Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nghề giúp người khác hạnh phúc

(SGTT) – Từ chính những biến cố của bản thân, Tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân, được biết đến với biệt danh Dr.Pepper, có sự đồng cảm và muốn giúp nhiều phụ nữ được hạnh phúc hơn. Trường học tâm lý Vương quốc Hạnh phúc của chị Phan Thị Huyền Trân thường xuyên tổ chức các khóa học truyền năng lượng tích cực, tìm ra giá trị của bản thân và kỹ năng sắp xếp cuộc sống có ý nghĩa cho phái nữ.

Sau sáu năm xây dựng trường học hạnh phúc, chị đã có những chia sẻ về sự nghiệp mà mình đang theo đuổi với Sài Gòn Tiếp Thị.

Tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân. Ảnh nhân vật cung cấp.

Sài Gòn Tiếp Thị: Đặt tên trường học tâm lý của mình là Vương quốc Hạnh phúc, vậy có thể gọi công việc chị đang làm là hướng dẫn người khác hạnh phúc hay không?

– Tiến sĩ Pepper: Nếu nói hướng dẫn hạnh phúc thôi thì chưa đủ. Tôi cảm giác mình là người biên tập, giúp phụ nữ chỉnh sửa lại bản thảo cuộc đời họ. Mỗi người phụ nữ đến với tôi đều có những bản thảo cuộc đời viết chưa hay: kết cục chưa biết thế nào, vạch đích ở đâu, đi thế nào để đến nơi đó. Có những bản thảo tệ đến mức thiếu hết những yếu tố đó.

Có những người biết điều mình muốn nhưng không biết họ đang ở đâu. Tôi không chỉ hướng dẫn người khác hạnh phúc mà còn phải chỉnh sửa rất nhiều thứ: giúp họ biết tha thứ, tổn thương, thất bại, thất vọng… cùng rất nhiều nhiệm vụ.

Lý do nào khiến chị quyết tâm giúp đỡ những phụ nữ khác?

– Tôi gặp nhiều biến cố lớn trong cuộc sống. Đó là biến cố trong hôn nhân, mất người thân, rồi biến cố về tài chính. Lúc đó, tôi đã thắc mắc sao chúng lại ập đến cùng một lúc và khiến mình đau khổ đến vậy? Sau này tôi thấy đó là sự may mắn, vì đó là cách cuộc đời đã thử xem sức chịu đựng của tôi đến đâu.

Tôi đã chọn vực dậy tinh thần của mình, hóa giải chính nỗi đau của mình và truyền kinh nghiệm vượt lên chính mình đó cho người khác. Những người tìm đến tôi thường có điểm chung là phụ nữ, bị tổn thương. Họ khao khát tìm thấy điều mình muốn và tìm thấy hạnh phúc.

Tôi cũng là phụ nữ, tôi đồng cảm với phụ nữ nhanh hơn. Bản thân tôi có cơ hội đi nhiều nơi và tận mắt chứng kiến còn có nhiều phụ nữ cực khổ quá. Đó là lý do tôi ưu tiên chọn học viên nữ.

Một lớp học hạnh phúc do TS Huyền Trân hướng dẫn. Ảnh nhân vật cung cấp.

Công việc của một chuyên gia tâm lý – hạnh phúc bao gồm những gì?

– Nếu nói về những công việc phải làm, thật sự là quá nhiều để kể. Nếu bạn tới Vương quốc Hạnh phúc, bạn sẽ thấy ai cũng vui. Chúng tôi phải học cách để giữ được năng lượng đó.

Đó cũng là thử thách mỗi ngày khi bạn phải dành thời gian để nhìn lại cuộc đời của người khác, cùng họ tìm ra giải pháp. Nhiều khi đã xong việc rồi, câu chuyện của học viên vẫn đuổi theo tôi đến vài ngày. Vậy nên, một trong những điều làm tôi hạnh phúc là tôi được trải nghiệm và được tham gia xây dựng một cuộc đời đẹp hơn. Có một bạn không có tiền để tham gia khóa học, tôi cho một từ khóa để bạn làm theo và sau đó bạn ấy đã trở nên “giàu có” cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. “Giàu” ở đây tức là luôn có để cho đi, rất nhiều học viên của Pepper đã học được tinh thần đó.

Chị yêu thích điều gì ở công việc này?

– Tôi yêu nhất ở công việc này là cảm giác vui sướng. Mỗi khi thấy học viên của mình đi ra khỏi phòng và trở nên hài hước hơn, tràn đầy năng lượng, quyết tâm và dứt khoát hơn trong sự lựa chọn, tôi thật sự rất “sướng”. Tôi đã từng trầm cảm và ước tìm được một người giúp đỡ mình. Giờ tôi làm được cho người khác điều đó.

Theo chị, định nghĩa của hạnh phúc là gì?

– Hạnh phúc không chỉ đơn giản là niềm vui. Gốc rễ của hạnh phúc nằm trong từ: “bớt đi”. Nhiều người nghe tưởng là đi tu, bỏ hết thế gian, như vậy là sai. Bớt tóc đi thì gội đầu dễ hơn, bớt nặng ký thì mặc đồ đẹp hơn, bớt tham lam thì đỡ mệt, bớt sân si đi thì đỡ phiền não. Bớt rồi thì phải chấp nhận.

Tôi có xô cảm xúc rất đầy. Tổn thương tôi trải qua nhiều đến mức tôi chưa bao giờ quên, mỗi lần lôi cái ngăn ấy ra, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc đó. Nhưng tôi cố giữ nó ở đó để còn đồng cảm với những người đến với tôi. Cái thân của cây hạnh phúc là chấp nhận, còn hoa, lá và trái chính là niềm vui.

Xin cảm ơn chị.

Vũ Nhi thực hiện

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Kết nối