Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ hỗ trợ nhân sự ngành du lịch bị mất việc tại Quảng Nam

Hơn 100 phần quà đã được trao trực tiếp đến những người lao động mất việc và gặp khó khăn do Covid-19  tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 21-9.

Thông qua chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19”, nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) cùng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (QTA) đã trao tận tay phần quà (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho những lao động gặp khó khăn do Covid-19. Những phần tiền và quà này được tài trợ bởi TC Motor và các mạnh thường quân tại tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Thời báo Kinh tế Sài Gòn trao phần quà cho lao động bị mất việc do Covid-19 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trong chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19”. Ảnh: Phước Tuyên

Theo danh sách do QTA khảo sát, đa số những lao động này là nhân viên buồng phòng, lễ tân, bảo vệ hoặc nhân viên bán hàng tại các khách sạn, nhà hàng và cửa hàng tại thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7, hầu hết những cơ sở phục vụ du lịch vẫn phải đóng cửa vì không có khách. Điều này khiến cho những lao động phổ thông phải nghỉ việc và lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi không có việc làm, nhưng vẫn phải chi tiêu hằng ngày.

Từ 2:00 chiều ngày 21-9, từng người lao động gặp khó khăn tại tỉnh Quảng Nam đã đến văn phòng Hiệp hội du lịch Quảng Nam nhận quà theo danh sách. Trong ảnh là chị Phạm Thị Xuân, nhân viên vệ sinh của Four Seasons The Nam Hai Resort, là người đầu tiên đến nhận quà. Ảnh: Phước Tuyên

Bà Nguyễn Thị Xiến, nhân viên vệ sinh của khách sạn Little Beach, thành phố Hội An, đã rơi vào tình trạng thất nghiệp tạm thời từ tháng Ba đến nay do khách sạn tạm đóng cửa. Trước đây, với thu nhập 6 triệu đồng/tháng, bà có thể một mình nuôi 4 người con ăn học.

Một trong số người nhận quà hỗ trợ vào chiều ngày 21-9 có anh Đoàn Văn Khoa, nhân viên khách sạn Rivertown, quê ở Trà Vinh, dù bị mất vệc nhưng vẫn kẹt lại tại Hội An và không thể trở về quê.

Ông Võ Phùng (đứng, bên trái), Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, chia sẻ với những người lao động khó khăn đến nhận quà. Ảnh: Phước Tuyên

Ông Võ Phùng, Phó Chủ tịch QTA, chia sẻ đợt bùng phát Covid-19 lần thứ hai đã giáng thêm một đòn nặng nề vào người lao động ngành du lịch tại Quảng Nam. Họ thực sự bị khủng hoảng. “Những phần quà này từ chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19” rất đáng quý trong giai đoạn này”, ông Phùng nói. “Đây cũng như là món quà tinh thần để họ vượt qua khó khăn, để tiếp tục theo đuổi nghề sau này.

Theo ông Phùng, sắp tới người lao động ngành du lịch sẽ còn khó khăn hơn khi thời gian nghỉ việc tiếp tục kéo dài do Hội An và tỉnh Quảng Nam chưa thể thu hút khách từ đây đến cuối năm. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Theo ông Võ Phùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, những phần quà đến từ chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” đã góp phần ủy lạo tinh thần cho những lao động ngành du lịch vượt qua khó khăn. Ảnh: Phước Tuyên

Vào ngày 22-9, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19” sẽ đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trao 300 phần quà, bao gồm nhu yếu phẩm và vật phẩm phòng chống dịch, cho lao động ngành du lịch gặp khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Thời báo Kinh tế Sài Gòn cùng doanh nghiệp thành viên chụp hình lưu niệm chương trình. Ảnh: Phước Tuyên

Trước đó, trong hai ngày 10 và 11-9, thông qua chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19”, nhóm báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) đã đến và trao tận tay vật phẩm phòng chống dịch Covid-19 cho lực lượng bộ đội biên phòng tại ba tỉnh Tây Nguyên là Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum, với mong muốn góp phần hỗ trợ các chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Ba tỉnh Tây Nguyên cũng là ba điểm đến cuối cùng trong chuỗi hỗ trợ vật phẩm phòng chống dịch Covid-19 và các nhu yếu phẩm cho bộ đội biên phòng 10 tỉnh biên giới phía Nam thuộc giai đoạn 3 của Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” do nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn phát động từ giữa tháng 8-2020.

Nhân Tâm

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ trao quà tết cho...

0
(SGTT) – Sáng 17-1, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn phối hợp đã với Hội Nhà báo TPHCM và UBND thành phố Dĩ An,...

Hơn 130 người tham gia hiến máu nhân kỷ niệm thành...

0
(SGTT) - Sáng nay, ngày 8-10, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn phối hợp cùng Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM và Hội...

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ góp mùa Trung thu...

0
(SGTT) - Sáng ngày 27-9, với mong muốn góp phần tạo nên một mùa “Trung thu đong đầy” cho các em nhỏ tại Trung...

Saigon Times – Nối vòng tay lớn: mang Trung thu đến...

0
(SGTT) - Ngày 27-9 tới, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn cùng Quỹ Nụ Cười Thiên Thần (Angel Smile) thuộc Câu lạc bộ Doanh...

Saigon Times Group cùng Agribank tiếp sức học sinh đến trường

0
Ngày 19-11, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thông qua...

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ trao quà cho trẻ...

0
Ngày 9-9, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn cùng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất...

Kết nối