Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ngày đầu nghỉ lễ, các điểm du lịch chật kín du khách

Du lịchHành trình - Điểm đếnNgày đầu nghỉ lễ, các điểm du lịch chật kín du khách
(SGTT) – Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, rất nhiều điểm đến đã chật cứng du khách tham quan và trải nghiệm.

Tại TPHCM, Dinh Độc Lập là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách.

Ngay từ sáng sớm 30-4, hàng trăm khách du lịch đã có mặt để xếp hàng mua vé vào khu vực bên trong di tích lịch sử này. Mọi người chờ mua vé xếp thành hai hàng, tuy đông nhưng không khí khá trật tự. Tất cả đều thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19 đầy đủ.

Du khách xếp hàng chuẩn bị vào tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: Viết Thanh

Phía ngoài Dinh Độc Lập, rất đông lực lượng chức năng túc trực phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.

Từ 6:00 đến 12:00 trưa ngày 30-4, TPHCM cấm và hạn chế lưu thông một số tuyến đường, trong đó có đường Lê Duẩn (mặt trước Dinh Độc Lập) để phục vụ giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 34 năm 2022.

Du khách tham quan khu vực hầm ngầm của Dinh Độc Lập. Ảnh: Viết Thanh

Thảo Cầm Viên cũng là một trong những điểm thu hút khách trong dịp này. Ngay trong buổi sáng, các cổng vào Thảo Cầm Viên đã đông nghịt du khách, trong đó nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành.

Ngay trong buổi sáng, các cổng vào Thảo Cầm Viên đã đông nghịt du khách. Ảnh: Hữu Long

Anh Nguyễn Bá Luân đưa cả gia đình từ tỉnh Long An lên TPHCM chơi Lê. Anh Luân chia sẻ rằng gia đình anh phải dậy từ sáng sớm để kịp đi chơi Thảo Cầm Viên trong buổi sáng vì buổi chiều sợ mưa.

Theo anh Luân, các con nhỏ của anh muốn xem thú và gia đình không muốn đi chơi xa vì còn e ngại dịch và sợ đông đúc nhưng không ngờ các điểm vui chơi ở TPHCM rất đông người.

Thảo Cầm Viên cũng là một trong những điểm thu hút khách trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Long

Cách TPHCM khoảng 150km, Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) cũng đón rất nhiều du khách đến tham quan trong ngày 30-4. Thời tiết thuận lợi hơn so với ngày 29-4, nên rất nhiều khách du lịch đến đăng ký tham gia các tour trải nghiệm tại điểm du lịch hấp dẫn này.

Du khách đạp xe tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Nam Sơn

Chị Thu Hà, du khách đến từ Bình Dương, cho biết chị và một số người bạn đã quyết định lập nhóm gồm những người thân trong gia đình chọn Vườn quốc gia Cát Tiên là điểm tham quan nhân dịp nghỉ lễ.

Chị Hà rất thích không khí, quang cảnh của nơi đây, đặc biệt rất ấn tượng với những thông tin thú vị từ hướng dẫn viên ở đây cung cấp cho cả đoàn.

Hướng dẫn viên của Vườn quốc gia Cát Tiên thuyết minh cho du khách trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Nam Sơn

Trong khi đó, anh Quang Vinh, du khách đến từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) lại rủ bạn gái đến trải nghiệm Vườn quốc gia Cát Tiên trong kỳ nghỉ lễ.

Họ thuê xe đạp để trải nghiệm trên các con đường rợp bóng mát tại Vườn và đến khu rừng trồng đào Cát Tiên để sáng tác những tấm hình, đăng lên mạng xã hội, tranh thủ “sống ảo”.

Du khách tranh thủ “sống ảo” trước khung cảnh thơ mộng của Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Nam Sơn

Trong những ngày lễ năm nay, Vũng Tàu cũng đón rất nhiều du khách đến vui chơi, tắm biển. Thành phố biển này cũng có nhiều nơi để khách du lịch đến tham quan, vui chơi, trong đó có Bảo tàng Vũ khí cổ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Vũ khí cổ ở Vũng Tàu. Ảnh: Bảo Tàng Robert Taylor

Đây là một trong những bảo tàng vũ khí tư nhân lớn nhất Việt Nam do ông Robert Taylor (quốc tịch Anh) sưu tầm và xây dựng.

Nằm trong khuôn viên biệt thự cổ của Pháp, có ba khu trưng bày với 2.500 hiện vật bao gồm súng, kiếm, nỏ, trang phục quân đội các nước trên thế giới từ cổ đại, trung đại đến cận đại.

Du khách tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ ở Vũng Tàu. Ảnh: Bảo Tàng Robert Taylor

Tại Cần Thơ, một trong những điểm thu hút du khách trong dịp này chính là Làng du lịch Mỹ Khánh. Nơi đây đang tổ chức Lễ hội Bánh dân gian – Trái cây.

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm các trò chơi dân gian – mạo hiểm sasuke tuyệt đỉnh. Tham gia các chương trình độc đáo: đua heo, đua chó, xiếc thú, cá bú bình, câu cá sấu, bơi xuồng- đạp vịt, khám phá cội nguồn Phương Nam, thử thách 18 tầng địa ngục, xe điện đụng, nhà ảo giác, xe điện đụng, tham quan bằng xe điện, xe lửa…

Làng du lịch Mỹ Khánh, điểm du lịch hấp dẫn tại Cần Thơ. Ảnh: Hữu Hoàng

Song song với việc trải nghiệm lễ hội bánh, du khách còn được tham quan vườn cây ăn trái với gần chục loại trái cây đặc sản rất chất lượng.

Đinh Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím thàn mát

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở rộ, khoe sắc tím đẹp mắt. Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với 'sóng mùa hè' Đến Đà Nẵng, thử món bánh cuốn...

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ Hà, Bắc Giang

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300 năm, là một kiệt tác nghệ thuật chạm khắc gỗ, đại diện cho đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc kết hợp với sơn son thếp...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong vài năm gần đây. Cách TPHCM chỉ hơn 130km, núi đá này là gợi ý thú vị để du khách khám phá vào dịp cuối...