Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Phim Việt thắng lớn mùa Tết 2019

Dịp Tết năm nay được xem là mùa bội thu của thị trường phim Việt với khá nhiều tác phẩm nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Có thể nói, thị trường phim Tết năm nay tập trung chủ yếu vào việc phục vụ nhu cầu giải trí của người xem. Tính đến thời điểm hiện tại, có bốn dự án phim đã ra mắt khán giả vào dịp Tết vừa qua gồm: Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh, Táo quậy và Cung tâm kế 3D.

Trong đó, Táo quậy của đạo diễn Toàn Joshua mang nhiều yếu tố giả tưởng về hành trình tháo sợi xích phép thuật kết dính ông Táo và nhân vật chủ nhà tên Minh. Phim tái hiện một cách hóm hỉnh, mới mẻ nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng trong văn hóa thờ cúng Táo quân của người Việt. Góp mặt trong bộ phim này gồm có nghệ sĩ Trung Dân, Lê Bình, Bạch Long, Hứa Minh Đạt, Nguyễn Chánh Tín, Tiểu Bảo Quốc, bé Tin Tin…

Tương tự, Trạng Quỳnh của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cũng lấy bối cảnh chính từ truyện dân gian Việt Nam. Phim kể về hành trình giải cứu thầy đồ của bộ ba Trạng Quỳnh (Trần Quốc Anh thủ vai), Xẩm (Trấn Thành thủ vai) và nàng Điềm (Nhã Phương thủ vai). Bên cạnh đó, phim còn khắc họa mối tình nên thơ giữa hai nhân vật chính.

Nối tiếp mạch cổ trang – dân gian, Cung tâm kế 3D xoay quanh câu chuyện của các thành viên trong xóm trọ trong một ngày đẹp trời bị một cơn gió lạ ập đến và đưa về thời đại cổ xưa. Biến cố này khiến các thành viên 3D chuyển sang một danh phận mới với bao câu chuyện dở khóc dở cười. Đây là phim điện ảnh được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của NSND Hồng Vân. Phim có sự tham gia của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ hài Thúy Nga, Minh Nhí, cùng các diễn viên trẻ như Xuân Nghị, Lê Lộc,…

Tốn nhiều giấy mực của báo chí từ khi ra mắt đến nay có lẽ là bộ phim Cua lại vợ bầu. Phim mang đến tiếng cười hài hước xen lẫn cảm giác ấm áp khi kể về “cuộc chiến” bảo vệ tình yêu của anh chồng phải “cưa cẩm” lại cô vợ đang mang bầu mà đứa con trong bụng không phải của anh. Phim do đạo diễn Nhất Trung thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Hữu Châu, Lê Giang, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như, Mạc Văn Khoa, Anh Tú…

Cua lại vợ bầu trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử: Theo fanpage chính thức của Cua lại vợ bầu, bộ phim của đạo diễn Nhất Trung với sự góp mặt của hai diễn viên chính là Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc đã chính thức bước vào danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất với hơn 176 tỉ đồng, phá kỷ lục của Em chưa 18.

Kịch Tết 2019: rộn rã tiếng cườiSo với phim điện ảnh, kịch Tết năm nay cũng không kém phần sôi động với nhiều vở diễn đặc sắc.Sân khấu kịch Thế giới trẻ tung ra 4 vở diễn mới là Ngôi làng ma ám (tác giả Phan Ngọc Liên, đạo diễn Ngọc Hùng), Ván bài của Sói (tác giả Nguyễn Bảo Ngọc – Nam Thư, đạo diễn Hứa Mẫn), Người vô hình (tác giả, đạo diễn Bùi Quốc Bảo), Shipper tình yêu (tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn Ngọc Hùng).Sân khấu kịch Hồng Vân cũng dựng 4 vở cho 2 sân khấu Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận và Superbowl, gồm Tắt đèn là chạy (tác giả Thái Sơn, đạo diễn NSND Hồng Vân), Thân sâu hồn bướm (tác giả Bùi Quốc Bảo, đạo diễn NSND Hồng Vân), Đại ca mình đi đâu thế (tác giả, đạo diễn Tuấn Anh), Sợ (tác giả Quỳnh Trâm, đạo diễn Lê Quốc Nam).Năm nay, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B đầu tư 2 vở: Duyên ai (tác giả Mộc Nhiên, đạo diễn Quách Hồ Ninh) và Đẹp bất chấp (tác giả và đạo diễn Bùi Quốc Bảo); bên cạnh vở cũ Ảo và thật được dựng lại. Phục vụ mùa tết 2019, sân khấu kịch IDECAF chọn dựng 2 vở Mơ giấc tình tình (tác giả, đạo diễn Lê Hoàng Giang) và Cái đẹp đè bẹp cái nết (đạo diễn Vũ Minh) để diễn xen kẽ với các vở cũ ăn khách được dựng trong năm 2018 như: Gươm lạc giữa rừng hoa, Tấm Cám, Ngôi nhà không có đàn ông. Sân khấu kịch Minh Nhí ra mắt 2 vở hài kịch: Thị Hến còn đó một nỗi buồn và Thâm cung dễ sợ, diễn xen kẽ với các chương trình mang tính tổng hợp gồm những chùm kịch ngắn, tiểu phẩm hài mừng xuân.Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đầu tư một vở duy nhất là Bên kia… nửa đời ngơ ngác (đạo diễn Ái Như). Sân khấu này sắp lịch diễn xen kẽ vở mới cùng các vở cũ: Vườn nho đắng, Con ma nhà họ Hứa, Sài Gòn có một ngã tư, Giấc mộng vàng son… để khán giả có thêm sự lựa chọn. Nhà hát kịch TPHCM cũng dựng một vở mới Nàng Hến tầm duyên (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Lê Diễn).

Diệu Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ...

0
(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú...

216 doanh nhân sẽ tranh tài ở Giải golf Lương Văn...

0
(SGTT) - Giải golf Lương Văn Can 2024 lần đầu tiên tổ chức sẽ diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày...

Hè này, trốn phố về… ‘Quận Vui’ The Grand Ho Tram...

0
Mùa vui gặp Quận Vui! Đón chào dịp lễ lớn và kỳ nghỉ hè đầy sôi động với nhiều hoạt động mới mẻ, thú...

Kết nối