Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Sài Gòn Tiếp Thị số 123 ngày 21-10 đã ra sạp báo

Chợ đầu mối bối rối vì rác nông sản

Tại các chợ đầu mối nông sản ở TPHCM hiện nay, mỗi đêm hàng ngàn tấn rau, củ, quả được đưa về thì cũng là lúc hàng trăm tấn rác thải từ những mặt hàng nông sản này phát sinh. Để giải quyết chuyện rác, có chợ đã chi đến cả tỉ đồng mỗi tháng và đã nhiều năm như vậy.

TPHCM dự kiến hai tuyến xe điện khu trung tâm

Theo tờ trình phương án tổ chức xe ô tô điện hoạt động tại khu trung tâm TPHCM vừa được Sở Giao thông Vận tải trình chính quyền thành phố, dự kiến sẽ có hai tuyến xe điện được đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Giá vé cho một người trên một lượt đi là 12.000 đồng.

Cho vay tiêu dùng ngày càng đa dạng

Trong vài năm trở lại đây, nhiều ngân hàng mua lại các công ty tài chính để khai thác thị trường cho vay tiêu dùng. Việc này giúp cho các sản phẩm cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng dưới chuẩn (tức không đủ điều kiện để vay ngân hàng) phong phú và đa dạng hơn.

Bia 123-252 (550)

Giá tỏi Lý Sơn xuống thấp kỷ lục

Dù hiện đã qua mùa nhưng tỏi tại đảo Lý Sơn ở tỉnh Quảng Ngãi chỉ được các thương lái thu mua với giá còn khoảng 40.000-45.000 đồng/kg, mức thấp nhất trong năm năm qua.

Tôm hùm nhập khẩu có giá cạnh tranh hơn

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, tại một số điểm bán thủy hải sản nhập khẩu, tôm hùm Canada đang được bán ở mức giá bình quân 850.000-900.000 đồng/kg đối với loại tôm sống có trọng lượng 0,5-2,7 kg, và 400.000-450.000 đồng/kg đối với tôm hùm đông lạnh.

Thuê nhà chớ vội đặt tiền cọc

Mới đây, chị bạn tôi thấy trên các cột điện dán thông tin cho thuê phòng trọ với giá hơn 1 triệu đồng/tháng, phòng rộng rãi, có chỗ để xe, còn giá nước sinh hoạt chỉ 50.000 đồng mỗi tháng. Chị vội vã đến xem nhà và thấy phòng thuê quả đúng như lời quảng cáo, lại nằm ở ngay đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TPHCM) khá thuận tiện cho chị đi làm. Thế nên dù trên giấy đặt cọc tiền có ghi rõ nội dung nếu không thuê nhà sẽ mất 50% tiền cọc nhưng chị bạn tôi vẫn quyết định đặt cọc 1 triệu đồng để giữ chỗ.

Bị cạnh tranh, các hãng taxi vẫn rầm rộ tuyển dụng

Các hãng taxi ở TPHCM đang rầm rộ tuyển dụng tài xế. Mai Linh Taxi đăng tuyển 2.000 tài xế cho riêng khu vực TPHCM từ đầu năm đến nay và vẫn đang tiếp tục tuyển. Vinataxi đăng tuyển 2.000 tài xế, Saigon Air Taxi tuyển 1.000 tài xế taxi và 200 tài xế container. Một số hãng nhỏ hơn cũng đăng tuyển dụng…

Quà quê chưa được chăm chút

Mỗi lần đi siêu thị tôi đều chọn mua các món quà quê dân dã như tôm chua muối cà pháo, bánh tráng mè, bánh bò, bánh pía Sóc Trăng, bánh tét hay bánh da lợn. Mỗi món quà quê không chỉ để ăn mà nó còn gợi nhớ về ký ức của tuổi thơ khi háo hức chờ mẹ đi chợ về để được ăn bánh tráng mè.

