Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Phung phí túi ni lông, môi trường lãnh đủ

Cứ mỗi tuần, tôi lại ghé các siêu thị hoặc cửa hàng tiện ích để mua thực phẩm cho gia đình. Có một điều tôi nhận thấy là nhiều siêu thị, cửa hàng còn sử dụng túi ni lông vô tội vạ khi đựng đồ cho khách. Mọi khách hàng khi lựa đồ xong đều tự do lấy số lượng túi ni lông bao nhiều tùy ý để bỏ hàng hóa họ mua vào đó, đến khi ra tính tiền ở quầy thì nhân viên thu ngân còn chuẩn bị rất nhiều loại túi ni lông lớn để chứa các túi nhỏ do khách tự lấy để đựng đồ.

Ngay như bản thân tôi, nhiều hôm muốn không lấy túi ni lông nhiều nhưng cũng không được, bởi mỗi món đồ thường phải được bỏ vào túi ni lông riêng rồi mới được cân. Ví dụ, khi mua rau củ, trái cây, gia vị, thực phẩm… thì mỗi loại phải để riêng vào từng túi nhỏ, chứ không thể để chung vào một túi lớn. Có lần tôi lựa cà rốt, khoai tây, mấy củ hành tây và tôi lấy một túi ni lông lớn và cho chung vào. Khi ra chỗ cân, nữ nhân viên nói tôi phải bỏ riêng mỗi thứ vào một túi mới được, thế là tôi đành phải đi ra cây cột treo cuộn túi ni lông để lấy thêm mấy cái mang lại bỏ riêng đồ ra. Nhẩm qua, mỗi lần đi siêu thị mua đồ như vậy, tôi đã mang về nhà trung bình khoảng vài chục túi ni lông lớn nhỏ đủ cả. Tôi được biết rác thải túi ni lông phải mất hàng trăm năm chưa chắc đã phân hủy hết. Do vậy, chúng ta nên cân nhắc để bảo vệ môi trường từ việc thay đổi thói quen dùng túi ni lông bằng các vật dụng thay thế an toàn khác như bao, gói giấy chẳng hạn.

Để góp phần thay đổi thói quen thì các siêu thị cần có chính sách hạn chế việc bao, gói hàng cho khách bằng túi ni lông, chẳng hạn cho phép chứa chung một số hàng hóa vào một bịch thôi. Đồng thời các siêu thị cũng nên nghiên cứu để đưa loại túi giấy vào phục vụ việc gói, đựng hàng cho khách, bởi loại chất liệu giấy thì thân thiện với môi trường, dễ phân hủy mà lại có thể tái chế nên có lợi về mặt kinh tế.

Nguyễn Thị Hải (Hà Nội)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2024 vượt...

0
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung quý...

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Kết nối