Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Rời giảng đường, bước vào công việc

Thành Hoa-Ngọc Ánh

Những tháng hè nơi các giảng đường đại học không chỉ là mùa của học phần ngoại khóa, làm tiểu luận và chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp mà còn là mùa của ngày hội nghề nghiệp. Trong những năm gần đây, ngày hội nghề nghiệp đang trở nên phổ biến, trở thành hoạt động gắn kết sinh viên với doanh nghiệp tuyển dụng và giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào thị trường lao động.

Gần 5.000 việc làm và một số vị trí không giới hạn số lượng dành cho sinh viên theo học ngành kinh tế đã được 50 công ty giới thiệu tại ngày hội nghề nghiệp sinh viên TPHCM năm 2017, diễn ra hôm 18-6 vừa qua tại trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Các công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng.

 ngayhoi-nghenghiepNgày hội nghề nghiệp là một trong những hoạt động gắn kết sinh viên với doanh nghiệp tuyển dụng.  Ảnh: Thành Hoa

Kết nối nhà trường và nhà tuyển dụng

Ông Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM, cho biết nhiều năm qua nhà trường tổ chức ngày hội nghề nghiệp để sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, những sinh viên năm hai, năm ba qua sự kiện này cũng có cơ hội tìm hiểu nghề nghiệp của mình sau này. Đây cũng là cách để nhà trường lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, để từ đó điều chỉnh hoạt động giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ năm học 2016-2017, trường Đại học Kinh tế TPHCM áp dụng chương trình đào tạo quốc tế cho toàn bộ hoạt động đào tạo đại trà. Trong hai năm đầu của bậc đại học, sinh viên sẽ được học giáo trình tiếng Việt nhưng từ năm ba trở đi của bậc đại học và toàn bộ bậc cao học sẽ sử dụng giáo trình tiếng Anh.

Đề cập đến cơ hội việc làm dành cho các bạn sinh viên sắp ra trường, ông Nguyễn Công Ái, Phó tổng giám đốc KPMG – công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán, khuyên sinh viên cần tham gia nhiều hoạt động bên ngoài để học thêm kiến thức, kinh nghiệm hữu ích cho công việc sau này. Có kinh nghiệm nhiều năm trong việc tuyển dụng, ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho rằng sinh viên sau khi ra trường chớ vội đòi hỏi những vị trí cao mà cần chấp nhận từ những vị trí thấp để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong công việc, nghề nghiệp. Qua thời gian, ghi nhận năng lực của nhân viên, ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ sắp xếp cho họ những vị trí cao hơn.

Trên thực tế, để giải quyết tình trạng “thừa lao động nhưng thiếu nhân lực” nhiều trường đại học, cao đẳng đã liên kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, thông qua việc tổ chức các buổi nói chuyện giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp với sinh viên để cả hai bên cùng chia sẻ và nắm bắt đầy đủ thông tin về việc tuyển dụng.

Theo thông tin từ Samsung Việt Nam, chỉ trong đợt đầu tuyển dụng của năm nay, đã có 2.300 sinh viên ngành công nghệ thông tin (CNTT) đến từ nhiều trường đại học khác nhau đã được tuyển vào làm việc tại doanh nghiệp. Trong buổi gặp Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vào tuần qua tại Hà Nội, tân Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam, ông Shim Won Hwan nói rằng hãng luôn chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Nguồn nhân lực này đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác nghiên cứu và phát triển của Samsung tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết bộ hiện có hai đơn vị đào tạo là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại Hà Nội và trường Cao đẳng CNTT Việt Hàn tại Đà Nẵng. Ông Tuấn lưu ý Samsung có thể đặt hàng nhân lực CNTT từ hai đơn vị này.

 

Thiết lập kênh thông tin hữu hiệu

Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã Hội) phối hợp cùng báo Tuổi trẻ công bố trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại ba địa chỉ là Tuyensinh.tcdn.gov.vn, Tuyensinh.gdnn.gov.vn và Xettuyennghe.tuoitre.vn vào ngày 15-6 vừa qua.

Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là hoạt động hợp tác giữa Tổng cục Dạy nghề và báo Tuổi trẻ. Mục đích chính của trang là cung cấp thêm kênh thông tin để người học chọn ngành nghề, chọn trường đúng với sở thích, năng lực, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội.

Tổng cục Dạy nghề đã thông báo cho 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý nhà nước trên cả nước đưa thông tin về hoạt động đào tạo, tuyển sinh của trường lên trang. Tính đến ngày 14-6, đã có 655 trường cao đẳng, trung cấp, trường nghề, cơ sở đào tạo… trên cả nước trực thuộc tổng cục đã cập nhật thông tin tuyển sinh của trường mình lên trang để thí sinh tìm hiểu và đăng ký xét tuyển.

Khi truy cập trang, thí sinh chỉ cần nhập ngành nghề mình quan tâm, khu vực mình muốn học sẽ có ngay kết quả của những trường phù hợp với nhu cầu. Sau khi chọn được trường phù hợp, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến (online) cho trường ngay trên trang thông tin này. Nói cách khác, trước đây thí sinh phải vào trang web của từng trường tìm thông tin thì nay trang thông tin tuyển sinh đã tối ưu hóa việc tìm kiếm, đăng ký ngành nghề, đăng ký trường của thí sinh.

Ngoài việc giúp người học tìm ngành học và trường học, trang này còn đưa thông tin về xu hướng ngành nghề trong những năm tới, những câu chuyện khởi nghiệp ấn tượng để truyền cảm hứng cho giới trẻ, những kỹ năng doanh nghiệp cần ở người lao động, những chương trình học bổng cho thí sinh khó khăn và thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp…

Về phía nhà trường, ban quản trị trang sẽ cấp cho mỗi trường một tài khoản để trường tự đưa thông tin tuyển sinh của trường mình lên trang và chịu trách nhiệm với những thông tin này.

Ngoài ra, trang thông tin sẽ có những chuyên mục để trường chuyển tải, quảng bá hoạt động của trường đến thí sinh thông qua việc giới thiệu các ngành nghề dễ tìm việc, các chương trình học bổng, khởi nghiệp, tuyển dụng cùng lời hướng dẫn kỹ năng nghề nghiệp…

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, kỳ vọng trang thông tin sẽ giúp người xem có được cái nhìn tổng quan về hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trang không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, cơ sở đào tạo, mà còn là một công cụ tra cứu cho các học sinh, các bậc phụ huynh cũng như tất cả những ai quan tâm đến giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Dạy nghề cũng đề nghị các trường cung cấp đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời các thông tin của trường mình, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp lên trang thông tin điện tử này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối