Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Nôi di động: Tiện ích trên đường dài

Chí Thịnh

Đối với những ông bố, bà mẹ thường xuyên di chuyển, đi du lịch thì các loại nôi di động sẽ giúp cho việc giữ gìn bé yêu trở nên nhẹ nhàng hơn. Các loại nôi di động cũng giúp có được giấc ngủ sâu, tăng thêm tiện nghi và giữ an toàn cho các bé.

Nhiều kiểu “di động”

Trên thị trường hiện có nhiều loại nôi di động như nôi xách tay, nôi du lịch, nôi chơi của bé… Tùy theo mục đích sử dụng, các bà mẹ có thể chọn loại nôi phù hợp với nhu cầu của mình.

Nôi xách tay nếu có tính năng gắn lên xe hơi sẽ có thêm thao tác gắn dây đai bảo hiểm vào thành nôi. Điểm khác biệt của nôi xách tay với ghế ngồi cho bé trên xe hơi (car seat) là nôi xách tay có đủ diện tích giúp bé nằm thoải mái hơn.

Nhân viên siêu thị Bibomart trên đường Khánh Hội ở quận 4, cho biết các loại nôi xách tay thường có kích cỡ chuẩn gần giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc, kiểu dáng… Người mua nên chọn các loại nôi xách tay có nệm êm ái, dễ tháo rời phụ kiện để giặt giũ, phơi khô, làm vệ sinh…

carseat-Graco

Còn tại siêu thị kinh doanh sản phẩm mẹ và bé Tuticare, nôi xách tay dành cho trẻ em có hai loại: loại bằng vải, xách nhẹ nhàng, có mái che phía trên bé; loại khác là ghế ngồi trên xe hơi dành cho em bé (bằng nhựa cứng, lót nệm vải bên trong), có thêm quai xách giống như nôi xách tay.

Chị Quỳnh Mai, chủ cửa hàng bán đồ điện ở quận 1, cho biết nôi xách tay tuy mắc hơn tấm địu em bé nhưng có thể dùng cho bé sơ sinh. “Khi đặt bé vào nôi trong những dịp đi xa hoặc du lịch, tôi thấy bé ngủ êm hơn so với lúc ẵm bé trên tay”, chị Quỳnh Mai nói.

Ngoài ra, các siêu thị kinh doanh sản phẩm mẹ và bé còn bán loại nôi du lịch, có thể mang theo trong những chuyến du lịch. Loại nôi du lịch này được làm bằng vải, có thể xếp gọn một cách nhanh chóng. Loại nôi này còn được bao kín bằng lớp màn chống muỗi, giúp bé không bị mất giấc ngủ vì muỗi cắn.

Như nôi du lịch Brevi với hai tầng nệm, màn chống muỗi, hai bên hông bao bọc bởi lớp vải lưới thông thoáng và ba mẹ có thể dễ dàng quan sát bé. Phía trên nôi có thêm khay đỡ dùng để thay đồ hoặc tã cho bé nhanh hơn. Trong nôi cũng có sẵn đồ chơi treo trước mặt bé.

2014-Top-Quality-Brica-Portable-Folding-Travel-Bassinet-Baby-Bed-On-The-Go-Infant-Cot-lightweight

[box type=”bio”] Một số lưu ý khi mua nôi di động

* Nên kiểm tra trọng lượng của nôi xách tay để xem phù hợp khi di chuyển hay không.

* Người bán thường nói nôi xách tay có thể dùng tới khi bé 6-9 tháng tuổi nhưng cũng tùy theo trọng lượng, chiều cao của bé; nếu thấy bé nằm chật nên ngừng sử dụng.

* Kiểm tra tấm nệm lót bên trong xem có êm ái hay không, kéo thử tay xách lên xuống xem có nhẹ nhàng, dễ di chuyển không.

* Dây đai an toàn của nôi xách tay có thể điều chỉnh tùy theo độ tuổi và trọng lượng của bé.

* Khi di chuyển, cần nắm chắc quai xách nôi ở trọng tâm, giúp nôi cân bằng, lúc bé nằm không bị chao đảo, chới với…[/box]

Nôi “2 trong 1”, “3 trong 1”

Một số loại nôi xách tay còn có thêm các tính năng khác như dùng để đu đưa ru bé ngủ, gắn lên xe hơi giống như loại ghế ngồi chuyên dụng dành cho em bé… Các loại nôi xách tay này thường có đặc điểm chung là quai xách bằng nhựa cứng, không phải bằng vải giống như các loại nôi xách tay thông thường.

Về cơ bản, loại nôi “2 trong 1” sẽ có hai cách thức sử dụng: một là dùng như ghế ngồi trên xe hơi, hai là dùng như một chiếc nôi xách tay. Hình thức của nôi “2 trong 1” chính là ghế ngồi trên xe hơi, bổ sung thêm phần quai xách.

Hiện tại, còn có một loại nôi “3 trong 1” với một tính năng bổ sung là gắn lên xe đẩy trẻ em. Phần nôi xách tay khi cần di chuyển bằng xe hơi sẽ được tháo rời ra khỏi xe đẩy một cách dễ dàng. Còn khi đến điểm du lịch, chỗ nghỉ ngơi sẽ gắn nôi lên xe đẩy cho thuận tiện trong việc đưa bé đi chơi đây đó.

Theo chị Lê Vy, nhà ở quận Bình Thạnh thì loại nôi đa năng này phù hợp với những ai thường xuyên đi du lịch bằng xe hơi riêng hoặc thuê xe. Bé sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn hơn khi được ngồi hoặc nằm trên những chiếc nôi chuyên dụng này.

[box] Bảng giá tham khảo một số loại nôi xách tay, ghế ngồi trên xe hơi

noidulich_Brevi* Nôi xách tay Farlin BF 843; Dành cho bé sơ sinh đến tám tháng tuổi; có màu xanh và hồng; Giá bán 1,15 triệu đồng/chiếc.

* Nôi xách tay Farlin BF 890C-2; Dành cho bé sơ sinh đến 18 tháng tuổi; vừa là ghế ngồi xe hơi, vừa là nôi xách tay ; Giá bán 1,35 triệu đồng/chiếc.

* Nôi xách tay Chicco Today; Dành cho bé sơ sinh đến 9 kg; nôi có mái che nắng; Giá bán 2,07 triệu đồng/chiếc

* Ghế ngồi xe hơi Mamakids Z71B; Dành cho bé từ sáu tháng đến bốn tuổi; lưng ghế có thể điều chỉnh; Giá bán 1,85 triệu đồng/chiếc.

* Ghế ngồi xe hơi Farlin BF 850B; Dành cho bé từ sáu tháng đến bốn tuổi; ghế có thể ngã nằm, nghiêng và thẳng ; Giá bán 4 triệu đồng/chiếc[/box]

Có nên mua nôi xách tay?

Trên các diễn đàn dành cho các ông bố, bà mẹ đã từng xuất hiện các chủ đề tranh luận về việc có nên sử dụng nôi xách tay hay không. Một số người cho rằng mua nôi xách tay là quá lãng phí, chỉ có thể dùng được vài tháng.

Theo chị Nguyễn Thị Nga, nhà ở quận 7 thì nôi xách tay có giá bán thấp nhất cũng 600.000-700.000 đồng; loại cao cấp lên đến hơn 2 triệu đồng. Trong khi đó, nôi chỉ có thể dùng được từ lúc bé sơ sinh cho đến 4-6 tháng, nếu mua cũng cảm thấy phí tiền.

Trong khi đó, anh Thanh Ngọc, nhà ở quận Tân Bình thì cho rằng, đối với những người thường xuyên phải di chuyển, mang bé sang gửi nhà nội hoặc ngoại thì nôi xách tay là cần thiết. Khi di chuyển, đặt bé trong nôi vẫn an toàn và giúp bé ngủ êm hơn.

Trên thực tế, nôi xách tay sẽ giúp cho các ông bố, bà mẹ tương đối rảnh tay để có thể làm việc khác. Ví dụ, việc chuẩn bị sữa cho bé trên đường di chuyển đến điểm du lịch sẽ thoải mái hơn nếu bé nằm yên trong nôi, thay vì mẹ phải ẵm trên tay còn bố phải lái xe chẳng hạn.

Một số người đã góp ý thêm rằng, ngoài việc chọn mua nôi xách tay mới, các bà mẹ có thể tìm mua hàng thanh lý trên các diễn đàn như webtretho, lamchame… Giá bán sản phẩm thanh lý sẽ rẻ hơn nhiều so với khi mua hàng mới. Có một số nôi xách tay khi mua thì giá đến 1,2 triệu đồng nhưng lúc bán thanh lý trên các diễn đàn thì chỉ còn 700.000-800.000 đồng.

Loại nôi xách tay “2 trong 1” thuận tiện cho gia đình nào có xe hơi hoặc thường xuyên di chuyển bằng xe hơi (thuê xe hoặc đi taxi). Các bé sẽ quen dần với việc di chuyển bằng nôi xách tay và sau này khi chuyển sang ghế ngồi xe hơi cũng dễ dàng hơn.

Chị Thùy Như, nhân viên văn phòng ở quận 3, cho biết từ lúc bé còn nhỏ chị đã thường xuyên cho bé nằm trong nôi xách tay; chủ yếu tập cho bé quen dần để sau này dễ dàng hơn trong việc chuyển qua ghế ngồi xe hơi dành cho bé. Khi di chuyển bằng xe hơi, các bé nằm ngủ trong nôi xách tay cũng êm hơn, ngủ sâu hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nôi di động cho thiên thần nhỏ

0
Những thiên thần nhỏ thật đáng yêu và cha mẹ luôn muốn được ở bên cạnh những thiên thần của mình mọi lúc, mọi...

Kết nối