Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024

Sống thọ, sống khỏe – Sao không?

Công ty CP Đầu tư Thảo dược xanh (Green+) phối hợp cùng Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (Sapharcen) và Hội Đông y Quận 5 TPHCM vừa tổ chức thành công hội thảo “Sống thọ, sống khỏe – Sao không?” vào ngày 24/3/2018 tại Palace Hotel Saigon.

Hội thảo đã vinh dự chào đón hơn 150 khách mời là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia.

Tại buổi hội thảo Ông Trần Việt Anh – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM, Tổng giám đốc Nam Thái Sơn Group đã đưa ra một câu hỏi đang là quan tâm của mọi người: Hiện nay, ai cũng biết thảo dược rất tốt. Nhưng thuốc tây y đã gắn với cuộc sống của bao thế hệ, tây dược là điều quan trọng không thể tránh được. Vậy nên phối hợp thuốc tây và thảo dược như thế nào? Có phải đã dùng thảo dược thì không được dùng thuốc tây?

Bác sĩ Trần Văn Năm

Bác sĩ Trần Văn Năm – Nguyên phó Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TPHCM trả lời như sau: Tại Viện y học cổ truyền người ta không chỉ dùng đông dược mà còn phải dùng cả tây dược. Tuy nhiên, tây dược chỉ can thiệp trong những trường hợp cấp cứu, cần giành lại sự sống. Tây dược và đông dược không nên uống cùng với nhau mà cách nhau ít nhất 2h. Mặc dù vậy, nên kết hợp như thế nào lại tùy thể trạng và bệnh lý của từng cá nhân, cần có sự tham vấn của bác sĩ.

TS Huỳnh Kỳ Trân (Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo Thorakao, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TPHCM) trả lời như sau: thảo dược nói tốt nhưng bất cứ cái gì nhiều quá hay ít quá đều không tốt. Vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thảo dược. Khi sử dụng thì nên uống thử trước vào buổi sáng và chờ xem phản ứng của cơ thể. Riêng với nấm Linh chi có tác dụng giải độc và quân bình âm dương, vì vậy sản phẩm này có thể uống hàng ngày rất tốt.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: Con người ta có thể sống được 120 tuổi. Lý do đó là: theo công trình nghiên cứu năm 1991 của một Tiến sĩ người Mỹ “sự trung thực của xác chết” với nghiên cứu lâm sàng từ 7.000 xác chết đã chỉ ra rằng có những xác chết dù mất ở độ tuổi 90 do bị bệnh gan, nhưng kiểm tra thì tim vẫn còn tốt. Như vậy, nếu có thể bảo trì, bão dưỡng tốt hoặc thay thế gan mới thì vẫn có thể sống tiếp. Từ đó đưa ra kết luận, cơ thể con người có thể không cùng một lúc hư nhiều bộ phận, nếu phát hiện sớm một bộ phận bị hư, kịp thời điều trị hoặc thay thế thì “sự trường thọ” của con người chắc chắn sẽ đạt được.

Tiến sĩ Hiếu cũng chia sẻ thêm, hiện nay người Việt Nam thích xài đồ ngoại. Chính vì vậy có rất nhiều giám đốc, những người có tiền, không dùng linh chi Việt Nam mà dùng Linh chi Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Hiếu dẫn chứng một ví dụ điển hình đó là việc bên phía Hàn Quốc họ đã phát hiện được nấm Linh chi từ Trung Quốc được xuất qua Hàn Quốc, sau đó đóng dấu nấm Hàn Quốc và chuyển đi các nơi khác. Vì vậy, ông Hiếu khuyên mọi người nên sử dụng Linh chi Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những bệnh nghề nghiệp nào được đề xuất hưởng bảo hiểm...

0
(SGTT) - Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó,...

Chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ...

0
(SGTT) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng...

Giải golf Lương Văn Can vun đắp ước mơ cho người...

0
(SGTT) - Ngày 3-5, Giải Golf Lương Văn Can do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất...

Bộ GTVT đề nghị kiểm tra giá vé máy bay tăng...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản yêu cầu Cục hàng không Việt Nam, vụ Vận tải rà soát,...

Đề nghị mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành lên...

0
(SGTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất cần tính đến phương án đầu tư...

Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao

0
(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương, gành Hang… thì Bãi Cạn là điểm đến...

Kết nối