Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

“Sherpa Việt Nam” Phan Thanh Nhiên chinh phục thành công đỉnh Everest lần hai

(SGTT) – Sau 21 ngày chinh phục nóc nhà thế giới, anh Phan Thanh Nhiên chính thức trở thành người Việt đầu tiên hai lần tung bay quốc kỳ Việt Nam trên đỉnh Everest. Đây là bước đệm cho anh Nhiên chạm đến những kỷ lục lớn hơn trong tương lai.

Được gọi là “Sherpa Việt Nam”

Khoảng 5:30 (giờ ở Nepal) ngày 13-5, anh Phan Thanh Nhiên chính thức chinh phục thành công đỉnh Everest lần hai sau 14 năm ghi tên mình lần đầu tiên ở đỉnh Everest. Trước khi đặt chân đến Nepal, anh hy vọng sẽ trở thành người Việt đầu tiên tung bay lá cờ trên đỉnh trong năm 2022, nhưng vì thời tiết xấu và sự cố trên đường đi, anh đã không thành công chỉ sau nhà leo núi người Bồ Đào Nha.

“Ngay lúc đó, tôi quyết tâm chinh phục mục tiêu khác, tự đưa ra lộ trình đi đặc biệt chưa nhà leo núi nào thực hiện được ngoài người dân tộc Sherpa chuyên hỗ trợ nhà leo núi ở đây”, anh chia sẻ.

Hình ảnh hành trình leo núi Everest anh Nhiên ghi nhận lại. Ảnh: NVCC

Từ thời điểm chinh phục đỉnh vào năm 2008, lần quay trở lại này xuất phát từ mong muốn chiến thắng bản thân, anh tâm sự: “Tôi từng không nghĩ mình sẽ quay lại vì đó là hành trình kinh khủng, ám ảnh tôi, sau đó tôi vô tình nhìn thấy những hình ảnh về leo núi tuyết, trong đầu tôi cứ xôn xao, nghĩ liên tục về đỉnh Everest. Thời điểm đó, tôi biết mình không còn sợ Everest nữa và muốn quay lại xem phản ứng cơ thể như thế nào”.

Ngày qua đến Nepal, anh phát hiện mình khỏe mạnh hơn và có khả năng leo núi vượt trội hơn người thường. Nghĩ là làm, anh có ý định tạo nên những kỷ lục mới lạ như leo núi bỏ trạm 1 và 3, xuyên trạm 2 và 4 như người bộ tộc Sherpa, rút ngắn chu kỳ thích nghi của mình với điều kiện sống trên núi.

“Tôi còn nhớ cảm giác năm 2008 leo lên đến chân núi thì mình đã không còn là mình nữa rồi, nhức đầu chóng mặt, lên đến trạm 1 tôi còn không đứng nổi, thấy lều nghỉ mà không vào được. Nhưng lần này thì khác, tôi đi đến chân núi cảm giác như đang ở Việt Nam. Trước khi lên đến trại nền, tôi cũng tự đặt ra thử thách chinh phục các ngọn trước đó, tôi leo hết các đỉnh xung quanh rồi mới tới trạm nghỉ. Đó cũng là lúc tôi phát hiện mình có khả năng đặc biệt trong chuyến đi lần này”, anh tiết lộ.

Năm 2022, ở độ tuổi 37, anh Phan Thanh Nhiên đặt ra những mục tiêu lớn hơn để được vinh danh Việt Nam trên nóc nhà thế giới cùng những kỷ lục mới. Anh cho biết trong nhóm đi lần này gồm tám người đến từ sáu quốc gia khác nhau đều tỏ ra bất ngờ trước kế hoạch chinh phục liều lĩnh của anh Nhiên.

Hành trang leo núi không thể thiếu đồ ấm, găng tay, giày, đồ bảo hộ trước thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Ảnh: NVCC

Lên đến trạm 2 với độ cao hơn 6.000 mét với thể lực cực kỳ tốt, anh cho biết mình vẫn mang vác đồ nặng, ăn đồ bản địa, sinh hoạt rất bình thường. “Điều này làm những người đi cùng và các bạn phụ nhà leo núi Sherpa ngạc nhiên vì những điều mà người leo núi bình thường không làm được. Họ đã gọi tôi là Sherpa Việt Nam chứ không phải là Nhiên nữa”, anh vui vẻ nói.

Nhà leo núi khác cùng đồng hành. Ảnh: NVCC

Để có thể lực tốt như vậy, anh cũng tiết lộ mình đã có thời gian luyện tập ở Việt Nam, chọn leo sáu đỉnh có độ cao nhất nhì Việt Nam với thời gian “khủng” chỉ trong vòng ba ngày sáu tiếng. Đó là đỉnh Fansipan, đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, đỉnh Bạch Mộng Lương Tử, đỉnh Nhìu Cồ San, đỉnh Lảo Thẩn, đỉnh Putaleng.

Hô vang Việt Nam

Dù trải qua thời gian dịch bệnh hoành hành, việc rèn luyện của anh đã có sự gián đoạn, tuy vậy anh Nhiên luôn quan niệm mình là một người bình thường và hành trình lần này thành công là điều hiển nhiên. “Tôi quan niệm mình phải có tâm thế mạnh mẽ để dám làm điều lớn hơn để thay đổi cách nhìn của người nước ngoài về người Việt Nam và đưa nước Việt thành quốc gia mạnh về leo núi. Tôi có dự định chinh phục đỉnh Everest lần nữa vào năm tới mà không dùng đến bình oxi. Theo con số tôi biết, mới chỉ có khoảng 20 người trên thế giới làm được điều này. Nếu làm được, Việt Nam sẽ đứng trong tầm top leo thành công đỉnh Everest”, anh bộc bạch.

Anh Nhiên ở độ cao trên 8000 mét. Ảnh: NVCC

Nhớ lại giây phút sinh tử vừa qua, anh kể đã có lúc mình quay video nói những lời cuối cùng giã từ gia đình vì vấn đề thời tiết xấu ngoài ý muốn. Anh gặp sự cố ở trạm cuối với độ cao hơn 8.000 mét và không thể lên đỉnh nên đành quay lại trạm hai, lúc này lượng oxy giảm xuống mức thấp chỉ đủ duy trì sự sống, cùng nỗi lo lắng đánh mất lá cờ Việt Nam và thể lực giảm sút đã khiến anh có suy nghĩ tiêu cực.

“Tôi bỏ ăn, rất buồn và tuyệt vọng, vì chỉ còn một chút nữa thôi tôi sẽ chạm đỉnh. Trước khi thực hiện lần hai, tôi đã quay video để gửi về gia đình vì đã cạn sức, không ăn được ngủ được nữa. Nhưng sau nghỉ ngơi một ngày một đêm, tôi đỡ mệt hơn và tự nhủ sẽ làm lại tự đầu, tới đâu thì tới. Nhìn mọi người ai cũng gọi là Sherpa Việt Nam đã vực dậy ý chí và tôi không muốn bỏ cuộc”, anh tâm sự.

Khu vực dựng trại nghỉ ngơi, thích ứng với điều kiện thời tiết. Ảnh: NVCC

Phản ứng cơ thể bắt đầu xuất hiện, sau khi thất bại lần đầu, lần hai tay chân anh tê buốt vì thiếu oxy cùng sức khỏe chưa kịp hồi phục. Anh Nhiên tả mình đã vừa đi vừa đếm bước, vừa đi vừa tự nhủ chỉ còn một chút nữa thôi. Anh tâm niệm với một người đam mê trekking leo núi thì Everest chính là cột mốc đánh dấu sự thành công của họ, như anh nói đỉnh cao thế giới này chính là “thước đo tinh thần của một quốc gia”.

“Tôi không thể nào quên giây phút lá cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh và tất cả thành viên nước bạn đều hô vang hai chữ Việt Nam. Ngẩng cổ lên nhìn xung quanh chỉ toàn mây mù, mọi người không gọi Nhiên chỉ nói Việt Nam, Việt Nam, tôi thực sự muốn khóc hơn là cười”, anh bộc bạch.

Nhà leo núi Phan Thanh Nhiên. Ảnh: NVCC

Sau hai lần đặt chân thành công lên đỉnh Everest, anh Nhiên hy vọng sẽ tiếp lửa đam mê đến những bạn trẻ Việt Nam đang ấp ủ giấc mơ cho riêng mình. Anh chia sẻ leo núi Everest không dễ, nhưng không có nghĩa không làm được. Hiện tại anh đang tập luyện và chuẩn bị hành trang cho những nhà leo núi nữ để họ sẵn sàng chinh phục đỉnh này trong tương lai.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Ra ngoại thành, ngồi chiếu cói mạn đàm du lịch cộng...

0
(SGTT) - Ngày 15-4, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn cùng Công ty TNHH Thuyền...

Mời đăng ký tham dự Giao lưu đầu bếp với chủ...

0
(SGTT) – Giao lưu đầu bếp là chương trình chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm món ăn theo các phong cách ẩm...

Kết nối