Mở rộng thị phần

Các thương hiệu smartphone Trung Quốc mới xuất hiện thời gian gần đây hoặc đang rục rịch quay trở lại thị trường dường như đang có chung một phương thức là tung ra loạt sản phẩm có cấu hình cao nhưng giá thấp so với các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Samsung, HTC, Sony hay LG. Thị trường đã bắt đầu xuất hiện thêm các mẫu smartphone Trung Quốc như ZTE, Vivo, Meizu.

Một số hãng điện thoại Trung Quốc đã có động thái thăm dò thị trường, xây dựng mạng lưới phân phối phủ rộng ở nhiều tỉnh, thành, tổ chức các buổi trải nghiệm sản phẩm… Vừa qua, hãng Huawei đã phối hợp cùng với hệ thống bán lẻ Thế giới Di động (thegioididong.com) mở hàng trăm quầy trải nghiệm sản phẩm. Hiện thegioididong.com cũng là đơn vị phân phối độc quyền dòng sản phẩm Honor của Huawei.

[box] Những thương hiệu đã thuộc về Trung Quốc

Bên cạnh những thương hiệu điện thoại Trung Quốc dễ nhận biết như Huawei, Xiaomi, ZTE hay Haier, một số thương hiệu điện thoại hiện nay nếu nghe qua thì không biết là đã bán cho doanh nghiệp Trung Quốc như thương hiệu điện thoại Motorola đã thuộc sở hữu Lenovo từ cuối năm 2014; hoặc Philips đã chuyển giao bộ phận điện thoại di động cho công ty điện tử Trung Quốc CEC (China Electronics Corporation) từ năm 2006.[/box]

Theo một số nhà bán lẻ, các thương hiệu smartphone Trung Quốc đang tranh thủ sự sụt giảm thị phần của một vài thương hiệu điện thoại lớn để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.

Tổng giám đốc hãng điện thoại Huawei vào cuối năm 2014 đã cho biết mục tiêu ngắn hạn của Huawei là chiếm được 10-15% thị phần trong vòng 1-2 năm tới (2015 hoặc 2016). Trong lễ ra mắt sản phẩm mới tại TPHCM vào cuối năm ngoái đại diện hãng điện thoại ZTE cũng tuyên bố ZTE sẽ lọt vào tốp 5 hãng điện thoại di động lớn nhất tại Việt Nam trong vòng ba năm tới.

Theo khảo sát từ các công ty nghiên cứu thị trường như GFK Việt Nam, IDC Việt Nam, vào cuối năm 2014 Nokia và Samsung nắm giữ hai vị trí dẫn đầu, sau đó là Sony, HTC. Tuy nhiên, đến đầu năm 2015 thì Oppo đã vượt lên, giành lấy vị trí thứ ba về số lượng điện thoại bán ra nhiều nhất.

Hiện tại, một số hãng sản xuất của Trung Quốc đã chuyển dịch sản phẩm sang phân khúc cao cấp, bên cạnh dòng điện thoại giá rẻ, cấu hình cao truyền thống. Sau Oppo, nhiều sản phẩm của Trung Quốc hiện đang cạnh tranh với các thương hiệu Samsung, Apple, Sony, LG, HTC.

Tuy vậy, theo đánh giá của các hệ thống bán lẻ thì nhóm smartphone tầm trung và phổ thông vẫn đang là thế mạnh của các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc. Còn vươn lên phân khúc cao cấp, các thương hiệu của nước này vẫn chưa đủ sức để cạnh tranh với uy tín lâu năm của các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Samsung, Sony, LG, HTC.
Một trong các yếu tố mà nhiều người tiêu dùng vẫn ngần ngại với smartphone cao cấp của Trung Quốc chính là khả năng bị cài mã độc, mất cắp thông tin như nhiều cảnh báo đã đưa ra trước đó. Vì vậy nếu cùng giá tiền nhiều người vẫn chọn Apple, Samsung… dù cấu hình thấp hơn, thay vì các thương hiệu Trung Quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Thái Lan: Áo thun từ vảy cá, nội thất từ gỗ...

0
(SGTT) - Gom vảy cá làm chất liệu may áo thun, thu thập những chiếc áo khoác da cũ để thiết kế giày hay...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Kết nối