Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024

Quần áo may tay có trở lại?

LÊ DUY –

Một chiếc áo may tay hiển nhiên sẽ đắt hơn một chiếc áo may công nghiệp. Nhưng nếu mức giá của chiếc áo may tay không quá đắt thì mọi chuyện sẽ khác.

Sẽ thật tốt nếu bạn cầm trên tay chiếc áo thun có đề xuất xứ “Made in Bangladesh”. Quốc gia này thực sự là một cỗ máy sản xuất hàng may mặc, với khoảng 80% GDP của cả nước đến từ ngành công nghiệp dệt may của họ, cụ thể là quần áo may sẵn.

Zandra Rhodes đứng bên máy dệt vải bằng tay và công nhân Bangladesh để tạo mẫu vải mới.
Zandra Rhodes đứng bên máy dệt vải bằng tay và công nhân Bangladesh để tạo mẫu vải mới.

Nhưng may ra được một chiếc áo thun giá rẻ lại không đảm bảo cho công nhân có được mức lương và điều kiện làm việc tốt. Vì vậy, Zandra Rhodes, một nhà thiết kế thời trang Anh quốc, từng thiết kế quần áo cho công nương Diana và ngôi sao ca nhạc Freddie Mercury, muốn làm một cái gì đó để thay đổi điều này. Bà đã cộng tác với thương hiệu “nhân văn” People Tree (cũng từ Anh quốc), của nhà sản xuất Slow Fashion, Fair Trade.

Tôn chỉ của nhãn hiệu People Tree rất rõ ràng. Slow Fashion có nghĩa là chống lại sự bóc lột, chia tách gia đình, thành phố tồi tàn và ô nhiễm môi trường, vì đó là những yếu tố khiến “thời trang nhanh” (fast fashion) thành công.

Quần áo mà People Tree sản xuất đều được làm từ chất liệu tự nhiên lấy từ cánh đồng, đưa vào chế biến để có thể cho ra nguyên liệu may mặc.

Nhưng khác biệt rõ nhất là quy trình may mặc, vì tất cả đều được làm bằng tay, từ khâu dệt vải, khâu đến in ấn và móc len.

Có nhiều lý do để Slow Fashion, Fair Trade quyết định theo hướng này, mà một trong số đó là nguồn nhân công dồi dào tại Bangladesh. Nếu chúng ta nghĩ rằng thế giới sẽ nhanh chóng đạt đến mốc dân số 7 tỉ người và lúc ấy tình trạng thất nghiệp sẽ tăng cao, nhưng sẽ thật tuyệt khi chúng ta tiếp tục dùng công nghệ “tay chân”, ít thải khí cacbon để tạo ra hàng thời trang xuất sắc.

Bộ sưu tập mà Rhodes vừa cho ra đời mới chỉ là bộ sưu tập thứ hai bà hợp tác với People Tree. Phong cách của Rhodes thường có màu vải tươi sáng, nhuộm màu và dệt bằng tay, do nhiều phụ nữ Bangladesh thực hiện. Những công nhân này được đào tạo dệt may bài bản trong trường dạy nghề Swallows Development Society để chuyên làm việc cho Fair Trade.

Sản xuất thủ công cũng có nghĩa là công nhân, mà đa phần là phụ nữ, không phải đến công xưởng làm việc. Họ có thể làm tại nhà, ở những vùng nông thôn. Đó cũng là một trong những ích lợi về môi trường. Làm việc tại nhà mỗi năm tiết kiệm được hàng tấn lượng khí thải CO2 cho các nhà máy. Đương nhiên, quần áo sản xuất bằng tay không hề rẻ, nhưng chúng cũng không phải quá đắt đỏ. Một chiếc áo thun may tay giá khoảng 40 đô la Mỹ, do đó, công nhân cũng được trả lương ở mức tương đối tốt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Caravan 2030 lần 32 “Kon Tum ơi! Ta về” xuất phát

0
Hành trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khám phá những cung đường hùng vĩ của đoàn doanh nhân...

Bỏ túi những ý tưởng phối đồ vi vu dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ 30-4 và 1-5 năm nay có nắng nóng gay gắt và oi bức, đôi khi sẽ khiến chúng ta khó chịu,...

Nắng nóng gay gắt, công viên nước kín khách

0
(SGTT) - Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều người đã vào các công viên nước để...

Ra rạp dịp lễ “giờ vàng” tha hồ chọn phim nội...

0
(SGTT) – Năm nay, phòng vé chứng kiến sự xuất hiện nhiều tựa phim nội và phim ngoại với các chủ đề “ăn khách”...

Lễ 30-4, về Long An thưởng thức những món ăn dân...

0
(SGTT) - Cách TPHCM chỉ vài chục cây số, Long An là điểm đến phù hợp khi du khách muốn khám phá những địa...

Du khách đổ về núi Cấm vui lễ 30-4

0
(SGTT) - Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch núi Cấm, xã...

Kết nối