Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tập yoga trực tuyến

KIM AN –

Trước đây, những lớp học thể dục trực tuyến có thể chỉ mới nhen nhóm, xuất hiện đây đó nhưng sắp tới, có thể đây là xu hướng lớn, là giải pháp hữu hiệu thực sự cho người bận rộn.

Ứng dụng Yoogaia giúp bạn học yoga từ xa. Mọi thứ bạn cần chỉ là Internet, camera trên máy tính, và chỉ cần thực hiện động tác cùng giáo viên. Một lớp học chỉ gồm huấn luyện viên và người tập. Đây là cách tương tác cao nhất trong lớp học yoga trực tuyến này. Yoogaia thích hợp cho người không có thời gian rảnh rỗi để đến phòng tập, hay phải đi công tác thường xuyên.

Yoogaia có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan, có đội ngũ huấn luyện viên và có lớp học theo ba thứ tiếng, gồm tiếng Anh, Đức, và Phần Lan, và người tập tương tác trực tiếp với một trong ba phòng thu của Yoogaia tại London, Helsinki và Hồng Kông. Phủ trên ba khu vực khác nhau, thời khóa biểu của lớp học trực tuyến kéo dài từ 6 giờ đến 20 giờ mỗi ngày, có học phí từ 121 đô la Mỹ nếu đăng ký một năm (11 đô la/tháng), hay 22 đô la cho từng tháng. Người tập có thể chọn để kích hoạt micro và camera để huấn luyện viên có thể thấy và nghe trực tiếp. Những ai không có thời gian hoặc không thích đến các phòng tập, có thể tham gia các lớp yoga, pilates (các động tác tập thể hình), barre (bài tập với thanh ngang) và lớp thiền định bất cứ nơi nào họ có thiết bị nối mạng.

Chỉ với 121 đô la/năm, bạn có thể đăng ký học lớp yoga trực tuyến của Yoogaia.
Chỉ với 121 đô la/năm, bạn có thể đăng ký học lớp yoga trực tuyến của Yoogaia.

Câu hỏi đặt ra là liệu thị trường có chấp nhận cách dạy trực tuyến kiểu mới này hay không, vì trước đây cũng đã xuất hiện những cách làm tương tự như hai dịch vụ truyền video trực tiếp Meerkat và Periscope đang cạnh tranh để thu hút người sử dụng, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa có được lợi nhuận. Ngược lại, Yoogaia chỉ chuyên nhắm đến thị trường sức khỏe trực tuyến trị giá 60 tỉ đô la.

Mikko Petaja, từng là giám đốc nghệ thuật và sáng tạo cho nhiều công ty quảng cáo và thiết kế lớn tại Helsinki, cảm thấy thật khó khăn để đến phòng tập yoga vào mỗi buổi sáng sớm. Điều này thúc đẩy ông sáng lập ra Yoogaia hai năm về trước và nay ông giữ chức CEO. Yoogaia nhanh chóng phát triển tại một vài thị trường kể từ năm 2013, đầu tiên tại Helsinki, sau đó là London và Hồng Kông vào năm 2014. Vào tháng 8 vừa qua, công ty nhận về 3 triệu đô la đầu tư từ Sanoma Ventures, Nokia Growth Partners, Inventure và Point Nine Capital để mở rộng thị trường quốc tế. Gần đây nhất, Yoogaia bắt đầu thử nghiệm mở lớp học cho thị trường nói tiếng Đức trên ứng dụng iOS.

Petaja cho biết Yoogaia sẽ có hơn 100.000 người sử dụng vào cuối năm nay và doanh thu tăng 25% mỗi tháng. Công ty hiện có 15 người trong đội ngũ quản lý và 50 huấn luyện viên tại ba phòng thu. Yoogaia có kế hoạch dài hạn tập trung vào thị trường Mỹ và ưu tiên hàng đầu của họ là điều chỉnh bài tập cho phù hợp. Hiện nay, thậm chí chưa có phòng thu tại Mỹ nhưng hơn 25% người sử dụng Yoogaia là từ Mỹ. Petaja nhận định thị trường Mỹ là nơi có tiềm năng hơn cả, nhận thức của khách hàng tại thị trường này có khi cao hơn cả thị trường khác do thói quen sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Tuy nhiên, một bất lợi khi sử dụng Yoogaia tại Mỹ đó là lệch múi giờ đối với tên gọi của một số lớp học, ví dụ gói tập tên là “Yoga ngủ ngon” bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối tại London nhưng mới chỉ 2 giờ 30 chiều tại New York. Dĩ nhiên, phần lớn các lớp của Yoogaia không đặt ra vào thời điểm đặc biệt nào trong ngày, và tất cả các lớp này đều có thể xem lại được trên trang web cho những người bị lỡ phần trực tuyến.

Công ty cũng đang cố gắng nắm bắt rõ hơn nhu cầu tập yoga của người sử dụng để điều chỉnh dịch vụ của mình, một trong số này là giảm số học viên trong một lớp học, lý tưởng là 60 người/lớp. Petaja cho biết: “Đối với huấn luyện viên, hạn chế số người tập giúp cho họ có thể chỉ dẫn tận tình hơn. Có thể không cần nhiều người, nhưng về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể tăng theo nhanh chóng”.

Yoogaia không đơn độc trong thị trường thể dục, thể hình trực tuyến. Công ty Peloton, có phòng thu ở New York, cũng có ứng dụng trực tuyến và video các lớp học theo yêu cầu và hiện có hàng ngàn người sử dụng khắp 14 quốc gia. Còn Live Streaming Fitness ở Tulsa, Oklahoma, Mỹ, có nhiều loại lớp học thể hình khác nhau, kết nối từ nhà của huấn luyện viên hoặc từ phòng thu. Trên các ứng dụng truyền video trực tuyến như Meerkat, một vài người sử dụng cũng chú ý đến các lớp thể hình. Tuy vậy, các dịch vụ trên lại không có chức năng đối thoại giữa người tập và huấn luyện viên như của Yoogaia.

Ngoài ra, cũng có những dịch vụ yoga riêng, ở những nơi đặc biệt, được thiết kế cho giới thượng lưu, doanh nhân. Như phòng chờ cao cấp tại sân bay Heathrow, London năm ngoái đưa các lớp học yoga cho hành khách, tiếp sau đó những sân bay khác cũng bắt chước theo như sân bay Chicago, San Francisco, Dallas-Fort Worth, và Burlington, Vermont. Tại các khách sạn cao cấp cũng vậy, như Hyatt mở lớp YogaAway tập ngay trong phòng khách sạn qua màn hình ti vi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đầu tư hơn 25.500 tỉ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa...

0
(SGTT) -  Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành có tổng chiều dài 130km, quy mô 4...

Gamuda Land hợp tác với hơn 10 thương hiệu bán lẻ...

0
(SGTT) - Ngày 28-3 vừa qua, Gamuda Land vừa hoàn tất thỏa thuận ghi nhớ hợp tác chiến lược với hơn 10 thương hiệu...

Làng nghề thủ công Thái và bí quyết sống còn giữa...

0
(SGTT) - Trong thế giới hiện đại ngày nay, các làng nghề thủ công truyền thống đang dần mất đi vị trí của mình...

Bữa sáng Sài Gòn: bún bò chị Phượng ’25 năm tuổi’...

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong một con hẻm đường Trần Văn Đang, quận 3 với địa chỉ nhà lên đến ba xuyệt, nhưng...

Thế giới đồng hồ cao cấp: Những mẫu đồng hồ đẳng...

0
Đồng hồ cao cấp luôn là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp, đặc biệt là với giới doanh nhân thành đạt....

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

Kết nối