Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Phim Việt mùa tết 2018: Cuộc so găng cân sức

Nguyễn Trang – Hồng Ngọc

Vào mùa Tết Nguyên đán năm nay, sẽ có bốn bộ phim Việt Nam cùng chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16-2 (nhằm mùng 1 tết), gồm phim Về quê ăn Tết, 798Mười, Siêu sao siêu ngố và Đích tôn độc đắc.

Đồng đều về thể loại

Dù hiện nay tết không còn là mùa vàng của phim Việt Nam bởi lượng phim nội ra rạp đã phủ đều các tháng trong năm, nhưng mỗi khi tết đến xuân về, tâm lý khán giả trong nước vẫn ưu ái hơn đối với phim nội. Nắm được xu hướng đó, các nhà làm phim tết luôn cố gắng đưa vào tác phẩm của mình những gì hài hước và mang đậm màu sắc Việt Nam.

Do đó, những bộ phim Tết Mậu Tuất 2018 đều thuộc thể loại hài hước và xoay quanh chủ đề gia đình, với lối kể thiên về giải trí, không đòi hỏi suy nghĩ nặng đầu. Mỗi bộ phim ít nhiều đều tận dụng thế mạnh về diễn viên ngôi sao và những câu chuyện nhẹ nhàng, không đòi hỏi đầu tư cao về bối cảnh hay kỹ xảo. Bốn phim là những tác phẩm đại diện cho các nhà phát hành – nhà rạp lớn nhất của thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay.

Nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên, Giám đốc hãng MegaGS, đơn vị làm phim Đích tôn độc đắc, cho biết: “Gu xem phim tết không thay đổi qua các năm, khán giả thích những bộ phim hài hước, có tính dân tộc, mang đậm yếu tố Việt Nam. Năm ngoái hãng đổi gu bằng phim tết Rừng xanh kỳ lạ truyện với nội dung mang yếu tố viễn tưởng nhưng doanh thu không thành công nên năm nay quay về với những gì mang tính truyền thống”.

Phim 798Mười.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hệ thống rạp MegaGS tiếp tục trở lại với danh hài Hoài Linh – nghệ sĩ quen thuộc của mùa phim tết, cùng phong cách làm phim quen thuộc của đạo diễn Trần Ngọc Giàu qua tác phẩm Đích tôn độc đắc. Đề tài không mới, phim kể về công tử Hữu Phước (Bạch Công Khanh đảm nhiệm vai) là cháu đích tôn được cưng chiều của đại gia bất động sản Hữu Phát (Hoài Linh). Bị hôn thê bỏ rơi trong lễ đính hôn, Hữu Phước tuyên bố: “Tôi sẽ không yêu đàn bà nữa”. Đây là bộ phim nhắm vào đối tượng khán giả bình dân thích xem tấu hài và hâm mộ Hoài Linh.  

Trong khi đó, bộ phim Siêu sao siêu ngố của nhà phát hành phim CGV đang có ưu thế với sự tham gia của danh hài Trường Giang – một lúc đóng hai vai, trong đó có một vai là ngôi sao giải trí với lượng khán giả hâm mộ đông đảo.

Phim 798Mười của nhà phát hành phim Galaxy có sự bảo đảm từ nhiều tên tuổi đáng tin cậy. Tác phẩm này do Dustin Nguyễn biên kịch và đạo diễn, người đã từng khá thành công với phim Trúng số của mùa tết 2015 khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả và được hàng loạt giải thưởng uy tín sau đó. Trong lần trở lại này của Dustin, ngoài danh hài Thu Trang, phim còn có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn – diễn viên đang nổi từ sau bộ phim Em chưa 18.

798Mười kể câu chuyện gia đình cảm động về cặp anh em Tám – Mười (do Minh Tuấn và Dustin vào vai), kẻ hám lợi – người thật thà, người anh mù giỏi võ – cậu em sáng mắt khôn lanh, cùng hành trình lên Sài Gòn của họ. Bộ phim hứa hẹn mang đến những tiếng cười sảng khoái, nhiều cảnh hành động và những khoảnh khắc cảm động.

