Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Sách đi tìm người đọc

Sách đi tìm người đọc là bài chính của Sài Gòn Tiếp Thị số 34 đã lên sạp sáng nay, ngày 21-3. Ngoài ra còn các tin bài sau:

Sức sống mãnh liệt của sách in

Bia 34 (550)

Theo dự báo của Công ty Nghiên cứu thị trường IBIS World tung ra tháng 2-2016, ngành xuất bản sách in toàn cầu năm 2016 sẽ đạt tổng doanh thu 106 tỉ đô la Mỹ. Trong giai đoạn 2011-2016, lượng sách in tăng trung bình 0,7%, dù đây là mức không cao, nhưng nó chứng tỏ sách in không “chết” như nhiều người từng dự báo.

Hỏi bác sĩ trước khi bôi “thần dược”

Thời gian gần đây, một số cửa hàng và trang mạng rao bán một số sản phẩm làm đẹp, trong đó có thuốc kích thích mọc lông mi mắt. Theo như lời quảng cáo thì loại thuốc này chỉ cần bôi vào chân mi trong vòng 21 ngày sẽ có hàng mi như ý. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên không nên chủ quan, coi thường sự an toàn của đôi mắt khi sử dụng sản phẩm này.

Kiếm tiền từ vé xe điện tử

Một số công ty công nghệ trong nước đã tham gia vào lĩnh vực vận tải hành khách bằng mô hình kết nối các tuyến, các nhà xe trên nền tảng thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh đến ứng dụng bán vé và thanh toán qua mạng. Theo họ, phương thức kinh doanh này đang nhiều tiềm năng mặc dù trước mắt có khó khăn do nhiều nhà xe đã quen cung cấp dịch vụ theo cách truyền thống (ra bến xe mua vé, gọi điện thoại đặt chỗ, bắt xe dọc đường…).

Tìm hướng đi trong cạnh tranh xuất khẩu tôm

Áp lực cạnh tranh xuất khẩu tôm trong năm nay được dự báo sẽ gay gắt giữa Việt Nam và các nước như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan…
Một số doanh nghiệp đang tính đến việc tạo ra một hướng đi khác nhằm giảm thiểu rủi ro cạnh tranh này.

Đừng bắt họ sống như người cõi âm

TPHCM mấy ngày trước rộ lên chuyện căn nhà “ma ám”, cũng như lâu lâu trên mạng lại có những tin tức, hình ảnh dạng này, để rồi nhiều kẻ hiếu kỳ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của gia chủ. Đến nỗi, ông chủ căn nhà này phải khổ sở thốt lên: “Tôi còn sống và tôi được quyền sống chứ. Sao lại muốn giết tôi bằng cách khủng bố tinh thần như thế”.

Nghề của con, nên để con chọn

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra. Hàng triệu học sinh phổ thông trung học sẽ đứng trước ngưỡng cửa quyết định lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình.

Mang nước vào nhà

Các kiểu thác nước đơn giản, các chậu nước trong mọi hình dạng khác nhau thay cho bể cá cảnh cũng là cách làm mát mắt, mát ngôi nhà mà không tốn kém.

Nông sản Đà Lạt giữa Sài Gòn

Nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM), cửa hàng L’Angfarm ngoài hình thức mang dấu ấn Đà Lạt thì còn là địa điểm bán nhiều hàng hóa nông sản chế biến đặc trưng của vùng đất này.

Làm tranh từ dấu tay

Để in dấu bàn tay, chân lên thành tranh, chúng ta hãy thử nghiệm trên giấy nháp rồi sau đó hãy in lên giấy bìa cứng. Bạn nên chọn các loại giấy như bristol, canson, ford là những loại giấy có độ dày và hút mực tốt, nhưng có bề mặt khác nhau về độ nhám, độ láng mịn.

Phong cách đồng quê

Sự thư giãn, yên bình và lãng mạn là những điểm đặc trưng có thể tìm thấy trong nội thất mang phong cách đồng quê.

Lốp xe chống đinh

Lốp xe tự vá hoặc lốp xe đặc là một trong những phương thức chống lại đinh được ưa thích sử dụng trong thời gian gần đây.

Bình yên đảo xanh

Từ Cửa Đại, nhìn ra biển đã thấy Cù Lao Chàm xanh biếc ẩn hiện xa mờ dưới đường chân trời trong màu lam sương khói. Đó là một cụm đảo ở tỉnh Quảng Nam, cách phố cổ Hội An chừng 15 km.

Tinh tế vị bánh gói Hương Cần

Xứ Huế nổi tiếng với nhiều loại bánh ngon từ dân dã đến cung đình. Trong đó, bánh gói là một loại bánh truyền thống, hương vị thơm ngon và rất đặc trưng, nhất là bánh gói làng Hương Cần (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Yoga và xương khớp

LTS: Hiện nay có khá nhiều người tập yoga nhưng không phải ai cũng hiểu việc tập yoga có tác dụng thế nào. Tòa soạn giới thiệu bài viết về tác dụng của yoga tới xương khớp của huấn luyện viên yoga Nguyễn Thiện Tín, Phó chủ tịch Chi hội Yoga TPHCM.

Chiến lược thân thiện môi trường của hàng hiệu

Từ những chiếc túi da mộc cho đến những viên kim cương đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường đều minh chứng cho hiện tượng ngày càng có nhiều thương hiệu cao cấp quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

Huy chương vàng Olympic nào cho nhà tài trợ?

Có lẽ Nike, Adidas và các công ty khác sẽ “nhẹ gánh hơn” nếu không có các thế vận hội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Kết nối