Đá nội-đá ngoại cho nhà đẹp hơn

Ngôi nhà sẽ trở nên nổi bật, ấn tượng và sạch hơn khi có sự hiện diện của những viên đá thiên nhiên đầy màu sắc…

Căn phòng lý tưởng nơi gác xếp

Không đơn thuần chỉ là kho chứa đồ đạc mà gác xếp có thể sử dụng như một phòng ngủ, phòng thư giãn, hay phòng chơi game… Nếu biết tận dụng, sẽ thấy nơi đây rất lý tưởng cho sinh hoạt hàng ngày nhờ cách biệt và yên tĩnh.

“Cấp cứu” smartphone

Chỉ một chút bất cẩn, bạn có thể làm điện thoại “lâm nguy” như rơi vào nước, loạn cảm ứng… Một vài thủ thuật nhỏ dưới đây sẽ giúp “cấp cứu” smartphone trước khi đưa chúng tới “bệnh viện”.

Tự làm đồ chơi, trang trí vật dụng

Nếu yêu thích sự sáng tạo và có thời gian, hãy tự làm đồ chơi cho con cái và trang trí đồ dùng trong nhà để chúng trở nên độc đáo hơn.

Lưu ý khi mua ti vi

Hiện nay, chỉ với khoảng 6-8 triệu đồng là đã có thể sắm một chiếc ti vi 42 inch hoặc lớn hơn. Nhưng làm sao để có được chiếc ti vi xứng đáng với số tiền bỏ ra? Dưới đây là lời khuyên của ông Nguyễn Văn Việt, chủ cơ sở dịch vụ sửa chữa ti vi trên đường Trần Quốc Dung, quận Phú Nhuận (TPHCM).

Tranh chép: Chép ai – ai chép?

Từ trước tới nay, khi nghe tới “tranh chép” hay “chép tranh”, nhiều người dễ dàng nghĩ tới các bức tranh rẻ tiền, thậm chí còn gán ghép nào là tranh chép làm lũng đoạn thị trường hội họa, làm ảnh hưởng xấu đến mỹ thuật, những thợ vẽ tranh chép là người vô đạo đức, ăn cắp… Tuy nhiên, các phòng tranh chép thương mại cho rằng họ không gian dối với khách hàng, treo bảng là tranh chép và được luật pháp công nhận tranh chép.

Bỏ thói quen cho tiền tip để ăn ngon hơn

Tựa bài có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng một thực tế là các quốc gia ít cho tiền tip (tiền boa) lại có nhiều món ăn đặc sản hơn quốc gia có thói quen cho tiền tip tại nhà hàng.

Nấm dùng làm chất điều vị

Một thứ bột nấm có tên MycoZyme được rắc vào thực phẩm trong quá trình chế biến nhằm loại bỏ những mùi vị khó ngửi, giúp bữa ăn ngon hơn và có nhiều tiềm năng làm cho thuốc không còn đắng nữa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sài Gòn Tiếp Thị số 147 ra ngày 16-12 có gì?

0
Chờ cái bắt tay từ nhiều phía Có lẽ việc thu gom rác thải điện tử còn nhiều chuyện phải làm hơn là khuấy động...

Sài Gòn Tiếp Thị số 145 ra ngày 11-12 có gì?

0
Muốn hết rụng tóc, bạc tóc, đâu dễ! Rụng tóc, bạc tóc tuy ít tác động trực tiếp đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng...

Sài Gòn Tiếp Thị số 144 ra ngày 9-12 có gì?

0
Vì sao phải ký lại hợp đồng mua điện? Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn TPHCM nhận được thông báo của...

Giống như người giúp việc

0
Sau sáu năm thí điểm tại TPHCM và một số tỉnh, thành, Quốc hội đã ra nghị quyết cho phép chế định Thừa phát...

Sài Gòn Tiếp Thị số 141 ra ngày 2-12 có gì?

0
Săn hàng khuyến mãi ngày mua sắm trực tuyến Ngày mua sắm trực tuyến 2015 (Online Friday 2015) do Bộ Công Thương tổ chức năm...

Sài Gòn Tiếp Thị số 140 ra hôm nay có gì...

0
Dễ nhiễm khuẩn từ sữa tươi nguyên chất Bên cạnh sữa tươi đóng hộp mua tại siêu thị, cửa hàng, gần đây nhiều người còn...

Kết nối