Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thêm bạn mới, thêm sự sẻ chia

TRẦN CHÂU TÂM –

Những thiết bị “kỳ diệu” tựa như chiếc cầu nối, đưa con người tới gần nhau hơn. Qua đó, giúp họ xoay xở tốt hơn trong những khoảnh khắc khó khăn và nhờ đó biết trợ giúp lại những người có cùng cảnh ngộ, để cùng thêm bạn bè và sống có ý nghĩa hơn.

Một ông bố trẻ thường sống xa nhà do tính chất của công việc. Hơn ai hết anh hiểu rõ những trở ngại mà người làm việc xa nhà trải qua, như thiếu sự chăm sóc của gia đình và thèm được chăm sóc họ. Mọi công việc đã được anh thu xếp cẩn thận để có thể nghỉ phép dài ngày chăm sóc vợ và chào đón thành viên mới của gia đình vào những ngày cuối năm vừa qua. Nhưng những thay đổi trong công việc vào giờ chót đã không cho phép anh nghỉ phép và có thể khiến anh bỏ lỡ dịp nhìn thấy gương mặt đứa con sắp chào đời của mình. Nhưng một phép màu đã xuất hiện, dự án “LifeLIVE” của Samsung đã “chọn” anh như một sự tình cờ và cho phép người bố trẻ có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc cháu bé được chào đời trong bệnh viện – nơi đang ở cách xa anh cả ngàn cây số nhờ vào việc kết nối kính thực tế ảo Samsung Gear VR với hệ thống camera 360 độ.

Câu chuyện của ông bố trẻ trên như chuyện cổ tích với những điều kỳ diệu có thật nhờ sự tiến bộ của công nghệ mới và những ứng dụng gắn liền với cuộc sống.

Không thể thành có thể

Những ứng dụng trên chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng ngày nay cũng đã giúp con người làm biết bao nhiêu điều từ không thể thành có thể.

backup-memory

Chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi (Alzheimer) dường như chẳng chừa ai trên trái đất này. Không có gì khó hiểu khi có ai đó bỗng một ngày nọ thức giấc và quên mất mình là ai, đang ở đâu và có con cái hay những người thân thích nào. Alzheimer làm xáo trộn cuộc sống của bệnh nhân và thân nhân, nhưng không thể điều trị dứt bệnh. Hãng Samsung với ứng dụng “Backup Memory” đã giúp gỡ rối phần nào cho cuộc sống của bệnh nhân Alzheimer và gia đình. Ứng dụng trên điện thoại thông minh này cho phép bệnh nhân Alzheimer lưu trữ ký ức về người thân thông qua hình ảnh và video. Phần mềm này kết nối tài khoản của bệnh nhân với người thân và bạn bè thông qua Bluetooth. Khi ai đó xuất hiện trong vòng kết nối cách người bệnh khoảng 10 m, ứng dụng lập tức “nói” cho người bệnh biết đó là ai, có mối quan hệ như thế nào với mình và trình chiếu các hình ảnh, video về những kỷ niệm, sự kiện đã qua nhằm giúp người bệnh nhớ lại nhiều điều trong quá khứ.

Không chỉ người lớn tuổi, trẻ em cũng được thụ hưởng những lợi ích từ ứng dụng công nghệ dành cho tuổi của mình. Đối với bệnh nhi điều trị nội trú, được chạy nhảy vui chơi như những trẻ em bình thường là điều khó nhưng cũng có cách thực hiện. Ít nhất với các bệnh nhi được tham gia vào dự án “eMotion Project” của Samsung ở Bệnh viện Santa Mario Goretti (Ý). eMotion Project cho phép các bệnh nhi thoát khỏi bốn bức tường tù túng với kính thực tế ảo Samsung Gear VR. Thiết bị này đã đưa các em đến một công viên ảo và trải nghiệm cảm giác vui chơi như trong đời thật trong khi vẫn đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Một phần trong chuyến du lịch ảo này là cuộc hành trình “Movieland” – nơi các em nhỏ tìm lại được cảm giác vui vẻ từng có trước đây khi bước vào khu vui chơi rộng lớn có tất cả những trò chơi quen thuộc như tàu lượn siêu tốc, trượt nước và gặp gỡ các chú hề hay các nhân vật trong phim hoạt hình. Liệu pháp này dường như đã đạt hiệu quả tích cực khi giúp các bệnh nhi trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn trước.

