Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Người làm du lịch đang làm gì để giữ đam mê trong mùa Covid-19?

(SGTT) – Dịch bệnh Covid-19 đã khiến hoạt động du lịch bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với những người yêu nghề, họ vẫn có những phương cách khác nhau để cân bằng giữa tình yêu công việc và cuộc sống thường ngày.
Hình ảnh mâm cỗ trong ngày Tết Đoan Ngọ vừa qua được chị Trần Thị Kim Oanh (Đống Đa – Hà Nội) chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình kèm lời giới thiệu: “Khi dân du lịch đam mê Tây Bắc mà lâu không được lượn thì vào bếp chả nghĩ được gì khác…”. Ảnh: Facebook chị Oanh.

Tính tới thời điểm hiện tại, dịch đã xuất hiện tại 39 tỉnh thành. Nhiều địa phương đã phải áp dụng Chỉ thị 15 về phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Du lịch TPHCM, năm tháng đầu năm 2021 đã có khoảng 171 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch phải rời thị trường.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt, “dấn thân” sang nghề shipper. Ông đi giao gạo cũng là cách “làm gương cho nhân viên” nỗ lực vượt khó, vượt qua bão dịch. Ảnh: tienphong.vn

Những người làm trong lĩnh vực du lịch, hơn một năm qua phải chuyển đổi công việc vì mưu sinh. Tuy nhiên, cũng còn nhiều người tâm huyết, yêu nghề nên dù “làm việc phụ để nuôi việc chính” nhưng vẫn dành thời gian để “nuôi hy vọng ngày du lịch trở lại”.

Vậy, họ đã làm gì và làm như thế nào? Đó là sẽ một phần của buổi tọa đàm với chủ đề “Check-in giữa mùa Covid-19) sẽ được livetream trên fanpage Sài Gòn Tiếp Thịfacebook Sáng kiến Điểm đến an toàn vào lúc 9:00 ngày 18-6-2021.

Nguyễn Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Kết nối