Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tháp chậu cây trong khu vườn nhà

Ngọc My

Tạo một tháp chậu cây, rồi đặt ở trong khu vườn hay trước hiên nhà là một ý tưởng không tệ vì tháp chậu cây không làm tốn nhiều diện tích, mà còn giúp không gian xanh ở nhà thêm phần đa dạng. Điều thú vị là bạn có thể tùy vào không gian hiện có để sáng tạo ra những kiểu tháp cây như ý.

Để có được những tầng cây đẹp mắt, bạn hãy chuẩn bị từ năm đến mười chiếc chậu trồng cây theo nguyên tắc là chậu đặt phía dưới sẽ có đường kính lớn hơn chậu phía trên khoảng 4-5 cm. Bạn cũng có thể chọn các chậu cây có kích thước bằng nhau để có nhiều cách sắp xếp khác nhau.

Tháp cây thẳng đứng

Nếu bạn thích tạo tháp cây theo kiểu đặt các chậu cây chồng lên nhau từ to đến nhỏ thì bạn cần chuẩn bị một thanh sắt hoặc một thanh gỗ. Thanh sắt này có chiều dài tùy theo số lượng chậu cây mà bạn muốn trồng. Ở mỗi đáy chậu, bạn sẽ khoan lỗ ở tâm có độ rộng đủ để cho thanh sắt xuyên qua, rồi đặt chậu lớn nhất ở dưới cùng, đặt chậu nhỏ phía trên, lặp lại quy trình này cho đến chậu cuối cùng.

Khi chồng các chậu cây vào nhau, bạn đừng quên cho đất vào mỗi chậu sao cho đất cách miệng chậu khoảng 5-6 cm, đồng thời khi đặt cây vào từng chậu thì bỏ thêm một chút đất để giữ được cây. Cần lèn đất chặt để giữ thanh sắt được chắc chắn hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo tháp cây lệch đẹp mắt bằng cách khi khoan lỗ vào chậu thì bạn sẽ khoan lỗ lệch ở một bên đáy chậu thay vì khoan lỗ ở trung tâm đáy chậu.

Tháp cây ngẫu hứng

Với tháp cây vừa làm xong, bạn có thể đặt nó ở giữa khu vườn hay ở một góc khu vườn. Bạn cũng có thể làm cho tháp cây thêm lung linh với vài món đồ trang trí. Ví dụ, nếu bạn muốn có một khu vườn cổ tích thì trên tháp cây bạn trang trí thêm những ngôi nhà tí hon, thang dây, viên sỏi…

Để tháp cây thêm đẹp, bạn có thể sơn màu tùy thích, viết thêm những dòng chữ ý nghĩa trên chậu để chào đón những vị khách ghé thăm nhà. Hoặc sáng tạo một biển số nhà độc đáo được vẽ trên tháp chậu cây thay vì treo biển số nhà bên cạnh cánh cửa.

Những tháp cây ngộ nghĩnh

Ngoài các kiểu tháp cây nói trên thì bạn có thể tạo tháp cây với nhiều vật dụng khác nhau như ống nước, khay gỗ, giá treo quần áo… Bạn hãy bắt đầu với mô hình một thân cây lớn có nhiều nhánh nhỏ bằng cách ráp các ống nước lại với nhau. Trước tiên, bạn đổ đầy đất vào một chậu cây có lòng sâu rồi cắm chiếc ống nước cỡ lớn vào, sau đó gắn thêm những ống nước nhỏ hai bên sao cho giống như một thân cây có nhiều nhánh. Khi mọi thứ đã chắc chắn, bạn hãy đổ đất vào những lỗ trên ống nước rồi đặt cây vào. Vậy là mô hình tháp cây làm từ ống nước của bạn đã hoàn thành một cách dễ dàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối