Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Nhiều nông hộ muốn bán rau truy xuất nguồn gốc

Ngọc Hùng –  

Tại một số hệ thống siêu thị ở TPHCM, khách hàng khi mua rau đã có thể dùng điện thoại thông minh (smartphone) cài phần mềm đọc mã QR để truy xuất nguồn gốc bằng cách soi vào một tem điện tử dán ở bên ngoài bó rau.

IMG_7882Tại một số hệ thống siêu thị ở TPHCM, từ ngày 18-1, khách hàng khi mua rau đã có thể dùng smartphone cài phần mềm đọc mã QR để truy xuất nguồn gốc.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TPHCM, trong ngày 18-1, sẽ có 10,3 tấn rau quả có dán tem truy xuất nguồn gốc của hai hợp tác xã là Phú Lộc và Phước An chính thức có trên kệ của một số hệ thống siêu thị như Big C, Co.opMart, Lotte Mart, Aeon Mall…

Người tiêu dùng sử dụng ứng dụng Zalo trên smartphone dùng hệ điều hành Android hoặc các phần mềm quét mã QR để biết thông tin về bó rau dự định mua như vùng trồng, loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nơi đóng gói, nơi bán…

Nhiều người tỏ ra hứng thú với ứng dụng điện thoại để truy xuất nguồn gốc thịt heo trước đó, nay đến các loại rau quả bán trong hệ thống siêu thị. Họ phần nào yên tâm hơn khi biết rõ thông tin về sản phẩm để quyết định chọn mua hay không.  Mặt khác đây là một cách để cơ quan quản lý giám sát trong việc đưa sản phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng.

Để thực hiện đề án trên, từ tháng 5-2016, ngành nông nghiệp thành phố đã đi khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, lựa chọn mô hình các vùng trồng rau, và đến cuối năm 2016 mới hoàn thành khi chọn ra những địa chỉ cung cấp rau cho chương trình này. Đây là những hộ trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) của hai hợp tác xã là Phú Lộc và Phước An, với tổng cộng có 94 nông hộ tham gia.

Trong những năm qua, để có nguồn cung rau VietGAP đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng tại TPHCM, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp (HCACS) trực thuộc Sở NN&PTNT đã có những chính sách hỗ trợ cho người nông dân. Vì thế, diện tích trồng rau VietGAP liên tục tăng trong những năm qua.

Đến nay, thành phố đã có 377 hộ nông dân làm VietGAP với diện tích đạt gần 323 ha, cung cấp cho thị trường gần 30.200 tấn rau mỗi năm. Như vậy, hiện tại mới có 94/377 nông hộ tham gia dự án truy xuất nguồn gốc sản phẩm dù tất cả đều đạt VietGAP.

Theo ý kiến một số người trồng rau VietGAP, ngoài các xã viên thuộc các hợp tác xã nông nghiệp, thời gian tới nên kéo những nông hộ nhỏ, nằm bên ngoài hợp tác xã, cũng tham gia vào quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm này.

Anh Đ., một hộ dân trồng rau VietGAP ở Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, cho biết mỗi ngày vườn rau của anh cung cấp cho thị trường khoảng 700 kg. Trong đó, hợp đồng ổn định là 100 kg, còn lại 600 kg anh tự đem bán ở chợ đầu mối với giá 3.000 đồng/kg.

Theo anh Đ., vườn rau của anh làm theo tiêu chuẩn VietGAP thông qua hướng dẫn của HCACS, tức là tương tự với rau trồng của những nông dân ở trong một hợp tác xã. Sản phẩm trồng và chăm sóc theo quy trình như nhau, vì thế anh mong muốn sản phẩm mình cũng được tiêu thụ theo dự án truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

“Chúng tôi trồng rau theo VietGAP nhưng hiện tại đa phần rau thu hoạch phải bán như rau trồng theo cách truyền thống, nên rất muốn được đưa sản phẩm có dán tem truy xuất vào bán trong hệ thống siêu thị”, anh Đ. nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối