Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Phát hiện sớm chứng suy tim nhờ bệ bồn cầu thông minh

(SGTTO) – Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo loại bệ bồn cầu thông minh được tích hợp các bộ cảm biến có khả năng ghi nhận nhịp tim, huyết áp và nồng độ oxy qua đôi chân của người ngồi. Nhờ vậy, thiết bị giúp phát hiện các dấu hiệu suy tim trước khi các triệu chứng này xuất hiện.

Điều may mắn là ngày càng có nhiều cách để phát hiện sớm chứng suy tim ở người.

Thiết bị được đặt vừa vặn phía trên bệ bồn cầu thông thường, chạy bằng pin, không thấm nước và không đòi hỏi bất kỳ thiết lập nào từ bệnh nhân. Giá bán mỗi cái là 1.500 bảng, tương đương 45,4 triệu đồng – một số tiền không phải là nhỏ nhưng sản phẩm được kỳ vọng có thể giúp các bệnh viện tiết kiệm được tiền bạc và cải thiện sức khỏe của người sử dụng.

Thiết bị chạy bằng pin, không thấm nước và không đòi hỏi bất cứ sự thiết lập nào từ người sử dụng.

Các nhà phát minh tại Học viện Công nghệ Rochester (Mỹ) tuyên bố sản phẩm của họ có thể cứu sống hàng triệu người và giúp dễ dàng theo dõi bệnh nhân có nguy cơ với thông tin chính xác, theo thời gian thực. Ngoài ra, họ còn hy vọng thiết bị sẽ giúp giảm bớt tỷ lệ bệnh nhân nhập viện.

Suy tim không có nghĩa là tim bạn đã ngừng hoạt động – nó chỉ cần một số hỗ trợ để hoạt động tốt hơn. Hiện tượng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở người lớn tuổi.

Suy tim có xu hướng trở nên xấu thêm theo thời gian. Nó thường không thể được chữa khỏi nhưng các triệu chứng thường có thể được kiểm soát trong nhiều năm.

Các triệu chứng chính của suy tim là khó thở sau khi hoạt động hoặc khi nghỉ ngơi; cảm thấy mệt mỏi hầu hết thời gian và thấy mệt mỏi khi tập thể dục; mắt cá chân và chân bị sưng.

Một số người cũng gặp các triệu chứng khác, như ho dai dẳng, nhịp tim nhanh và chóng mặt. Các triệu chứng có thể phát triển nhanh chóng (suy tim cấp tính) hoặc dần dần sau vài tuần hoặc vài tháng (suy tim mạn tính).

Theo kết quả thống kê, khoảng 25% số bệnh nhân suy tim nhập viện trở lại trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện trong khi 45% số bệnh nhân trở lại bệnh viện trong vòng sáu tuần sau khi được về nhà. Giờ đây, bằng cách theo dõi bệnh nhân tại nhà – và không đòi hỏi họ làm bất cứ điều gì khác ngoài những gì diễn ra tự nhiên – bác sĩ có thể theo dõi họ sát sao hơn. Điều này cũng làm giảm nguy cơ xảy ra lỗi nếu bệnh nhân tự ý theo dõi bản thân bằng các thiết bị khác.

 

Dữ liệu thu thập từ bệ bồn cầu thông minh, được tích hợp kết nối Wi-Fi, có thể được truyền tự động đến bác sĩ nếu cần thiết để họ có thể quyết định liệu có ai đó cần sự điều trị hay không. “Hệ thống này có tiềm năng giải quyết nhiều thách thức đến từ việc giám sát tại nhà”, các nhà phát minh đánh giá trong một bài viết trên tạp chí JMIR mHealth.

Bệ bồn cầu thông minh sau khi lắp đặt xong không khác gì mấy so với các loại thông thường.

Họ nói rằng thiết bị có thể thuyết phục mọi người tự thực hiện các phép đo đáng tin cậy bởi mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không đòi hỏi họ tốn thêm chút công sức nào. “Một thiết bị như vậy có thể cho phép các hướng tiếp cận và khả năng mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch và không chỉ giới hạn ở những người bị suy tim”, các nhà phát minh nói thêm. Nếu thành công, bước đi này có tiềm năng giúp ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe giảm gánh nặng suy tim và bệnh tim mạch, cũng như cải thiện được chất lượng cuộc sống bệnh nhân.

Bệ bồn cầu trên được cho là sẽ giúp quá trình giám sát diễn ra chủ động hơn bằng cách theo dõi bệnh nhân trước khi các triệu chứng xuất hiện, thay vì phản ứng sau khi ai đó đã đổ bệnh. Trong khi đó, chân có thể là một vị trí tốt cho hoạt động theo dõi này bởi động mạch chủ – động mạch lớn nhất của cơ thể – chạy vào đùi.

Suy tim là một tình trạng nghiêm trọng trong đó tim không thể bơm máu đi khắp cơ thể. Thiết bị nói trên có thể tìm kiếm những dấu hiệu của tình trạng này bằng cách ghi nhận những yếu tố như khi nào lượng oxy trong máu thấp, huyết áp cao… Nếu không được điều trị, suy tim có thể gây khó thở, mệt mỏi và chóng mặt. Tình trạng này còn làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận, gan hoặc khiến tim thêm tổn hại.

Công ty Heart Health Intelligence hiện tiến hành cuộc thử nghiệm bồn cầu thông minh nói trên với 150 bệnh nhân tim được cho xuất viện ở Mỹ.

Minh Huy (Daily Mail)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhịp tim Việt Nam giúp chữa lành 10.000 trái tim trẻ...

0
(SGTT) – Qua 17 năm, chương trình Nhịp tim Việt Nam do tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) thực hiện đến nay đạt cột mốc...

Hy vọng mới cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim

0
(SGTTO) - Một nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Nature Communications đã gợi ý cách chữa trị cho bệnh nhân bị bệnh...

Càng nhiều stress, càng dễ bị bệnh tim mạch

0
BÁC SĨ NGUYỄN TIẾN ĐỨC (*) - Bệnh tim mạch trở thành căn bệnh của thời đại công nghiệp khi mà con người ngày càng...

Kết nối