Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Sandero, xe nhỏ gốc Đông Âu

NAM HƯNG –

Sandero Stepway là mẫu xe năm cửa (hatchback) hạng B được bán tại thị trường Việt Nam cuối năm 2015 vừa qua, đồng phân khúc với Hyundai i20 Active và Ford Ecosport. Đây là một trong ba mẫu xe ở phân khúc phổ thông mà hãng xe Renault bán vào thị trường Việt Nam. Xe không to và giá bán của nó hiện đang là 620 triệu đồng.

IMG_0124

Dù là chiếc hatchback hạng B nhưng Sandero Stepway có dáng dấp bề ngoài của dòng xe đa dụng. Theo đó, dễ dàng nhìn thấy chiếc xe có gầm cao và theo thông số của nhà sản xuất, khoảng sáng này có chiều cao 195 mm. Với khoảng cách này, người lái không phải lo lắm chuyện cạ gầm khi xe đi vào những đường gồ ghề. Thêm vào đó, bộ giá cố định hành lý trên mui và cản trước tối màu. Bên trong, vị trí ghế lái được thiết kế khá cao nên tầm nhìn của người lái sẽ tốt hơn. Các ghế có màu đen viền trắng được trang bị hệ thống sưởi và các chi tiết nhựa ốp đen xám. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Hệ thống giải trí trên xe là đầu CD cùng kết nối USB và cần số dạng tròn.
Trên đường cao tốc, không thể có chuyện “đạp một phát” là chiếc xe có thể lao lên nhưng khối động cơ 1.6L cũng đủ để chiếc xe này vận hành ở tốc độ tối đa cho phép hiện nay, 120 km/giờ. Nhưng, với những chiếc xe nhỏ nói chung và Sandero nói riêng, việc duy trì tốc độ cao ở cự ly dài là điều không được khuyến khích. Với đường trường bình thường, duy trì xe ở tốc độ 60-80 km/giờ tương đối ổn. Sức mạnh 102 mã lực của xe đủ để người lái có những hành động cơ bản khi đi đường trường như tăng tốc, vượt xe.

Ở các cung đường đô thị, chiếc xe này thể hiện nhiều tính năng ưu điểm hơn. Điều dễ nhận thấy một cách mặc định là vì xe có kích thước không lớn lắm nên khi chạy trong các đường nhỏ đông xe cộ, Sandero xoay trở tốt. Dễ nhìn ra chiếc xe này khi đầu xe có thiết kế đặc trưng của Renault với lưới tản nhiệt hình cánh cung, đèn pha cỡ lớn cùng logo Renault mạ crôm đặt chính giữa. Xe được ốp nhựa đen mờ viền quanh thân, cản trước và viền bánh, với lót gầm nhựa màu bạc thường thấy trên những chiếc crossover. Thiết kế khóa cốp sau ấn vào dạng đẩy thay vì kéo lẫy nằm chính giữa cửa cốp với logo Renault to bản và tên xe Sandero nằm phía dưới.

Xe có gương chỉnh điện và ghế lái chỉnh tay. Theo nhà sản xuất, xe đạt chuẩn khí thải Euro 5. Sandero Stepway được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, bốn túi khí, cân bằng ESP, Cruise Control, Speed Limit, cảm biến lùi. Xe được nhập khẩu từ nhà máy của hãng ở Rumani.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

0
(SGTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Kết nối