Có lẽ bộ phim được trông đợi đem lại nhiều bất ngờ là Về quê ăn tết của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đơn vị phát hành phim Việt Nam BHD. Bộ phim hài kể về hành trình với diễn biến câu chuyện chủ yếu xoay quanh chuyến xe bão táp do hai chị em Đậu Xanh (Ngô Thanh Vân) và Đậu Đỏ (Jun Phạm) điều khiển, chở khách về quê sum họp cùng gia đình. Rắc rối bắt đầu khi một ông già lên xe với chiếc hộp gia bảo có giá trị lớn. Đây là lần “chào sân” của nữ đạo diễn Hoàng Anh, người đã từng thực hiện nhiều kịch bản trước đó cho Công ty cung cấp tài năng Việt (VAA – công ty của Ngô Thanh Vân), tiêu biểu là phim Tấm Cám. Với kinh nghiệm ở thị trường điện ảnh quốc tế của nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân và diễn xuất đáng yêu của Jun Phạm, bộ phim Về quê ăn tết hứa hẹn sẽ là bộ phim thu hút được sự chú ý của khán giả trong mùa tết này.

Lẽ ra phim Việt Nam chiếu vào dịp tết còn một đại diện nữa là Yêu em bất chấp (Việt hóa từ phim Hàn Cô nàng ngổ ngáo) nhưng giờ chót tác phẩm này đã được lùi lịch phát hành sang tháng 3-2018 để tránh đối đầu với hàng loạt phim nội và phim ngoại mùa này. Dù vậy với bốn phim Việt Nam kể trên, mức độ cạnh tranh vẫn không hề giảm nhiệt so với năm ngoái.

Đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu cho biết: “Đòi hỏi của người xem ngày càng cao nên áp lực càng tăng với người làm phim. Phim tết tuy khai thác tiếng cười nhưng phải biết cách nâng tính thẩm mỹ, tính hợp lý của câu chuyện chứ không thể chọc cười dễ dãi được”.

Phim Về quê ăn tết.

Không có đột phá

Nhìn vào danh sách phim Việt Nam phát hành trong dịp tết này, có thể thấy tâm lý “chắc ăn” của các nhà sản xuất khi đều quyết định đầu tư vào thể loại phim hài gia đình. Đây là lựa chọn an toàn sau khi các thể loại phim khác trong thời gian gần đây được đầu tư lớn nhưng doanh thu không như như kỳ vọng, như thể loại phim kinh dị (Xưởng 13, Lời nguyền gia tộc, Ám), hành động (Lôi Báo, Siêu trộm). Bên cạnh đó, đầu tư không lớn trong mùa phim tết này cũng giúp nhà đầu tư bớt áp lực trước phong trào giảm giá vé phim chiếu rạp.

Nhìn chung, phim tết là phim thời vụ nên các đơn vị sản xuất đều mong muốn sự an toàn, “đánh nhanh thắng nhanh” nhưng an toàn đôi khi cũng sẽ là con dao hai lưỡi bởi thị hiếu người xem cũng rất khó lường. Đã rất nhiều mùa phim tết trôi qua nhưng đến giờ vẫn khó kiếm được một tác phẩm giải trí có chất lượng cao.

Việc hàng năm vẫn cho ra lò đều đặn 3-4 phim Việt Nam chiếu vào dịp tết cũng là nỗ lực đáng kể của người làm nghề. Bởi vì, phim truyền hình tết dường như đang ngày càng teo tóp, nhường đất cho các chương trình truyền hình khác. Tuy nhiên, sự ngần ngại, không muốn và không dám đầu tư lớn để tạo ra những tác phẩm đặc sắc cho điện ảnh trong nước cho thấy mùa phim tết đơn thuần là mùa tập trung kiếm tiền của nhà làm phim Việt Nam.

Một số người am hiểu lĩnh vực điện ảnh cho rằng, tâm lý này của các nhà làm phim là một lực cản cho phim Việt Nam trong cuộc “đối đầu” với những bộ phim nước ngoài được đầu tư lớn và có nhiều thế mạnh để thu hút khán giả. Chẳng hạn như, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, sẽ có một số phim nước ngoài được chiếu cùng với phim Việt Nam, như phim Truy lùng quái yêu 2 (Monster Hunt 2), Tây du ký 3: Nữ nhi quốc, hay phim 50 sắc thái tự do.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối