Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Nhà vườn tại nhiều địa phương tất bật cung ứng hoa Tết

(SGTT) – Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên cả nước như Đà Lạt, Hà Nội, Vĩnh Long, Kiên Giang đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để đưa hoa Tết ra thị trường. Năm nay, nhà vườn trồng nhiều loại hoa như cúc kim cương, vạn thọ, mâm xôi, mào gà, hoa hồng, hoa sứ.
Hoa được trồng trong nhà kính tại Đà Lạt. Năm nay, lượng hoa chậu phục vụ Tết ước khoảng 7 triệu chậu, hoa cắt cành cung ứng ra thị trường giai đoạn trước và trong dịp Tết khoảng 1,5 tỉ cành. Ảnh minh họa: Lê Vũ

TTXVN dẫn thông tin thống kê của Hiệp hội hoa Đà Lạt cho biết, toàn tỉnh có khoảng 3.800 héc-ta diện tích trồng hoa các loại. Trong đó, sản lượng hoa chậu phục vụ Tết ước khoảng 7 triệu chậu, hoa cắt cành cung ứng ra thị trường giai đoạn trước và trong dịp Tết khoảng 1,5 tỉ cành.

Ở một số làng hoa truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Lạt như làng hoa Thái Phiên, làng hoa Hà Đông, làng hoa Xuân Thành, giá hoa cúc đóa các loại dao động từ 17.000-20.000 đồng/bó 10 cành, cúc chùm chỉ 8.000-10.000 đồng/bó 10 cành.

Thời điểm này, nông dân làng nghề trồng hoa ở Hà Nội cũng đang bước vào những công đoạn cuối để đưa hoa ra thị trường. Về giá cả, theo TTXVN, một người trồng hoa ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) cho biết một bông hồng son có giá khoảng 10.000-20.000 đồng/bông, cao hơn so với mức giá 2.000-5.000 của ngày thường. Ngoài ra, đối với hoa cúc, những luống hoa nào nở sớm sẽ được người dân thu hoạch trước, giá dao động từ 100.000-120.000 đồng/50 bông.

Được biết, năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024. Sự kiện dự kiến được tổ chức tại không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 26-1 đến 1-2-2024.

Ở tỉnh Vĩnh Long, hoa được các nhà vườn trồng tập trung ở xã Thanh Đức, Hòa Ninh (huyện Long Hồ), xã Mỹ Phước (huyện Mang Thít), xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình), phường Trường An (thành phố Vĩnh Long). Loại hoa chủ yếu là cúc kim cương, vạn thọ, mâm xôi, mào gà, hoa hồng, hoa sứ, hoa trang…

Dự kiến từ ngày 25-1, tức 15-12 âm lịch, chợ hoa xuân tỉnh Vĩnh Long và nhiều tỉnh lân cận sẽ khởi động. Đây vừa là thời điểm cho các thương lái đến các vườn để chuyển hoa lên chợ, vừa là dịp cho du khách đến mua hoa, chụp ảnh.

Tại Kiên Giang, TTXVN đưa tin, làng hoa kiểng An Khương ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành đang là nơi cung ứng số lượng hoa tết nhiều nhất. Làng có hơn 500.000 chậu hoa kiểng các loại. Thị trường tiêu thụ không chỉ ở trong tỉnh mà còn nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đại diện hợp tác xã hoa kiểng An Khương, lượng hoa bán ra thị trường của hợp tác xã là hơn 250.000 chậu kiểng với đa dạng các loài hoa gồm vạn thọ, hoa cúc, cát tường, đồng tiền, hoa sứ…

Một số nơi khác như tại Khánh Hòa, làng hoa cúc Ninh Giang đã trồng khoảng 42.700 chậu. Những loài hoa chủ yếu là cúc pha lê và hoa cúc đại đóa. Ở Bình Định, làng hoa cúc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn trở nên rộn ràng. Những nhà vườn tại đây cho hay, giá bán mỗi chậu hoa khoảng 270.000 đồng, nhỉnh hơn năm ngoái vài chục ngàn đồng.

Trúc Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: rộn ràng ngày cuối, tiểu thương tạm biệt mùa kinh...

0
(SGTT) – Hôm nay 9-2 (30 Tết), các chợ hoa ở TPHCM như công viên 23/9 (quận 1), chợ hoa Thành Thái (quận Tân...

Chen chân mua hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ

0
(SGTT) - Chiều tối ngày 7-2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), không khí tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ vô cùng sôi động. Dòng...

Bến Bình Đông rợp sắc hoa, nhộn nhịp người mua sắm...

0
(SGTT) – Vào những ngày giáp Tết này, chợ hoa xuân ở Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) lại nhộn nhịp ghe xuồng đầy...

Những nẻo đường hoa

0
(SGTT) - Vừa Tết Dương lịch xong đã thấy Tết Nguyên đán gần kề. Tiệc tất niên làm cho thành phố tưng bừng và...

654 gian hàng tham gia chợ hoa xuân ‘Trên bến dưới...

0
(SGTT) – Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Giáp Thìn năm 2024 sẽ có 654 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái...

Hoa kiểng Tết: nỗi lo âu mang tên ‘ẩn số’ sức...

0
(SGTT) - Sản xuất hoa kiểng Tết ở một số địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được duy trì...

Kết nối