Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Người dân TPHCM xúng xính áo quần du xuân đường hoa

Du lịchHành trình - Điểm đếnNgười dân TPHCM xúng xính áo quần du xuân đường hoa
(SGTT) – Sáng ngày 20-1 (nhằm 29 Tết), nhiều người dân TPHCM và du khách đã đổ xô ra đường hoa Nguyễn Huệ du xuân, không khí xuân đã ngập tràn thành phố…
Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, từ sáng sớm đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút hàng ngàn người dân thành phố, du khách nước ngoài du xuân, thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu niệm.
Ở cổng chào đường hoa, nhiều người chen nhau để ngắm, chụp ảnh với linh vật mèo Tết Quý Mão cao gần 5 m.
Các bạn trẻ diện những bộ áo dài trong dịp tết cổ truyền
Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ có 70 hình ảnh linh vật mèo với kích thước thấp nhất là 0,6m, cao nhất là 5,5m, với nhiều biểu cảm khác nhau, từ dễ thương, nghiêm túc, tinh nghịch, lười biếng đến tò mò. Ngoài ra, du khách sẽ được chiêm ngưỡng lại 20 linh vật từng xuất hiện ở cổng chào của đường hoa trong suốt 2 thập kỷ.
Nhiều gia đình đến sớm không chỉ để thưởng lãm đường hoa mà còn tranh thủ chụp bộ ảnh du xuân năm mới.
Chị Tuyền (ngụ Gò Vấp) cho rằng đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đẹp hơn rất nhiều, nhiều tiểu cảnh độc đáo và có đầu tư hơn. “ Với những con mèo độc đáo, tôi và gia đình sắm được 1 bộ ảnh để ăn Tết. Dù mới ngày đầu mở cửa nhưng tôi thấy đường hoa thu hút rất đông người đến tham quan”, chị Tuyền nói.
Chị Hà (Ngụ quận 6) khi biết tin đường hoa mở cửa đã cũng tranh thủ đến sớm để tham quan. Theo chị Hà, lễ hội đường hoa năm nay được tổ chức trong khuôn viên nên có nhiều bối cảnh, thoải mái hơn, đặc biệt là cảm giác an toàn hơn cho các bé.
Nhiều em nhỏ được phụ huynh chuẩn bị cho những bộ áo dài để chụp ảnh lưu niệm tại cây cầu gỗ băng dài 30 m.
Các nhiếp ảnh gia cũng có một buổi sáng làm việc cật lực.
Dòng người tiếp tục đổ về đường hoa, song mọi người giữ trật tự.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ mở cửa trong 8 ngày, từ 19:00 ngày 19-1 đến 21:00 ngày 26-1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).
Kế bên đường hoa Nguyễn Huệ, còn có Lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 tổ chức trên Đại lộ Lê Lợi cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan.
Đường sách Tết Quý Mão năm 2023 sẽ diễn ra từ 17:00 ngày 19-1 đến 22:00 ngày 26-1 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến hết Mùng 5 Tết).

Lê Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa Thiên Giang

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa ẩm thực vùng miền, bánh đa dần xuất hiện nhiều ở TPHCM. Tại hông chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình có quầy bún cá...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến An toàn) dịp Lễ 30-4, 1-5 năm nay, không chỉ có thời gian hòa nhịp với cuộc sống miền Tây Nam bộ mà còn được...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu bông tulip và các loài hoa khác nở rộ. Cuối Thu tại ngôi làng 700 năm tuổi, chỉ đi lại bằng thuyền ở Hà Lan ...