Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Nóng cuộc đua vào lớp 10 công lập

Đinh Nguyên –

Sẽ có khoảng trên 81.000 học sinh thi vào lớp 10 trong mùa thi năm nay. Nhưng chỉ tiêu vào trường cấp ba công lập năm nay chỉ khoảng 76-77% (hơn 63.000 chỉ tiêu), khiến cuộc “đua” vào lớp 10 trở nên căng thẳng và áp lực lớn đối với học sinh, phụ huynh và các trường.

lop-10-1 Học sinh lớp 9 tập trung “thi khảo sát” trước các kỳ thi chính thức.

Năm nay mỗi thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM sẽ đăng ký 3 nguyện vọng chưa kể nguyện vọng vào các trường chuyên. Phần mềm xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện theo nguyên tắc nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ chuyển sang các nguyện vọng khác. Điểm chuẩn không phải do trường trung học phổ thông (THPT) quyết định từ trên xuống, vì vậy học sinh cần đăng ký nguyện vọng chính xác và thỏa mãn điểm chuẩn thì chắc chắn có tên trong danh sách trúng tuyển.

Thông thường, việc lựa chọn nguyện vọng của thí sinh sẽ dựa vào các tiêu chí như kết quả học tập lớp 9, điểm chuẩn các năm trước và trường THPT gần nhà để thuận tiện cho việc đi lại trong ba năm THPT. Tuy nhiên, như những năm trước, vẫn có những trường hợp thí sinh tuy đạt điểm cao trong tổng ba môn thi vào lớp 10 nhưng vẫn không trúng tuyển vào THPT công lập nào.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết số lượng thí sinh thi chuyển cấp năm học 2017-2018 tăng là do tăng dân số cơ học tại TPHCM, ngoài ra còn do quan niệm của nhiều gia đình chọn vào năm tốt sinh con nên số lượng học sinh sẽ rất cao, khoảng trên 81.000 học sinh.

Trong khi đó, hiện đến thời điểm này, TPHCM chưa có thêm trường THPT mới. Nên sẽ có khoảng 18.000 học sinh không thể theo học tại các trường công lập. Do đó, tỷ lệ “chọi” tại các trường công lập sẽ là rất cao, nhất là ở các trường đã có “thương hiệu” như Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương, Bùi Thị Xuân, Gia Định, Nguyễn Du, Nguyễn Thượng Hiền…

Đó là chưa kể, đa số học sinh (hay phụ huynh) đều chọn nộp hồ sơ tại các trường ở nội thành, như  quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh…Vì vậy, tỷ lệ đăng ký nguyện vọng “dồn” ở các trường tại các quận nêu trên là rất lớn. Điều này sẽ “đẩy” điểm chuẩn đầu vào lên rất cao, có khi vượt quá sự hình dung của phụ huynh, học sinh.

Diễn tiến này cũng sẽ đưa các trường THPT ở các quận, huyện ngoại thành rơi vào tình cảnh học sinh đăng ký nguyện vọng dưới chỉ tiêu. Kết quả là sẽ có những trường đưa ra điểm chuẩn chỉ 2-3 điểm/môn hoặc tổng điểm dưới 10, để tuyển đủ chỉ tiêu cho lớp, cho trường.

Thêm một bất lợi với học sinh TPHCM năm nay là kỳ thi lớp 10 diễn ra đầu tháng 6, sớm hơn các năm trước một tháng, nên học sinh không có thời gian ôn tập vì giữa tháng 5 mới hết chương trình học.

Chị Hoàng Hương, nhà ở phường 3, quận Phú Nhuận cho biết: “Giờ là thời điểm học sinh lớp 9 bắt đầu tăng tốc để ôn thi cho học kỳ II và thi tuyển vào cấp 3. Nên con tôi (và tôi) rất vất vả. Đón cháu tan trường lúc khoảng 18 giờ là tôi chở thẳng cháu đến nơi học luyện thi. Cả nhà đều bị cuốn theo nhịp độ này”.

Nhiều phụ huynh cho rằng để vào được lớp 10, thí sinh “căng” không thua gì thi vào đại học và đi làm… tăng ca.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối