Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Thật hư củ đinh lăng giá rẻ

YÊN PHÚ –

Mới đây, có dịp đi dọc quốc lộ 22 qua huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, TPHCM, tôi bắt gặp hàng chục xe đẩy ghi biển quảng cáo “đinh lăng rừng”.

Theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết. Lá có vị đắng, tính mát có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu hay kiết lỵ. Ngoài ra, rễ và củ đinh lăng ngâm rượu có tác dụng chữa tê thấp và đau lưng.

Do cha tôi hay bị đau lưng mỗi khi trái nắng trở trời nên tôi bèn ghé vào mua cho ông cụ ngâm rượu chữa bệnh. Khi tôi hỏi mua, người bán nói rằng loại củ đinh lăng này rất tốt bởi chúng được đào từ một số cánh rừng ở Tây Nguyên. Giá bán khoảng 200.000-250.000 đồng/kg tùy loại.

Thấy giá rẻ nên tôi không đắn đo và mua về 1,5 kg cho cha tôi làm quà.

Sau khi mua về, tôi đưa cho ông cụ thì ông quả quyết đó không phải là củ đinh lăng mà ông từng mua trước đây. Loại củ mà tôi mua có độ dài hơn 40 cm, đường kính khoảng 5 cm, thân củ rất thẳng, ít rễ phụ.

Hôm sau, tôi bèn mang loại củ mà tôi mua ra một tiệm thuốc đông y trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 thì vị thầy thuốc sau khi xem củ đinh lăng nói rằng đó chỉ là củ mài.

Ông cho hay hiện thương lái Trung Quốc đang thu mua rất nhiều dược liệu của Việt Nam, trong đó có cây đinh lăng được họ săn lùng ráo riết. Ở các cửa hàng thuốc đông y khó có nguồn hàng củ đinh lăng dư.

Ông không quên cảnh báo tôi đừng vì ham rẻ mà mua củ đinh lăng bán ven đường để rồi rước họa vào thân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng...

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín...

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Chèo xuồng, đạp xe khám phá cù lao Tam Hiệp

0
(SGTT) – Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước, đạp xe dưới vườn nhãn xanh mát, khám phá vườn lá sâm hay nghỉ dưỡng...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Kết nối