Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Thăm “ốc đảo” Bang Kachao – lá phổi xanh của Bangkok

(SGTTO) – Là điểm đến cuối tuần nổi tiếng của tỉnh Samut Prakan giáp Bangkok, Bang Kachao (Thái Lan) mang đến cho du khách sự thư giãn tinh thần giữa thiên nhiên xanh mát.

Bang Kachao – thường được đọc là Bang Krachao – được xem như một ốc đảo giữa lòng đô thị. Nơi đây được ví là lá phổi xanh cung cấp hàng triệu tấn oxy cho Bangkok. Với hình dạng giống như một chiếc dạ dày lợn, Bang Kachao được bao quanh bởi dòng sông Chao Phraya, biến nơi đây trở thành một vùng đất màu mỡ.

Dạo chơi giữa những miền xanh

Bang Kachao là điểm đến phù hợp với việc đạp xe. Những khu vực không có lề đường vẫn sẽ có những làn đường nhỏ hai chiều để bạn có thể thong thả chạy xe đạp.

Đi thuyền khám phá kênh đào Phae Phatthana.

Ngoài ra, du khách có thể đi thuyền khám phá kênh đào Phae Phatthana – hay còn gọi là Klong Phae – từ một homestay tên Ban Klang Suan Bang Ko Bua. Hành trình này thường kéo dài 45 phút với điểm cuối là cổng kênh đào, nơi bạn có thể xuống thuyền để ngắm nhìn sông Chao Phraya và một phần Bangkok.

Dịch vụ đi thuyền dọc Klong Phae là đứa con tinh thần của ông Sittipong Phothaworn, chủ tịch Hội Du lịch Bang Ko Bua – một đơn vị do ông cùng những người hàng xóm thành lập. Họ đã tiến hành khảo sát kênh đào và dùng một năm để thu gom rác thải trong kênh.

Ông Sittingpong chia sẻ: “Tôi muốn đem lại cho mọi người trải nghiệm khác với những tuyến đường đạp xe quen thuộc. Nhà của tôi ngay bờ Klong Phae nên tôi ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này mỗi ngày. Tôi muốn chia sẻ vẻ đẹp ấy với du khách và tin rằng sẽ có nhiều người muốn tận hưởng giống tôi”.

Ngồi trên thuyền, xuôi theo dòng nước, du khách sẽ được nghe tiếng chim hót, thi thoảng lại có tiếng trẻ con cười khúc khích rồi hét lên: “Khách du lịch, khách du lịch!” mỗi khi thấy thuyền đi ngang qua.

Trước đây, Klong Phae từng là con đường vận chuyển chính của cư dân bản địa để vượt sông Chao Phraya đến Klong Toey và Phra Khanong ở Bangkok. Nông dân chèo những chiếc thuyền chất đầy trái cây hoặc tôm cá đến bán tại chợ nổi Pak Klong Khet – một khu chợ tồn tại cách đây hơn 50 năm. Sau nhiều năm, họ chuyển sang đường bộ khiến khu chợ bị thu hẹp và đóng cửa. Sau này, một bờ đê bằng bê tông được xây dựng nhằm ngăn chặn việc xói mòn đất tại Bang Kachao, ngăn lũ lụt và dẫn nước mặt vào kênh đào.

Đây là địa điểm được du khách, đặc biệt là trẻ em, yêu thích.

Theo thời gian, Klong Phae trở nên nông và hẹp hơn. Những cây cọ nước mọc dày dọc hai bờ kênh. Có những đoạn lá cây vươn ra che phủ dòng nước, tạo thành những “hang động xanh”, được gọi là umong jak. Đây cũng chính là điểm nổi bật trong suốt hành trình dọc theo Klong Khae.

Tham quan khu chợ địa phương

Nếu tiếp tục xuôi dòng kênh khoảng 3km, du khách sẽ đến chợ nổi Bang Namphueng. Tuy được gọi là chợ nổi nhưng các gian hàng của Nam Phueng không nằm trên thuyền mà dọc theo hai bờ Klong Bang Namphueng.

Ngoài thực phẩm và món tráng miệng, du khách cũng có thể mua các loại trái cây, rau củ, phụ kiện thời trang, quần áo và đồ thủ công tại khu chợ.

Hàng trăm gian hàng được chia thành các khu ăn uống, biểu diễn và nghệ thuật. Bạn có thể tìm thấy nhiều món ăn no và đồ ăn vặt, như tod khanom khrok – một loại bánh xèo nhân hến được đổ trên chảo bằng đất sét. Đồ ăn ở đây được đựng trên các đĩa giấy. Khu chợ này đang dần loại bỏ các loại rác thải nhựa như thùng xốp, tuy nhiên lại chưa yêu cầu du khách phân loại rác.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, người vào chợ phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và đăng ký thông tin trên ứng dụng Chana của Thái Lan.

Tìm hiểu về thảo dược

Du khách có thể tìm đến những spa của Hội Ngâm chân thảo dược Bang Ko Bua để thử massage chân trong thảo dược. Họ nấu một loại nước ngâm chân màu vàng có mùi dễ chịu với gừng, trái trúc, lá me, cây holly biển, muồng trâu và muối.

Bạn cũng có thể đến doanh nghiệp cộng đồng Baantoop và tham gia những workshop hướng dẫn làm nhang thảo mộc. Nhân viên sẽ xay và trộn sả, trái chúc, sầu đâu, nghệ, keo giậu và vỏ cây bơ để là sản xuất nhang thảo dược chống muỗi.

Tham quan trang trại

Suan Som Theppharot và Trung tâm học tập Bang Krasob là những điểm đến bạn nên ghé qua khi du lịch Bang Kachao. Du khách sẽ được người dân bản địa đón tiếp và tham gia nấu thức ăn địa phương hay tham quan nông trại.

Bên cạnh đó, du khách còn được giới thiệu loại quýt đặc sản theppharot. Trước đây, loại cây ăn quả này có nhiều tại Bang Kachao nhưng giờ chỉ còn vài nơi trồng chúng. Cùng với theoppharot, trang trại còn trồng thêm các loại trái cây, rau và thảo mộc theo mô hình hữu cơ.

Thuý An

Theo Bangkok Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Châu Á lao đao trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

0
Nắng nóng kỷ lục xuất hiện nhiều nơi tại châu Á giữa lúc các nhà khoa học khí hậu dự báo năm 2023 có...

Du lịch giữa mùa dịch: Đến Nhật Bản ngắm hoa anh...

0
(SGTT) - Edo Wonderland Nikko Edomura là khu vui chơi tái hiện hình ảnh những con phố vào thời đại Edo, nằm tại thành...

Phát hiện trứng gà hơn 1.000 năm vẫn nguyên vẹn ở...

0
(SGTT) – Mới đây, các nhà khảo cổ học Israel vừa tìm thấy quả trứng gà còn nguyên vẹn sau hơn 1.000 năm.  Các...

Du lịch Singapore nhanh chóng “làm mới” trước khi mở cửa...

0
Bảo tàng kem, trò chơi mạo hiểm Slingshot và đài ngắm cảnh SkyHelix Sentosa cùng với một con phố mua sắm Orchard Road mới...

Trưa nay ăn gì: thưởng thức món cơm đặc trưng của...

0
(SGTT) – Nếu yêu thích nền ẩm thực của quốc gia được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ" - Malaysia – thực khách...

Thái Lan sẽ sớm mở lại đường bay, đón khách du...

0
(SGTTO) – Thái Lan đang chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa cho du khách quốc tế trong thời gian sắp tới nhằm khôi...

Kết nối