Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ngôi chợ bán thứ mà phụ nữ nhìn e sợ

(SGTT) – Chợ côn trùng nằm bên hông Thuận Kiều Plaza (góc đường Hồng Bàng – Tân Hưng, quận 5, TPHCM) nổi tiếng với các mặt hàng độc đáo: cào cào, sâu gạo, sâu quy, tắc kè, rắn… Ấy vậy nên nhắc tới ngôi chợ này, người ta hay nói đùa nhau với cái tên độc lạ: Ngôi chợ dành cho đàn ông.

Hơn 15 năm qua, bên hông chung cư Thuận Kiều Plaza là nơi buôn bán đủ các loại sâu bọ, côn trùng. Chợ bán từ lúc tờ mờ sáng đến chiều tối nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Điều đặc biệt, khu chợ thu hút đa phần đàn ông bởi mặt hàng buôn bán tại đây là các loại côn trùng dành cho những người nuôi chim, cá cảnh.

Tùy theo từng loại côn trùng, số lượng mua bao nhiêu mà giá bán cũng sẽ khác nhau.

Được biết, chủ tiệm của các quầy hàng đến từ nhiều tỉnh khác nhau, có người ở tận các tỉnh miền Tây Nam Bộ chở côn trùng tới tận đây để buôn bán. Tùy theo từng loại công trùng, số lượng mua bao nhiêu mà giá bán khác nhau. Trung bình, giá bán từ 5.000 đồng từng bịch nhựa nhỏ đựng sẵn các loại côn trùng; sâu các loại bán chừng 12.000 đồng một lon.

Người mua ở đây phần lớn là dân mê nuôi chim, cá cảnh.

Từ ngày có chợ bán sâu bọ, nơi đây trở thành địa điểm thu hút nhiều người mê nuôi chim, cá cảnh. Họ đến đây không chỉ để mua côn trùng mà còn gặp gỡ bạn bè tán gẫu.

“Tôi hay ghé chợ mỗi sáng ngồi cà phê tán gẫu cùng bạn bè, anh em có chung đam mê như chúng tôi mỗi khi gặp nhau lại bàn chuyện phiếm, nghe chim hót”, anh Hoàng Chương, quận 5, chia sẻ.

Trải qua bao năm, chợ côn trùng vẫn sống với cách riêng của mình. Ngôi chợ độc đáo này không chỉ là nơi mưu sinh cho biết bao người, mà đây còn là nét văn hóa thú vị của người Sài Gòn.

Theo bạn việc nuôi, mua bán côn trùng có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái hay không?

Xem kết quả

Uyên Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhìn về cơ hội trong một thị trường không mấy lạc...

0
(SGTT) - Giới quan sát cho rằng thị trường năm 2024 vẫn khó, buộc các doanh nghiệp phải xoay chuyển đáp ứng những thay...

Thị trường dừa khởi sắc sau nhiều tháng giảm mạnh

0
Giá dừa khô nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã dần khôi phục trở lại sau nhiều tháng giảm mạnh. Dừa khô...

Muốn bảo vệ chim yến, phải bảo vệ các loại chim...

0
Vừa qua Chính phủ đã ban hành công điện về việc tăng cường ngăn chặn săn bắt trái phép chim yến để bảo vệ...

Nhân rộng chuỗi đồ uống: cơ hội cho nhà kinh doanh...

0
Kể từ khi xuất hiện, trà sữa đã tạo ra cơn sốt lớn trên thị trường đồ uống. Một loạt các thương hiệu lớn...

Payoo: Quí 1, doanh số F&B và trang sức vẫn tăng...

0
(SGTT) - Theo dữ liệu của nền tảng thanh toán Payoo, trong quý 1 năm 2023, dịch vụ ăn uống (F&B) và trang sức...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ...

0
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.679,9 ngàn...

Kết nối