Magazine

Người dân TPHCM nô nức xuống phố đón Giáng sinh

(SGTT) – Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh, đây cũng là thời điểm người dân TPHCM tìm đến các nhà thờ hoặc những địa điểm được trang trí Noel để tham quan, chụp ảnh.
Nhà thờ Kỳ Đồng nằm ở ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan và đường Kỳ Đồng, được người dân địa phương biết đến nhờ thiết kế pha trộn giữa kiến trúc La Mã hiện đại và truyền thống. Trong ảnh là khung cảnh buổi rước lễ được diễn ra bên trong nhà thờ Kỳ Đồng. Ảnh: Thế Kỳ
Mỗi dịp Giáng sinh, bên cạnh việc trang trí các không gian, tiểu cảnh, nhà thờ Kỳ Đồng còn tổ chức phiên chợ Giáng sinh tại khuôn viên phía sau nhà thờ với những mặt hàng như cây thông Noel, bộ tượng Chúa, đồ trang trí… thu hút nhiều người đến tham quan. Ảnh: Thế Kỳ
Anh Vũ Ngọc Trung, đến từ quận 10, chia sẻ mỗi dịp Giáng sinh anh thường đưa gia đình đi chơi tại nhà thờ Kỳ Đồng, dạo chợ phiên và cùng nhau chụp những bức ảnh kỉ niệm. Ảnh: Thế Kỳ
Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, năm nay nhà thờ giáo xứ Bình An Thượng (quận 8) được trang trí bằng nhiều hang đá to, đầy màu sắc. Ảnh: Thái Bảo
Vào mỗi tối, nhà thờ còn phun tuyết nhân tạo, thu hút nhiều người dân đến check-in. Ảnh: Thái Bảo
Chị Trần Thùy Linh, sinh viên đại học Kinh tế TPHCM, cho biết mỗi dịp Giáng sinh chị thường cùng bạn bè tìm đến các nhà thờ để chụp hình. Năm nay, chị Linh khá ấn tượng hoạt động tuyết tại nhà thờ Bình An Thượng. Ảnh: Thái Bảo
Mặc dù không gian nhỏ nhưng nhà thờ giáo xứ Mạc Ty Nho (quận 1) đã tận dụng các khu vực để trang trí Giáng sinh với rất nhiều cây thông, ông già Noel, đèn led…phục vụ người dân tham quan. Ảnh: Thái Bảo
Chị Nguyễn Thị Thu, sống tại quận 1, chia sẻ cứ mỗi dịp cận Giáng sinh, chị thường chở con đi dạo các nhà thờ gần nhà. Năm nay, chị Thu bày tỏ rất thích thú với cách trang trí sinh động của Nhà thờ giáo xứ Mạc Ty Nho. Ảnh: Thái Bảo
Sau một thời gian trùng tu, nhà thờ Đức Bà mùa Giáng sinh năm nay được trang trí hệ thống đèn led chằng chịt, bao trùm mặt trước của nhà thờ. Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, người dân đến Nhà thờ Đức Bà dịp Giáng sinh tăng gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Ảnh: Thái Bảo
Càng về đêm, không khí tại Nhà thờ Đức Bà càng nhộn nhịp. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Minh Hưng, Sinh viên đại học Hoa Sen, anh thường cùng nhóm bạn đến nhà thờ vào lúc khuya để trò chuyện. Ảnh: Thái Bảo
Không chỉ tại các nhà thờ, những địa điểm trang trí Giáng sinh khác cũng thu hút được rất nhiều người dân quan tâm. Theo đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn đi dạo và chụp hình Giáng sinh tại hẻm 561 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Ảnh: Thái Bảo
Con hẻm này được trang trí cây thông và đèn led thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Ảnh: Thái Bảo
Anh Nguyễn Văn Dũng, người dân sinh sống tại quận Gò Vấp, chia sẻ được gợi ý từ bạn bè, anh đã thử đến hẻm 561 Phạm Văn Chiêu để trải nghiệm và chụp hình Giáng sinh thay vì đi các nhà thờ như mọi năm. Ảnh: Thái Bảo
Diamond Plaza thường bố trí khu vực check-in vào những ngày lễ lớn. Giáng sinh năm nay, Diamond Plaza đã đầu tư vào trang trí không gian phía bên ngoài của tòa nhà. Ảnh: Thái Bảo
Không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều gia đình cũng tranh thủ cùng nhau đi chơi Noel. Ảnh: Thái Bảo
Các bạn trẻ chụp hình check-in phía trước Diamond Plaza. Ảnh: Thái Bảo
Mặc dù đã hơn 22:00 giờ ngày 12-11 nhưng vẫn còn rất nhiều người dân xếp hàng trước Diamond Plaza để được chụp hình Giáng sinh. Dự kiến trong một vài ngày tới, số lượng người đến đây để tham quan và chụp hình sẽ còn tăng cao. Ảnh: Thái Bảo

Thái Bảo

Cùng chủ đề

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây