Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Những vật dụng cần thiết cho nàng đi biển

(SGTT) – Làn da cháy nắng, mái tóc xác xơ và những bộ trang phục không phù hợp sẽ khiến các cô gái trở nên “kém sang” trong chuyến du lịch biển. Vì thế, muốn đi biển, phái nữ cần phải có những vật dụng cần thiết.

Túi xách đi biển lớn

Một chiếc túi xách lớn có nhiều ngăn con và làm từ vật liệu không thấm nước sẽ là vật dụng không thể thiếu trong những chuyến đi biển. Những chiếc túi xách này có thể đựng nhiều món đồ linh tinh và chúng có thể được sắp xếp ngăn nắp, không phải mất công tìm kiếm.

Đồ bơi

Đây là đồ dùng vô cùng cần thiết cho những chuyến du lịch biển. Những bộ đồ bơi độc đáo, quyến rũ còn là bí quyết “sống ảo” của không ít chị em.

Bởi vậy, với những cô nàng thích chụp ảnh tự sướng selfie, những chiếc monokini khoét hông cao, từ những chất liệu độc đáo như len, ren, thun cotton hay những bộ áo tắm thể thao cá tính, những bộ đồ bơi dạng lưới đầy gợi cảm, sẽ giúp họ tôn lên vẻ đẹp, sự quyến rũ.

Khăn Turban

Không chỉ tạo ra những kiểu tóc vô cùng dễ thương, khăn Turban còn giúp cách ly mái tóc với làn da, giúp nàng không lo nổi mụn khi ra mồ hôi những ngày nắng nóng.

Mũ cói, nón vành rộng

Mũ cói hay nón vành rộng cũng là các vật dụng vô cùng cần thiết khi đi biển không thể bỏ quên nếu không muốn mái tóc trở nên khô, xơ do cái nắng gay gắt của mùa hè. Ngoài ra, với những “fashionista” (tính đồ thời trang), sự phối hợp hài hòa giữa nón vành rộng và đồ bơi cũng sẽ tạo nên những phong cách thời trang vô cùng ấn tượng và đầy cá tính.

Kính mát thời trang

Không chỉ phối hợp cùng các phụ kiện thời trang như khăn Turban, nón vành rộng, kính mát cũng là vật bất ly thân của những cô nàng có sở thích phơi nắng. Bởi khi nằm ngửa mặt lên trời, sự tiếp xúc trực tiếp của mắt với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho “cửa sổ tâm hồn”.

Khăn tắm lớn

Sẽ thật thiếu sót nếu các nàng quên mang theo những chiếc khăn tắm lớn. Không chỉ giúp lau khô người sau khi lên bờ, những chiếc khăn tắm khổ lớn còn giúp chắn gió lạnh từ biển và bảo vệ làn da khỏi tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời, đặc biệt là trong những ngày hè gay gắt.

Kem chống nắng

Kem chống nắng là vật dụng thiết yếu khi đi du lịch biển vào mùa hè. Để bảo vệ làn da, cần thoa kem chống nắng với chỉ số SPF trên 30 trước khi xuống nước và thoa lại liên tục mỗi hai tiếng sẽ giúp bảo vệ làn da không đen sạn sau chuyến du lịch.

Bộ sản phẩm tắm, gội trung hòa clo

Trong nước biển hay nước ở hồ bơi đều có clo. Chất này làm cho làn da, tóc bị khô ráp khiến nhiều người ngại xuống biển. Vì thế, một bộ sản phẩm tắm, gội trung hòa clo là cần thiết nếu các nàng muốn có những giây phút vui chơi, thỏa mái trên biển. Những sản phẩm này có bán nhiều trên thị trường.

Tinh dầu dưỡng ẩm từ thiên nhiên

Sau khi tắm gội bằng sản phẩm trung hòa clo, để bảo vệ làn da, theo kinh nghiệm của nhiều cô gái là sử dụng ngay tinh dầu thiên nhiên để dưỡng da. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè hay ngâm mình quá lâu trong nước biển, làn da, mái tóc sẽ trở nên khô ráp. Do vậy, một chế độ cấp ẩm tức thì với hiệu quả nhanh chóng cần phải có.

Đó cũng là lý do vì sao các loại tinh dầu thiên nhiên như dầu dừa, dầu olive lại luôn là “hành trang bỏ túi” không thể thiếu trong những chuyến du lịch của không ít chị em.

Gel lô hội

Nếu chẳng may bị cháy nắng, gel lô hội cũng là giải pháp làm dịu và dưỡng da cấp tốc. Bởi vậy, hãy lựa chọn những sản phẩm từ lô hội nguyên chất để “thanh nhiệt” cho mái tóc làn da cũng như phục hồi những thương tổn do tác động từ nắng hè đem lại.

Nước, trái cây giàu vitamin E

Những vật dụng như nón, khăn, kính hay tinh dầu chỉ bảo vệ làn da bên ngoài, còn các loại nước, trái cây giàu vitamin E sẽ giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Vì thế, vào những ngày trời nắng gắt, hãy uống thật nhiều nước hay bổ sung những trái cây giàu vitamin E như dưa leo, bơ, đu đủ, kiwi, xoài…

Sách

Một cuốn sách yêu thích là cần thiết khi đi du lịch biển để tạo nên những bức hình “sang chảnh” cùng những phút giây thư giãn bên bóng dừa râm mát cùng những bãi cát trải dài.

Lâm Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối