Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

SGTT số 34 – 2019: Cho trẻ học võ để tự vệ

(SGTTO) – Rèn luyện võ thuật từ khi còn nhỏ không chỉ là cơ hội để các bé tăng cường sức khỏe thể chất, học hỏi kỹ năng tự vệ mà thông qua đó còn giúp các bé sớm thấm nhuần tinh thần võ đạo, trở nên kiên trì, nhẫn nại và tự tin hơn trong cuộc sống.

Sài Gòn Tiếp Thị số 34, ra ngày 22-8-2019 giới thiệu cùng các bậc phụ huynh những lớp học võ phù hợp với các bé, cũng như chia sẻ nhiều thông tin hữu ích xoay quanh việc bảo vệ an toàn cho trẻ khi không có ba mẹ kề bên.

Cụ thể, Sài Gòn Tiếp Thị số 34 có những bài viết đáng quan tâm như sau:

Cải tạo ngôi nhà theo hướng an toàn: Hiện nay, các gia đình có trẻ nhỏ đã có nhiều biện pháp giúp các bé phòng tránh những tai nạn như điện giật, bỏng hay té ngã vào các vật dụng nhọn cứng trong nhà. Tuy nhiên, phụ huynh cũng nên tham khảo các tiêu chuẩn nhà an toàn được pháp luật và các cơ quan y tế quy định để cải tạo ngôi nhà thành nơi an toàn cho con trẻ.

Kỹ năng – dạy con từ tuổi còn thơ: Đi lạc, người lạ cho bánh kẹo và rủ đi cùng, bị chọc ghẹo nơi đông người… là những điều trẻ em có thể gặp phải. Cha mẹ cần hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cần thiết để ứng phó với những tình huống không mong muốn này.

Lặng nghe trẻ nói: Tâm lý của trẻ em non nớt, dễ có cảm giác lo sợ và chưa hiểu hết những vấn đề phức tạp. Cha mẹ cần có cách truyền đạt thích hợp, biết cách lắng nghe, xử lý, ổn định tâm lý cho trẻ nếu chẳng may xảy ra tình huống xấu như trẻ bị thương, đi lạc, bị đụng chạm vào cơ thể…

Đừng biến chiếc xe thành nơi nguy hiểm: Trên đường phố hiện nay, người đi đường không ít lần thót tim khi chứng kiến những hình ảnh nguy hiểm đối với trẻ em khi tham gia giao thông cùng phụ huynh. Đó là những em nhỏ ngồi sau xe máy, tay bám riết vào lưng người lớn để giữ cho khỏi té, là những trẻ nhảy loi nhoi trên chiếc xe hơi đang chạy…

Hàng rào thật cho thế giới ảo: Bên cạnh việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị, phụ huynh cũng có thể tải về điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính một số ứng dụng, phần mềm được các nhà sản xuất phát triển dành cho trẻ nhỏ.

An toàn hơn nhờ thiết bị: Thị trường hiện nay có nhiều thiết bị bảo vệ trẻ với nhiều chức năng và màu sắc, hỗ trợ kết nối đến mạng Internet, định vị toàn cầu (GPS) hoặc cảnh báo bằng âm thanh cho người xung quanh nhận biết để giúp đỡ.

Rèn luyện thể lực cho bé yêu: Theo các bác sĩ chuyên khoa sơ sinh và nhi đồng, vận động thể lực là điều rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện cho cơ thể trẻ. Tuy nhiên, việc tập luyện như thế nào cho đúng cách thì không phải ba mẹ nào cũng biết.

Nghề tư vấn tâm lý trẻ em ngày càng được coi trọng: Trong bối cảnh chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ tâm lý, tinh thần của con em mình. Vì vậy, Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Luân về những thông tin liên quan đến công việc của một chuyên gia tư vấn tâm lý cho trẻ em.

Cùng con chơi mà học cuối tuần: Từ nay đến hết tháng 8, tại TPHCM diễn ra nhiều sự kiện cho các bé tham gia vui chơi, thư giãn vào các ngày cuối tuần như xem phim hoạt hình, xem kịch, xiếc hay đọc sách…

Giả dụ internet rộng lớn: Mạng Internet là một nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về xâm hại trẻ em nhưng nhiều cha mẹ còn loay hoay, chưa biết làm sao để giúp con mình tránh được nguy cơ đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sài Gòn Tiếp Thị: Cho một hành trình mới

0
Kính thưa quý bạn đọc, Trong một thập kỷ vừa qua, ai trong mỗi người chúng ta cũng đều cảm nhận được dòng chảy công...

SGTT số 10-2020: Không ngại Covid-19, giữ nhịp sống khỏe

0
(SGTTO) - Hơn một tháng cùng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, người dân TPHCM, trong đó có...

SGTT số 9-2020: Du lịch vui khỏe mùa nóng

0
(SGTTO) - Bắt đầu những ngày nắng nóng, còn gì tuyệt hơn được đi du lịch, về với thiên nhiên tươi đẹp và quên...

SGTT số 8-2020: Sống sạch để xanh, sống lành để khỏe

0
(SGTTO) - Xây dựng nền tảng hệ miễn dịch khỏe mạnh, sức đề kháng tốt để có thể sống vui, sống khỏe từng ngày,...

SGTT số 6-2020: Khơi nguồn cảm hứng cho năm mới

0
(SGTTO) – Những ngày đầu năm mới Nguyên đán, cho dù dịch bệnh đang là điều khiến nhiều người quan tâm nhưng không vì...

SGTT số 3-2020: Đón Tết thảnh thơi, tiện lợi

0
(SGTTO) - Ngày nay, tết đã không còn khiến các chị em phụ nữ phải tất bật ngày qua ngày với việc đi chợ,...

Kết nối