Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Người dân TPHCM nâng cao ý thức phòng dịch

(SGTTO) – Sau hơn ba tháng Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều người dân đã có phần chủ quan trong việc phòng dịch như không thường xuyên đeo khẩu trang, không rửa tay thường nhiên. Tuy nhiên, những ngày này, do lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19, dù TPHCM chưa ghi nhận ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng nhưng người dân TPHCM đã bắt đầu cảnh giác và có ý thức phòng dịch cao. 

Tại những nơi tập trung đông người như trung tâm thương mại, hầu hết người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. Tại trung tâm thương mại Vincom (quận 1, TPHCM), dù chưa được yêu cầu nhưng nhân viên bán hàng, bảo vệ cùng nhiều khách hàng đã chủ động đeo khẩu trang.

Trong khi đó, tại một cửa hàng thời trang ở đường Đồng Khởi, quận 1, việc đề phòng dịch bệnh khá nghiêm ngặt. Trước khi vào cửa hàng, khách hàng được nhân viên bảo vệ yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn và kiếm tra thân nhiệt. Theo nhân viên cửa hàng, việc đeo khẩu trang vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện của khách hàng. Tuy nhiên, do lo ngại về dịch bệnh, đa số khách hàng đều đeo đầy đủ.

Tại một số quán cà phê gần khu vực Nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1), nhân viên đều đeo khẩu trang. Khách hàng nhiều người cũng đeo khẩu trang, đem theo nước rửa tay khô. Chị Thuỳ Trang (31 tuổi), khách hàng của một quán cà phê trên đường này, cho biết: “Hiện giờ tình hình dịch bệnh phức tạp, tôi luôn mang khẩu trang và nước rửa tay bên mình”.

Tại một tiệm trà sữa trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, chủ tiệm cho biết nhiều khách đến mua hàng có đeo khẩu trang. Riêng nhân viên của quán bắt buộc phải đeo khẩu trang khi làm việc.

Nhân viên và khách hàng tuân thủ đeo khẩu trang ở một cửa hàng tại Trung tâm mua sắm Vincom, quận 1, TPHCM tối ngày 27-7. Ảnh: Thuý An
Nhân viên bảo vệ Trung tâm mua sắm Vincom, quận 1, TPHCM đo thân nhiệt cho khách. Ảnh: Thuý An
Trung tâm thương mại Vincom trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho khách. Ảnh: Thuý An

Bên trong một cửa hàng quần áo tại đường Đồng Khởi, quận 1, TPHCM. Ảnh: Thuý An
Hầu hết người dân đều thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc. Ảnh: Thuý An
Tuy nhiên việc đeo khẩu trang đôi khi chưa đúng cách, cần đeo che kín hai lỗ mũi. Ảnh: Thuý An
Nhân viên một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: V.T.
Tại tiệm trà sữa trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, nhân viên và khách hàng tuân thủ việc đeo khẩu trang. Ảnh: Cường Lã

Thuý An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối