Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Những điểm vui chơi cho khách tàu biển tại miền Trung

Các tỉnh thành ven biển miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, đang có những sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ tốt cho nhu cầu khách du lịch đường thủy.

Khách du lịch tàu biển tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.

Cả hai cảng Tiên Sa và Chân Mây (Đà Nẵng) đang được mở rộng, cho thấy tiềm năng thu hút khách tàu biển. Điều này sẽ tạo ra tác động tích cực đến chất lượng điểm đến vì đây là những khách sẵn sàng chi tiêu nhiều với những sản phẩm, dịch vụ đặc thù thành phố miền Trung này.

Làng rau La Hường (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng): Làng rau La Hường nằm bên dòng sông Cẩm Lệ với hơn 40 hộ trồng các rau củ quả sạch theo dự án nông nghiệp sạch của thành phố. Du khách sẽ được trải nghiệm du lịch sinh thái, kết hợp làm nông, tìm hiểu văn hóa cộng đồng. Tour do công ty Indochina Unique Tourist khai thác.

Du lịch sinh thái: Trong kế hoạch đầu tư các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ khách tàu biển của Sở Du lịch Đà Nẵng, thành phố sẽ hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà và khu vực Hòa Châu, du lịch cộng đồng tại làng quê Phong Nam, làng dân tộc Cơ-tu.

Làng nghề truyền thống: Đà Nẵng cũng đang khôi phục một số làng nghề truyền thống như làn chiếu Cẩm Nê, làng tre Tân Hạnh, làng nghề nước mắm Nam Ô… Đây là những sản phẩm dành cho thị trường khách đến từ châu Âu, Bắc Mỹ.

Mua sắm – ẩm thực: Thành phố Đà Nẵng sẽ kêu gọi đầu tư các cụm mua sắm – ẩm thực – vui chơi giải trí quy mô lớn với tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm siêu thị miễn thuế, nhằm tạo địa điểm để đáp ứng nhu cầu của du khách đặc biệt là khách Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc).

Điểm tham quan đặc thù: Bảo tàng Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, các bãi biển và các địa điểm mua sắm đạt chuẩn, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh bên cạnh show diễn “Danang Charming”, Áo dài Story và các hoạt động vui chơi giải trí thể thao biển.

Liên kết sản phẩm miền Trung: Để làm phong phú các sản phẩm du lịch trên bờ tại miền Trung cũng như kéo khách tàu biển ở trên bờ nhiều ngày hơn, ngoài Đà Nẵng, các công ty có những chương trình tour liên kết các điểm đến ở miền Trung, cụ thể là Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế.

Hiện nay, hành trình tour tàu biển chủ yếu đi về trong ngày tại các điểm tham quan chính ở Huế, Đà Nẵng và Hội An. Thỉnh thoảng có khách châu Âu và Mỹ đi Khe Sanh (Quảng Trị) tìm hiểu về con đường Trường Sơn.

Khách sẽ có thời gian đi bộ tham quan phố cổ Hội An, thưởng thức ẩm thực tại các địa phương, tour xích lô tại Đà Nẵng hoặc tìm hiểu các di sản văn hóa tại Huế.

Với loại hình tour này, hành trình di sản miền Trung là thích hợp. Du khách có nhiều sự lựa chọn như đi thăm di sản văn hóa thế giới Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, quần thể di tích cố đô Huế và thậm chí đi xa hơn như nghĩa trang Trường Sơn, ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, động Thiên Đường, hang Sơn Đoòng… Theo lời tư vấn từ các công ty lữ hành, với đặc thù về thời gian, du khách nên chọn 3-4 điểm đến trong hành trình này để kham phá tùy sở thích của mình.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Indochina Unique Tourist, cho biết công ty đang xúc tiến mạnh thị trường tàu biển Trung Quốc từ Hồng Kông, Thẩm Quyến, tiếp theo sẽ các cửa ngõ tàu biển khu vực châu Á như Singapore, Philippine và tiếp đến là các hội chợ tàu biển toàn cầu tại Mỹ và Đức. “Để có lượng đối tác tàu biển lâu dài và tầng suất nhiều hơn phải cần thời gian và đầu tư các hoạt động xúc tiến chuyên nghiệp, thường xuyên”, ông nói.

8 chương trình dành cho khách tàu biển

  • Chùa Linh Ứng – Bảo tàng Đà Nẵng/Bảo tàng Chăm – Tour xích lô thành phố – Cửa hàng đặc sản địa phương.
  • Bảo tàng Chăm – Tour xích lô thành phố – Mua sắm chợ Hàn – Ăn trưa – Bãi biển Mỹ Khê
  • Bà Nà – Cầu Tình yêu/Cá chép hóa rồng – Cửa hàng mua sắm
  • Nhà thờ Con Gà – Trưng Vương – Mua sắm chợ Hàn – Ăn trưa
  • Hội An – Danh thắng Ngũ Hành Sơn – Bãi biển Non Nước
  • Rạp hát Trưng Vương – Tự do tham quan, mua sắm
  • Đà Nẵng – Cố đô Huế
  • Đà Nẵng – Thánh địa Mỹ Sơn.

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Kết nối