Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

SGTT số 150 ra ngày 22/12 có gì?

Còn lâu mới có bến xe mới –

TPHCM đã có kế hoạch xây dựng bến xe miền Đông và miền Tây mới để di dời các bến xe cũ ra khỏi nội thành. Trong đó, bến xe miền Đông mới dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2017. Thế nhưng hiện nay, hai bến xe này vẫn còn ngổn ngang, và với tiến độ thi công như hiện nay thì chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Thu nhập bết bát, người trồng cao su thở dài

Những người trồng cao su đang khép lại niên vụ 2017-2018 trong tâm trang không vui. Mức thu nhập bết bát khi cả giá bán lẫn sản lượng mủ không được cải thiện, mặc dù cao su đã vào mùa gia tăng.

Xem “thần đèn” nâng công trình ngàn tấn

Những công trình nặng cả ngàn tấn sau một thời gian sử dụng bắt đầu gặp sự cố như ngập nước, vị trí không còn phù hợp nên chủ nhân muốn di dời đi nơi khác đều có thể thực hiện được dưới bàn tay của một số người đặc biệt mà nhiều người hay gọi là “thần đèn”.

Nông dân lo ăn tết không vui

Theo quan sát của những người trong ngành, đến thời điểm này có thể nói đã có khoảng 80% diện tích cà phê trên cả nước hoàn thành công tác thu hoạch niên vụ mới 2017-2018, chỉ còn vài vùng chưa hái xong.

Bị “tuýt còi” vì quảng cáo trá hình

Hiện nay, việc quảng cáo và bán hàng qua mạng xã hội chẳng còn xa lạ gì với nhiều người Việt Nam. Trong khi cơ quan thuế tại Việt Nam đang tìm cách thu thuế các giao dịch mua bán trên mạng thì tại Mỹ, các cơ quan chức năng cũng bắt đầu để mắt đến mạng xã hội, nơi nhiều ngôi sao mạng xã hội (Key opinion leader (KOL), những người có tầm ảnh hưởng trên cộng đồng mạng) đang ngầm quảng cáo cho nhiều nhãn hàng, thương hiệu.

Hội đồng trẻ em – đừng chỉ để cho oai

Đầu tháng 12, Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, gồm 41 thành viên đã chính thức ra mắt. Đây là một tổ chức thiếu nhi do trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật. Theo đó, các em tự bầu ra các ủy viên – những người từ 9 đến 16 tuổi, đại diện tiếng nói trẻ em tại địa phương, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của Ban Tham vấn. Các quyết định của Hội đồng trẻ em phải được thông qua tại phiên họp và có sự đồng ý của trên 50% trong số 33-35 thành viên hội đồng.

Cho vay trực tuyến“tấn công” làng quê

Về thăm quê ở một xã của tỉnh Quảng Ngãi mấy hôm, tôi giật mình khi nghe kể chuyện về gia đình vợ chồng của người chị họ đang đứng trước nguy cơ tan vỡ do nợ nần. Số là chị họ tôi lén vay tiền qua dịch vụ cho vay nhanh trực tuyến và mất khả năng chi trả.

Để trẻ tự giác học tập tại nhà

Khi bước vào độ tuổi đi học, việc tạo thói quen tự giác học tập tại nhà cho trẻ là rất quan trọng và là nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh. Theo chuyên gia giáo dục đánh giá, thói quen tự học là một yếu tố quan trọng để trẻ chủ động tích lũy kiến thức cho tương lai.

Bàn trà cho phòng khách nhỏ

Bộ bàn ghế cho phòng khách là không thể thiếu, giúp làm đẹp không gian và là nơi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Đối với những phòng khách có diện tích nhỏ, chủ nhà có thể chọn loại bàn trà nhỏ để không gian hài hòa.

Galaxy S9/S9+ sắp ra mắt?

Với những gì mà Samsung đã thành công với dòng điện thoại Galaxy S8/S8+ hay gần đây nhất là chiếc Note 8, sắp tới Samsung sẽ có thể làm được gì nữa cho hai chiếc flagship S9 và S9+ chính là điều mà người dùng đặt câu hỏi.

Những quán mì lạ ở Sài Gòn

Món mì nước tuy không phải là món ăn mới, lạ nhưng ở một số quán tại Sài Gòn lại đang có bán những món về mì mà nghe qua cái tên đã gợi đến sự tò mò, khiến nhiều người muốn tìm đến dùng thử. Đó có thể là những cái lạ từ nguồn nguyên liệu, chế biến, trình bày cho đến không gian quán…

Giữ quần áo không bị phai màu

Quần áo mặc lâu dễ bị phai màu, không còn bắt mắt như lúc mới mua về. Chỉ mất một chút thời gian, bằng những nguyên liệu sẵn có trong bếp, bạn sẽ có thể giữ quần áo luôn mới.

Nở rộ sách khởi nghiệp

Thời gian gần đây, cùng với sự khuyến khích phong trào khởi nghiệp của Nhà nước, sách hướng dẫn khởi nghiệp cũng bắt đầu phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam.

Triển lãm tranh trừu tượng của Trần Văn Thảo

Tuần rồi, buổi giới thiệu chuỗi tác phẩm mang tên “Đường kẻ” của họa sĩ Trần Văn Thảo tại galerie Quỳnh (118 Nguyễn Văn Thủ, Dakao, quận 1, TPHCM) đã thu hút nhiều người quan tâm hội họa trừu tượng đương đại. Tổng cộng 16 tác phẩm được trưng bày là những bức tranh sơn dầu cùng với các lớp bồi dán. Triển lãm kéo dài đến ngày 20-1-2018.

Giỗ mẹ cuối năm

Cứ vào 26 tết mỗi năm, dù bận rộn cách mấy tôi cũng cố thu xếp để về quê ăn tết. Thấy tôi được sếp ưu tiên cho nghỉ sớm, cả cơ quan trêu tôi: “Mày có phước lắm mới được lão sếp khó tính ấy duyệt”. Thật ra, những cái tết trước tôi nói khô cả nước bọt để xin sếp cho nghỉ tết sớm nhưng sếp không màng. Tôi mặc kệ, viết lá đơn nghỉ phép, nhờ đồng nghiệp gửi giùm sếp rồi lặng lẽ “chuồn” êm. Sau này sếp biết được tôi về quê giỗ mẹ nên mới cảm thông.

Mùa lạnh: Áo dạ lên ngôi

Mùa cuối năm với tiết trời se lạnh là lúc thời trang cũng bắt đầu chuyển hướng sang những thiết kế dày dặn và ấm áp hơn; những kiểu trang phục mùa đông bắt đầu được chưng diện từ khắp các sàn diễn đến đường phố. Trong đó, vào những ngày qua, khi TPHCM trở lạnh, chiếc áo khoác dạ được nhiều người lựa chọn để giữ ấm cơ thể.

Màu tím được chọn làm màu chủ đạo năm 2018

Viện màu sắc Pantone tuần rồi công bố màu sắc chủ đạo cho năm 2018 là màu tím ultra violet (màu tím mạnh pha lẫn xanh nước biển) – nằm trong dãy màu mang số 18-3838 trong bảng màu của Pantone. Viện màu sắc Pantone là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc công ty Pantone (trụ sở tại Mỹ) chuyên dự báo về các xu hướng màu sắc toàn cầu và tư vấn về màu sắc cho việc phát triển sản phẩm và nhận diện thương hiệu.

Google: quyết đấu ở thị trường Ấn Độ

Google đã lên kế hoạch thích ứng hoặc đổi mới hoàn toàn các sản phẩm như YouTube để phục vụ nhu cầu cao của người dùng Internet trên điện thoại di động ở Ấn Độ – những người chỉ có một khoản tiền nhỏ để chi trả dịch vụ. Google không phải là công ty nước ngoài duy nhất có kế hoạch như vậy.

Nhật Bản muốn thu hút nhân tài từ nước khác

Trong khi Tổng thống Donald Trump đang tìm cách hạn chế người lao động nhập cư đến nước Mỹ, Chính phủ Nhật Bản lại ra sức thu hút nhân tài từ các nước khác để đáp ứng nhu cầu lao động ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, quốc gia hàng đầu châu Á này lại đang gặp không ít trở ngại trong việc tìm kiếm lao động ngoại quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ...

0
(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú...

216 doanh nhân sẽ tranh tài ở Giải golf Lương Văn...

0
(SGTT) - Giải golf Lương Văn Can 2024 lần đầu tiên tổ chức sẽ diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày...

Kết nối