Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Sài Gòn Tiếp Thị số 35 ra ngày 23-3 có gì?

Học nấu, học ăn kiểu Việt

Tại TPHCM, nếu du khách nước ngoài có nhu cầu thì sẽ không khó để tham gia những lớp học nấu các món ăn Việt Nam do các cá nhân hay khách sạn tổ chức. Không đơn thuần là học cách nấu, qua các lớp học này du khách cũng phần nào tìm hiểu thêm về phong cách ẩm thực, văn hóa, lối sống của người Việt.

Bia 35 (550)

Ẩm thực lên ngôi trong đời sống

Năm lên 2 tuổi, Chase Bailey bị phát hiện mắc bệnh tự kỷ. Mẹ của em lo ngại em sẽ không bao giờ phát triển như những đứa trẻ khác, không bao giờ có khả năng có một công việc và độc lập. Giờ Chase 13 tuổi và hai năm qua, em cùng nấu ăn với các nhân vật nổi tiếng trong show nấu ăn mang tên của mình Chase’s Cooking Show tại bang California, Mỹ.

Đắt hàng sách cho người tìm lại… tuổi thơ

Không chỉ đang là xu hướng lan tỏa trên thế giới, những cuốn sách tô màu tưởng chỉ có tác dụng rèn luyện kỹ năng cho trẻ nhỏ cũng đã trở thành niềm say mê, thu hút không ít người lớn tại Việt Nam. Rộ lên khoảng giữa năm 2015 và hiện nay dòng sách tô màu vẫn được đánh giá tiếp tục là thị trường tiềm năng với khách hàng người lớn.

Thị trường sôi động đẩy giá lúa tăng

Ghi nhận thực tế cho thấy, thị trường lúa gạo thời gian gần đây đã sôi động hẳn lên, đẩy giá lúa tăng thêm 800-900 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng ngoại cao cấp bớt cao giá

Được xem là thị trường có sức tiêu thụ tăng cao, với tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo, cùng việc cắt giảm thuế cho hàng hóa nước ngoài theo các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà sản xuất hàng hóa cao cấp.

Coi chừng con trẻ thả diều

Thời gian gần đây, ở TPHCM và các tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra các vụ tại nạn do thú chơi thả diều gây ra. Tôi nghĩ đã đến lúc cần cảnh báo sự nguy hiểm của thú chơi này.

Không nên thổi phồng khảo sát

“96% người Việt nhận mình là tầng lớp trung lưu”, “hầu hết người Việt nhận mình ở tầng lớp trung lưu”, đọc xong tít của các báo tôi giật mình và thắc mắc vì sao người Việt tự tin quá.

“Tút” lại chiếc túi xách cũ

Thay vì tốn tiền mua thêm chiếc túi xách mới, bạn chỉ cần tô điểm thêm bằng chiếc khăn lụa, hạt nút áo. Túi xách cũ sẽ trở nên như mới và mang một phong cách mới lạ. Theo từng vật liệu mà bạn chọn, chiếc túi xách sẽ mang một phong cách dịu dàng, trẻ trung hay tinh nghịch như chính chủ nhân.

Hâm thức ăn bằng hộp

Sản phẩm này có khả năng hâm nóng thức ăn một cách nhanh chóng cùng cách sử dụng đơn giản.

Năm mười, mười lăm…

Ở quán này, tên gọi và những vật dụng mà chủ quán bày biện giúp khách có thể nhớ về tuổi thơ của mình. Nơi làng quê có mái nhà, ruộng lúa, trò chơi trẻ thơ. Quán có tên gọi khá ngộ nghĩnh: Năm mười mười lăm

Tự thiết kế bếp

Bằng một chút thay đổi, chúng ta có thể tạo hứng khởi trong việc nấu nướng bằng cách bài trí không gian bếp cho bắt mắt bằng các vật dụng nhà bếp. Các loại thực phẩm, rau củ, hoa quả cũng góp phần vào việc làm đẹp không gian bếp bởi chính màu sắc của chúng.

Lạ lẫm với không gian lập thể

Theo giải thích của một kiến trúc sư, thiết kế nội thất dựa trên nguyên tắc lập thể là tạo ra những dạng hình học được lồng vào nhau hay đơn giản là một dạng hình học đơn với những màu sắc dịu mắt và đường nét trừu tượng có phần kỳ quặc.

Hội sách nhưng không chỉ có sách

Cứ hai năm một lần, sân chơi cho các nhà xuất bản, phát hành và những người yêu sách lại được tổ chức tại TPHCM. Sau tám lần diễn ra, Hội sách TPHCM lần thứ 9 (từ ngày 21 tới 27-3) với nhiều nét thay đổi thú vị mà đặc biệt là song hành cùng hội sách thực, còn có hội sách online trên mạng, giúp những ai yêu sách không đến hội sách thực thì lướt hội sách trên Internet.

Khi nhạc điện tử “làm mưa làm gió”

Thành công của chương trình The Remix – Hòa âm ánh sáng qua hai mùa đã khẳng định vị thế của dòng nhạc EDM (Electronic Dance Music, tạm dịch là nhạc điện tử) trong lòng công chúng yêu âm nhạc. Năm vừa qua với sự góp mặt của nhiều DJ (người chỉnh nhạc) nổi tiếng thế giới ở những chương trình âm nhạc lớn và sự lấn sân sang dòng nhạc EDM của một số ca sĩ trong nước như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi… thì EDM hiện đang là xu hướng của các ca sĩ, nhạc sĩ.

Dịch thuật đang thu hút người trẻ

Cùng với sự đa dạng của các đầu sách nước ngoài tại Việt Nam, ngày một nhiều thì nghề dịch sách cũng đang phổ biến trong cộng đồng. Nghề dịch, không còn dành riêng cho các dịch giả chuyên nghiệp, mà đã lan tỏa tới nhiều người trẻ có kỹ năng ngoại ngữ như một nghề tay trái đem lại thu nhập ổn định.

Nike với tham vọng về giày tự cột dây

Giày tự cột dây sẽ xuất hiện vào cuối năm nay, nhưng ban đầu Nike mới chỉ hướng đến cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Xăng sinh học lên máy bay

Tại Việt Nam, tuy xăng sinh học E5 đã bán trên phạm vi cả nước từ cuối năm ngoái cho ô tô, xe máy nhưng vẫn chưa mấy phổ biến. Trong khi đó, một hãng hàng không Mỹ đã đi tiên phong khi sử dụng xăng sinh học cho máy bay và họ đã đạt được những bước thành công ban đầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thanh đạm với bún gạo...

0
(SGTT) – Bún gạo lứt kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ xương heo hoặc gà mang đến cho thực khách bữa trưa...

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Lễ hội Bánh mì Việt Nam trở lại, sắp xác lập...

0
Sau kỳ tổ chức đầu tiên vào tháng 3-2023, lễ hội Bánh mì Việt Nam sẽ quay trở lại vào trung tuần tháng 5-2024...

Những điều cần lưu ý để đảm bảo sức khoẻ khi...

0
Theo các bác sĩ, những vận động viên nghiệp dư khi tham gia giải chạy đường dài sẽ dễ gặp nguy hiểm nếu không...

Năm 2023, nửa triệu người phải tiêm vaccine phòng dại, chi...

0
(SGTT) - Thời gian gần đây, số người tử vong do bệnh dại liên tục tăng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, cả nước...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Kết nối