Giúp con người xích lại gần nhau

Người ta nói công nghệ có ích cho con người vì khiến họ làm việc nhanh hơn, năng suất cao hơn; nhưng con người cũng trở nên cô đơn và ngày càng xa cách nhau. Người ta dẫn chứng rằng con người, đặc biệt là giới trẻ hàng ngày cập nhật tin tức, tán gẫu, mua sắm, hỏi thăm người thân… hoặc làm hàng loạt việc chỉ bằng cách nhấn nhấn, quẹt quẹt vào chiếc điện thoại thông minh. Việc dành nhiều thời gian cho một cộng đồng ảo mà quên mất thế giới thật sống động, rộng lớn ở ngoài đời đã khiến nhiều người trẻ rơi vào tình trạng tự cô lập mình và sống cô độc. Đây được cho là căn nguyên của hiện tượng chết trẻ. Nhưng chuyện này không phải lỗi của chiếc điện thoại mà là lỗi của người sử dụng nó. Trên thực tế, cũng bằng phương tiện là chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng và mạng kết nối, có rất nhiều người tạo nên điều khác biệt và với họ thì kết nối là để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, chuyện buồn vui khi đồng cảnh ngộ, cốt là để giúp nhau, để rồi khi chia sẻ cho nhau họ lại có thêm bạn mới, rồi bạn mới lại có thêm bạn mới, thêm sự sẻ chia.

Bệnh nhi ở Bệnh viện Santa Mario Goretti đang say sưa với kính thực tế ảo trong thời gian được điều trị.
Bệnh nhi ở Bệnh viện Santa Mario Goretti đang say sưa với kính thực tế ảo trong thời gian được điều trị.

Này là Casserole Club – dịch vụ trực tuyến giúp giảm cô đơn và suy dinh dưỡng – sử dụng công nghệ để kết nối láng giềng xung quanh và cùng chia sẻ thức ăn. Hai người già cả hoặc một cặp người khuyết tật cùng nấu ăn với nhau, họ có thể chia sẻ bữa tối dựa trên hình ảnh, tên và sở thích. Người chịu trách nhiệm nấu ăn phải đáp ứng một danh mục các tiêu chí về sự an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi họ có thể đến thăm nhà của người khác. Hiện nay, có khoảng bốn câu lạc bộ như vậy đang hoạt động ở Anh và ba câu lạc bộ do chính phủ tài trợ ngân sách ở bang Victoria, Úc.

Là người ai cũng có nhu cầu được vui chơi và tận hưởng cuộc sống, người khuyết tật cũng vậy. Euan MacDonald mắc chứng thần kinh vận động từ khá lâu nên phải ngồi xe lăn và thở bằng máy. Nhưng vốn năng động, anh Euan MacDonald vẫn ao ước hít thở không khí sôi động ở quán bar yêu thích, tham dự các lễ hội âm nhạc và sự kiện thể thao. MacDonald thấy việc tìm kiếm chỗ chơi qua điện thoại rất khó khăn đối với anh nên đã cùng với người em gái là Kiki thành lập một trang web để kết nối và chia sẻ thông tin về địa điểm mà người khuyết tật có thể tiếp cận. Trang web “Euan’s Guide” tương thích với các phần mềm theo dõi ánh mắt, điều hướng giọng nói và có màn hình để đọc. Từ những cá nhân cô độc trong cuộc sống, vòng kết nối của Euan MacDonald đã và đang dần lớn hơn và sôi động bất ngờ. Hiện tại, trang web này đang có 1.500 danh sách về địa điểm tại hơn 350 thị trấn ở Anh và tích hợp chức năng Near Me để gợi ý địa điểm vui chơi theo mỗi địa phương.

Có ai đó nói rằng công nghệ mới chào đời thường là tốt, nhưng ai sử dụng nó, với mục đích nào mới là điều quan trọng. Công nghệ không xấu cũng không tốt, chỉ người sử dụng nó với mục đích xấu hay tốt mà thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối