Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Sắp xếp nhà bếp khoa học, không khó!

NGỌC THÚY –

Bất kỳ bà nội trợ nào cũng muốn nhà bếp được sắp xếp một cách khoa học và không gây bất tiện khi nấu nướng, càng không tốn kém nhiều chi phí thì càng tốt. Hãy thử tham khảo các sản phẩm dưới đây cho nhà bếp của gia đình…

Kệ đựng gia vị xếp tầng

Chỉ với 100.000 đồng, các bà nội trợ đã có thể sở hữu một chiếc kệ đựng gia vị xếp tầng giúp tiết kiệm diện tích nhà bếp. Gọi là kệ nhưng thực chất là năm hũ đựng gia vị tách rời và cũng có thể xếp chồng lên nhau một cách dễ dàng nhờ thiết kế với phần đáy lõm vừa bằng phần nắp của hũ gia vị tiếp theo.

Với kiểu thiết kế này, việc sắp xếp đồ dùng nhà bếp chẳng những khoa học hơn, ít tốn diện tích mà còn đẹp mắt nhờ chất liệu nhựa ABS trong suốt để dễ dàng nhìn thấy loại gia vị bên trong. Cũng vì thế, bà nội trợ sẽ không mất công tìm kiếm loại gia vị cần thiết khi đang tất bật xào nấu vì chúng đã hiển hiện trước mắt.

14

Phần nắp của những hũ gia vị này cũng rất kín, giúp bảo quản tốt gia vị, giữ nguyên mùi vị. Khi xếp chồng các hũ gia vị này lên thành tầng, chúng chỉ cao chưa đến 30 cm nên các bà nội trợ cũng không phải lo chúng dễ bị đổ.

Tận dụng diện tích dưới bồn rửa chén

Dưới bồn rửa chén có đường ống nước nên khá bất tiện khi xếp đồ dùng. Thế nhưng nếu để không sử dụng tới những vị trí này, rất có thể đây sẽ là chốn trú ẩn của gián, muỗi, nhện… Kệ xếp để dưới bồn rửa chén là một giải pháp hữu hiệu trong tình huống này.

Loại kệ này có ba kiểu, phù hợp với ba dạng thiết kế đường ống nước để các gia đình lựa chọn. Bộ sản phẩm này gồm bốn thanh nhôm, 10 khay nhựa lỗ vuông và hai khung nhựa. Trong đó, khay đặt đồ được thiết kế riêng biệt và dễ dàng lắp ráp, điều chỉnh vị trí tùy theo nhu cầu và đặc điểm cách lắp ống nước của bồn rửa chén trong từng gia đình.

Với sản phẩm này, bà nội trợ hoàn toàn có thể tận dụng diện tích nhỏ phía dưới bồn rửa chén để cất giữ các vật dụng nhà bếp như ly, tách, xoong nồi, can nước rửa chén… một cách gọn gàng, ngăn nắp, giúp không gian nhà bếp thoáng đãng và sạch sẽ.

Sản phẩm này được làm từ nhôm có lớp chống rỉ sét và nhựa cao cấp nên không khó để vệ sinh khi cần thiết. Giá một bộ kệ là 250.000 đồng.

Giá để đồ đa năng

Các loại dụng cụ đa năng cho nhà bếp luôn có giá khá mềm. Giá để đồ đa năng cho nhà bếp cũng vậy. Chỉ cần 195.000 đồng đã có thể sở hữu chiếc giá treo vừa tiết kiệm diện tích, vừa để được rất nhiều đồ dùng lỉnh kỉnh như dao, muỗng, đũa, dầu ăn, nước mắm, khăn lau, thớt, dụng cụ vệ sinh bếp, đồ bào, đồ gắp, hấp…

Do được làm từ hợp kim nhôm chắc chắn với kích thước 17×49 cm nên trọng lượng của bộ sản phẩm này không quá nặng, chưa tới 1 kg. Giá có bốn khe cắm dao với nhiều kích cỡ khác nhau, hai ống cắm muỗng, đũa có nhiều lỗ nhỏ li ti để thoát nước, giúp muỗng đũa luôn được khô thoáng và tám móc treo có thể trượt để thay đổi vị trí.

Các loại gia vị và khăn lau cũng được thiết kế với vị trí riêng trên giá treo này.

Kệ kéo xoay 3600

Kệ được thiết kế gồm ba tầng, để được nhiều dụng cụ, đồ gia dụng một cách gọn gàng, tiết kiệm diện tích, tận dụng triệt để không gian nhỏ hẹp. Kích thước của sản phẩm này khá gọn (50x18x70 cm), nhờ chất liệu nhựa nên trọng lượng cũng rất nhẹ. Với phần bánh xe dưới chân nên tiện lợi khi di chuyển và cũng giúp bà nội trợ dễ dàng thao tác lấy đồ, cất giữ đồ ở những vị trí hẹp nhất, hoặc các góc chết trong nhà.

Giá chiếc kệ kéo này là 249.000 đồng.

Tận dụng cửa tủ làm kệ để đồ

Kệ treo góc nhiều tầng là một sản phẩm thông minh cho các căn hộ hiện đại, nhằm thích ứng với diện tích sử dụng nhỏ và có nhiều đồ. Chiếc kệ này có thể được gắn vào cánh cửa, góc cửa tủ nhờ ốc vít để tận dụng không gian, cất giữ những đồ dùng cần thiết khi diện tích nhà bếp trở nên chật chội. Kệ gồm nhiều tầng, có thể xếp gọn thẳng đứng với nhau khi đóng cửa và tự động mở ra thành nhiều lớp khi cửa mở, giúp bà nội trợ dễ dàng lấy đồ.

Nhờ thiết kế này, các đồ dùng nhỏ trong bếp hoặc trong nhà sẽ luôn được cất giữ an toàn, dễ dàng tìm kiếm khi cần mà không hề ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung. Tuy nhiên, do làm bằng nhựa nên chiếc kệ này chỉ có thể giữ những đồ dùng nhỏ, trọng lượng tương đối nhẹ.

Người dùng có thể tham khảo những sản phẩm trên ở các đại siêu thị, cửa hàng chuyên đồ gia dụng cho nhà bếp trên toàn quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Kết nối